Mình không biết liệu mình có nên dừng mối quan hệ này lại không, mọi người cho mình lời khuyên, mình đang thật rổi rắm và khốn khổ.
Mình và anh đến với nhau từ tình bạn, có thê nói là thân. Anh là một số ít bạn nam khiến mình tin tưởng và ...thích dựa dẫm, vì tính cách dịu dàng, nhất là cái cách đối xử không kỳ thị giới tính của anh, khiến mình tự cho anh vào vùng safe-zone, không dính dáng gì tới tình yêu hết. Nhưng rồi tới ngày đẹp trời tình cảm bạn bè đó thay đổi, sau phân vân và lo lắng thì mình cũng quyết định nhận lời anh, không lãng mạn, chỉ là vài lời bày tỏ qua khung chát. Tình cảm có lẽ cũng ngọt ngào được khoảng 1 tháng đầu tiên, khi mà 2 đứa còn đang bí mật với mọi người, những lúc như thế anh hay mắng mình vô tâm vì những lý do kiểu mình không thường xuyên nhắn tin gọi điện cho anh, khi nhắn tin lại không tình cảm kiểu có các ký tự biểu cảm, hoặc khiến anh chờ đợi tin nhắn. Kể cũng ngồ ngộ vì bình thường chuyện đó thường là các cô gái dỗi hờn với người yêu mình.. Những lúc như vậy, mình cũng cố gắng sửa đổi khỏi con người khô khan thường ngày, để chứng tỏ cho anh thấy tình cảm của mình.
Rồi chuyện đó cũng dần thay đổi, có những khúc mắc dần phát sinh, mình không hiểu liệu mình có đồi hỏi quá đáng không nữa. Mình bắt đầu có xu hướng của một cô gái có những dỗi hờn khi yêu, và anh thì có xu hướng vô tâm hơn, bất cần hơn. Mình thì quan niệm, tình yêu là nên chân thành, thẳng thắn. Nên mình đôi lúc cũng hay bày tỏ những nỗi niềm tủi thân hoặc buồn lòng của mình sau khi nhiều ngày tích tụ lại.
Một vài ví dụ như khi mình đi xa về anh cũng chỉ hỏi han qua loa, và thường bỏ mặc mình tự thân vận động, mặc dù bình thường mình cũng tự lo cho bản thân được, nhưng từ khi có anh lại thèm được ỷ lại, thèm được anh hỏi han quan tâm xem em đi đứng thế nào, cần anh đón không, nhưng hoặc vì lười, hoặc vì anh vô tâm, hoặc vì anh quan tâm mình chưa đủ mà mấy lần mình đi xa về đều không nhận được sự quan tâm như thế. Có lần mình đi xa, trong một lúc bức xúc, mình đã bày tỏ với anh rằng em tủi thân khi không được hỏi han như vậy, thì anh lại nói với mình rằng: nếu em mệt mỏi vậy thì chia tay, và cái đuôi thường xuyên của anh sau câu nói này là "Anh vốn là vậy, không khác được đâu". Và vài lần sau nữa, mỗi lần mình bày tỏ sự giận dỗi hoặc buồn phiền vì muốn được anh quan tâm vì chuyện gì đó, anh lại nói như vậy. Mỗi khi anh nói câu đó, mình thường chết cứng, và thầm nghĩ, sao anh có thể dễ dàng nói ra câu đó, dường như quá bất cần như vậy. Và mình thực không hiểu, anh bất cần vậy thì sao vẫn giữ lại mối quan hệ này làm gì, vì đôi lúc mình cũng cáu giận, cũng đáp trả anh rằng, nếu vậy thì chúng ta nghĩ lại, anh im lặng rồi trở lại thân thiện như chưa từng có việc gì xảy ra.
Gần đây, có đôi lúc anh hay hủy hẹn với mình, và còn hay cáu gắt vô cớ khi đi cùng mình. Mình có hỏi thì anh chối phắt, và cáu ầm lên rằng anh đã nói là anh không cáu mà mình hỏi mãi (mình hỏi đi hỏi lại khoảng 3 lần vì anh ăn nói nhấm nhẳng). Đôi lúc anh lấy lý do này nọ để hủy hẹn, mình đồng ý vì nghĩ nó chính đáng, nhưng trong lòng thầm buồn, thêm với thái độ hay gắt gỏng vô cớ của anh khiến mình nghĩ rằng anh mệt mỏi khi đi với mình. Đến một lần, mình thực sự phiền lòng, khi biết anh hủy hẹn với mình vì một lý do đường hoàng, mình đồng ý, nhưng mình thực sự thấy lòng khó chịu khi biết, anh sau khi làm việc mà anh nói, anh có thời gian để đi chơi với bạn, nhưng lại không thể dành thời gian cho mình. Mình đã gay gắt với anh, nói thẳng rằng em không hài lòng khi anh hủy hẹn với em như vậy. Thế nhưng anh chỉ cáu 1, 2 câu, không hứa hẹn, không tỏ thái độ thêm về việc đó và quay ngoắt sang việc khác, nói chuyện bình thường, coi việc cáu giận của mình là không có, trong khi thực sự tâm tư của mình chưa hề thoải mái vì chưa được giải đap thỏa đáng. Giống như vậy, anh hay có thói quen lảng tránh những mâu thuẫn giữa hai đứa, và thường mình là người nêu lên mâu thuẫn đó, anh sẽ không trả lời, hoặc lờ đi. Hồi mới bắt đầu, cũng có chút mâu thuẫn nhỏ, do mình chưa biết nên ứng xử với người yêu ntn, những lúc như vậy thường là mình xuống nước xin lỗi hoặc làm lành với anh.
Thực sự, những sự việc như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Mình cảm giác anh bất cần với tình cảm này, anh không hề muốn giải đáp thỏa đáng cho mỗi đòi hỏi hoặc bày tỏ cảm xúc của mình. Chia tay vì chuyện này cũng khiến mình thấy có vẻ nó quá lặt vặt, nhưng lặp đi lặp lại nhiều quá, khiến mình cứ nản dần và không biết còn niềm tin vào tình yêu của anh còn lại bao nhiêu. Hiện giờ, hai đứa cả ngày có thể chỉ chát với nhau vài dòng nhạt nhẽo, điện thoại nhắn tin cũng không có, cảm giác dường như cả hai đã không còn hứng thú với mối quan hệ này nữa. Nhưng lòng thì vẫn nhớ nhung anh hàng ngày, cũng không đủ dũng cảm để lúc nào cũng chủ động với anh để rồi anh lơ đi.
Đôi lúc cũng thực sự muốn trở lại như cũ, là bạn bè của nhau, có những đòi hỏi không bao giờ cần đề cập đến, yên bình biết bao!!! Nhưng lòng thật vẫn còn nhiều tiếc nuối :|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hix, hồi làm bạn thì lúc...
Mình thấy thái độ của anh...