Chào mọi người. Mình vô tình tham gia đọc diễn đàn này và bản thân mình đã gặp phải một câu chuyện buồn, rất buồn và cũng ko biết đến bao h mới vượt qua. Mình kể câu chuyện của mình có thể vì muốn cảm thấy nhẹ lòng, để share kinh no cho những cô gái ít kinh no sống... Có thể khi đọc câu chuyện này của mình ko mới, mình cũng chưa bao h nghĩ sẽ có lúc mình rơi vào hoàn cảnh như lúc này. Có bạn sẽ nói mình dại dột, ngu ngốc, có bạn sẽ cảm thông chia sẻ. Nhưng mình vẫn muốn kể...
Mình là một cô gái mà theo mọi người nói là khá perfect, gia đình khá giả, mình tôt nghiệp ở một trường khá lớn và làm trong một công ty nước ngoài với mức lương mà mình nghĩ cũng khá cao so với mặt bằng chung. Trong tình cảm mình khá nghiêm túc, cũng có vài người thích và mình cũng thích vài người song chỉ duy trì ở mức độ trên tình bạn, và vì ngày từ đầu khi ko hợp nhau, mình cũng chủ động kết thúc và vẫn giữ mối quan hệ tốt với những người này. Cuộc sống mình sẽ mãi vẫn giữ màu hồng cho đến một ngày mình gặp một người. Anh ta là bạn của anh trai đứa bạn mình. Theo lẽ tất nhiên, anh ta chủ động làm quen với mình, tán tỉnh mình. Nói thật lòng, hồi đầu mình ko có cảm tình lắm vì anh cũng chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của mình. Nhưng đôi khi tình cảm ko phải là dựa trên những yếu tố đó. Và vì mình cũng quá tin con người đó...
Những ngày đầu, anh ta nhiệt tình với mình, quan tâm, chia sẻ, nói và hứa rất nhiều những điều mà h đây nghĩ lại mình cũng ko biết tại sao lại tin. Gia đình anh ta cũng thuộc gia đình gia giáo và khá giả. Anh ta cũng là người được học hành, tuổi cũng ko trẻ khá chín chắn và có công việc tương đối ổn định (mặc dù kém mình). Hơn nữa là bạn của anh trai đứa bạn thân nên mình luôn nghĩ đó là những yếu tố để mình có thể tin tưởng được. Và có lẽ mình yêu anh ta cũng vì lòng tin đó. Anh ta còn đến nhà mình xin phép bổ mẹ và cũng đưa mình về gặp gia đình tuy nhiên với tư cách bạn bè thôi. Mình nhận lời yêu khá nhanh, khoảng 2 tháng sau đó. Lúc đến với anh ta, mình luôn xác định sẽ yêu và lấy người đó làm chồng. Mình quan tâm, mua cái này cái nọ tặng anh ta và gia đình anh ta. Khi anh ta ốm mệt, mình cũng chăm sóc quan tâm. Nói chung mình nghĩ tình cảm mình là chân thành, luôn một long nghĩ cho người ta. Và cái j đến cũng đã đến. Mình ko quên cái tối hôm đó, anh ta đi liên hoan ở cơ quan sau đó về thẳng nhà mình đưa mình đi chơi. Hôm đó anh ta nói hơi mệt vì uống hơi nhiều. Mình khá tin và cũng thương anh ta nên chấp nhận vào nhà nghỉ gấn đó để cho anh ta nghỉ ngơi. Và cái j đến cũng đến, nói mình có lỗi cũng được vì mình lớn rùi, mình hiểu cái j cũng cần có 2 bên. Nhưng thật sự hôm đó mình đã cầu xin anh ta đừng làm j mình, minh ko muốn và vì mình nghĩ quá sớm. Nhưng khi mình chưa kịp hiểu chuyện j thì mọi sự đã xảy ra. Hôm đó mình đã khóc rất nhiều, thậm chí tát anh ta và nói anh ra ko ra j. Sau lần đấy, mình thấy rất lo sợ, lúc nào cũng mang tâm trạng mặc cảm và sợ hãi. Anh ta cũng động viên mình, luôn nói mình cứ yên tâm rùi hứa rất nhiều thế này thế nọ. Phải hơn 1 tháng sau đó mình mới bình tĩnh trở lại, hơn nữa thời gian đó anh ta cũng an ủi mình nhiều nên mình cũng yên tâm và bớt lo lắng hơn. Mình có lần thứ 2 sau đó tầm 1 tháng. Nhưng kể từ đó bắt đầu những ngày tháng đau khổ....
Anh ta bắt đầu ít quan tâm tới mình hơn, ko còn hay gọi điện hay nhắn tin hay hồi đầu. Thời gian gặp gỡ cũng ít đi. Theo một lẽ tất nhiên, mình lo lắng. Mình cố gắng tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến anh ta, tìm nhiều cách để mong anh ta quan tâm tới mình. Nhưng điều đó cũng ko kéo dài mãi. Cho đến một ngày, anh ta ko nghe máy, mình nhắn tin ko trả lời. Anh ta tránh mặt mình mấy ngày sau đó, mình vẫn nhớ ngày hôm đó khi anh ta nt cho mình nói ra anh ta thấy tình cảm đã thay đổi với mình. Lúc đó mình hoàn toàn sup sụp, mình gọi điện cố gắng khuyên can, khóc lóc, nhắc đến chuyện kia và mong anh ta suy nghĩ lại. Mình đã nói đủ đường từ tình cảm, ngọt nhẹ, thậm chí đe dọa đều có cả. Nhưng tất cả chỉ kết thúc bằng một câu anh ko còn tình cảm với mình. Rùi anh ta nói chuyện kia em ko phải lo, con trai bây h thoáng lắm... Sau đó mình vẫn viết mail, nhắn tin cho anh ta cơ hội với hi vọng anh ta quay lại với mình. Mình đã luôn nghĩ một người được học hành, gia đình như vây, rùi lại còn bạn đứa bạn mình, anh ta sẽ suy nghĩ và làm j đó. nhưng tất cả chỉ là hi vọng và ảo tưởng. Thậm chí một lời xin lỗi cũng ko có. Có nhiều lần quá buồn, mình gọi điện choa anh ta với hi vọng nhận được một lời an ủi nào đó. Nhưng anh ta chỉ nói đó là chuyện của em, em phải giải quyết. Anh ta như rũ bỏ mình hoàn toàn. Thậm chí có lần mình dọa anh ta sẽ nc này với mọi người, anh ta còn thách thức mình cứ thử làm xem... Đó thực sự là quãng thời gian khủng khiếp với mình, mình mất ngủ, ko thể ăn được j. Công việc học hành ko sao tập trung được. Mình khóc nhiều tới nỗi h đây mình thể khóc nổi. Có lần mình ức quá định trả thù làm j đó nhưng cuối cùng mình thì thôi. Thậm chí có buổi đêm, mình quá đau khổ đã ra ban công định làm điều dại dột. Đó thực sự là một shock quá lớn từ bé đối với mình, mình biết mình bị lừa và gặp phải kẻ ko ra j. Nhưng chính lúc tuyệt vọng đó, mình lại càng cảm thấy mạnh mẽ và phải cố gắng vượt qua. Buổi tối cuối cùng gặp anh ta, mình đã hất cốc nước vào mặt và nói rằng loại người như anh ko xứng đáng với tình cảm của mình. Mình giữ câu chuyện như một câu chuyện của bản thân, ko chia sẻ với bất kỳ ai và tự mình vượt lên. Từ sau đó mọi người nhận xét mình có vẻ trầm hơn... H mình cảm thấy đã thoải mái hơn dù vẫn buồn. Mình lao vào công việc, những lúc rảnh rỗi đi với bạn bè hay lên chùa để tìm thấy sự bình yên trong lòng. Mình định sắp tới lên chùa dậy học cho các bé mồ côi... Nói chung mình cố gắng làm thật nhiều việc có ích, tránh một mình để lại phải buồn. Mặc dù có nhiều lúc buồn và cô đơn đến nghẹt thở mỗi khi nghĩ đến những chuyện đã qua..
6 tháng đã trôi qua, h mình thấy tâm trạng đã khá hơn. Mĩnh khép mình với bất kỳ ai khi định tìm hiểu mình. Mình cũng ko còn nhiều niềm tin vào tình yêu hay con trai quá nhiều. Mình ko biết đến bao h mới vượt qua nhưng mình chấp nhận điều đó và hi vọng đến một lúc nào đó, có một thay đổi...
Có lẽ câu chuyện của mình hơi dài, nhưng mình muốn kể với các bạn. Nó buồn với mình, nhưng mình cũng mong những cô gái trẻ khi bước vào đời hãy tự trang bị cho mình kinh no để ko trải qua những chuyện như thế này. Bởi vì có lẽ mình thiếu kinh nghiệm sống, nên mới gặp phải chuyện đó.
Sắp đến một năm mới, chúc tất cả mọi người sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tuyệt chủng rồi còn đâu
Tết năm nay có lẽ là cái Tết buồn nhất với mình....
chắc có lẽ cũng nên dành niềm tin cho...