Chẳng hiểu sao đến lúc này, khi đã vượt qua mọi khó khăn để có thể công khai đến với nhau thì em lại cảm thấy mệt mỏi và bế tắc vô cùng. Trước khi quyết định chuyện cả đời mình, em xin mọi người hãy cho em một lời khuyên.
Em yêu một người hơn em 15 tuổi, làm trong ngành công an. Chắc ai cũng biết khi công an lấy vợ thì thủ tục sẽ rắc rối như thế nào? Và trong trường hợp của em, sự việc còn rắc rối hơn gấp trăm nghìn lần. Em sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh vô cùng phức tạp, bố em là 1 người nghiện ma túy và có tiền án, tiền sự về các tội có liên quan đến thứ chết người ấy. Bố mẹ em chia tay nhau khi em mới chỉ 10 tháng tuổi, giờ em đã có 1 gia đình khác với người cha dượng vô cùng đáng kính. Và đến nay chúng em đã làm xong thủ tục xác minh lý lịch, chuẩn bị cho đám cưới nhưng điều làm cho em chùn lòng chính là thái độ của gia đình anh ấy.
Em đã sống những năm tháng tuổi thơ không yên bình nên em tự thấy mình rắn rỏi và già dặn hơn các bạn cùng trang lứa. Em lên Hà Nội học tập và giờ đây đang làm trong 1 công ty Xuất nhập khẩu, em đã rất tự hào vì em làm điều đó bằng chính sức lực của mình.
Người yêu của em sinh ra trong 1 gia đình trí thức, có 5 anh chị em và anh ấy là út. Tất cả mọi người trong gia đình đều rất thành đạt, và có vị trí cao trong xã hội. Ngày đầu tiên khi em ra mắt gia đình anh ấy, mọi người đều đón tiếp em rất niềm nở. Em đã thấy mình thật may mắn khi sau này sẽ về làm dâu một gia đình như thế.
Rồi anh ấy đã kể chuyện của em cho 1 người chị mà anh ấy gần gũi nhất trong nhà, những tưởng sẽ tìm thấy nơi chị gái 1 sự thông cảm nhưng bắt đầu từ đó sự phản đối của gia đình anh ấy làm cho bọn em cảm thấy nghẹt thở. Những lời đơm đặt về em cũng từ đó xuất hiện. Mọi người nói em là 1 con bé nhà quê, lên Hà Nội nhìn thấy nơi anh ấy có công ăn việc làm, nhà cửa ổn định, có tiền, có địa vị trong xã hội, ... Nói anh ấy là vơ bèo vạt tép, yêu phải một đứa như em bị em bòn rút tiền, rồi em không có nhà ở Hà Nội nên phải thuê nhà nghỉ cho em ở đến mức hết cả tiền phải đi thuê 1 căn phòng nhìn như chuồng lợn, ... Và điều em cảm thấy xúc phạm nhất là các chị ấy đã nói mẹ em lên khóc lóc với anh ấy và anh ấy đã phải đưa cho mẹ em 1 số tiền khá lớn... Em thực sự cảm thấy shock vì nếu như trong những chuyện đó có 1 chút nào đó là sự thật, em sẽ thông cảm vì ghét nhau thì hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, nhưng tất cả hoàn toàn là bịa đặt.
Gia đình em tuy không được như những gia đình khác nhưng không có nghĩa là nhà em nghèo, từ nhỏ bố mẹ em đã không bao giờ để cho em thiếu thứ gì. Em đã im lặng trước tất cả những điều đó vì em nghĩ rằng cây ngay không sợ chết đứng. Mẹ anh ấy năm nay đã 80 tuổi, nhưng tuyệt nhiên không tham gia vào chuyện của con cái vì bà nói: chúng nó đã lớn hết cả rồi, biết suy nghĩ và tự quyết định cho cuộc sống của mình. Giờ đây trong gia đình anh ấy em chỉ có thể gặp mẹ anh (bố anh đã mất khi anh mới 10 tuổi) vì bà sống dưới quê 1 mình, và là người có thái độ ôn hòa nhất, còn các chị anh luôn nhìn em với ánh mắt rất thù hằn. Mỗi khi có dịp về thăm bà, em lại được nghe một câu chuyện rất mới về em mà bà nói do các chị ấy kể. Cũng may mắn cho em là mẹ anh ấy là một người hết sức công bằng và tỉnh táo nên em không bị thêm áp lực từ phía bà.
Em biết, khi em và anh ấy đến với nhau là khi 2 trái tim tan nát gặp nhau, cùng nhau hàn gắn lại những vết thương của mối tình tan vỡ. Rồi những ngày tháng bên nhau chúng em nhận ra tình yêu dành cho nhau và luôn tin rằng chỉ cần tin và yêu nhau chúng em có thể vượt qua tất cả.
Khi gặp phải sự phản đối quyết liệt của các chị, anh ấy đã ra ngoài và sống cùng em trong căn nhà trọ của em. Vì ngôi nhà nơi anh ấy vẫn ở là nhà của người chị vốn rất gần gũi với anh ấy. Anh ấy nói muốn chứng minh với gia đình rằng dù anh không có tiền, không có nhà của nhưng em vẫn ở bên cạnh anh. Giờ anh đã mua được 1 mảnh đất nhỏ ở khu ngoại thành, anh nói với em hãy bỏ qua mọi thứ để xây dựng cuộc sống của hai đứa nhưng nhiều lúc nhìn anh vật vã giữa mối quan hệ gia đình và tình yêu em không khỏi chạnh lòng. Em đã từng muốn bỏ anh ra đi nhưng nhìn lại mọi thứ bọn em đã gây dựng được em không đành lòng.
Em thấy mệt mỏi và bế tắc vì có những câu chuyện xảy ra em cảm thấy mình không thể vượt qua được, mặc dù thái độ của em chỉ là im lặng nhưng trong lòng cảm thấy mình bị xúc phạm rất nặng nề. Em đã sống một tuổi thơ không bình yên nên em không bao giờ cho phép mình đùa giỡn với cuộc sống. Bây giờ tâm trạng em rất hoang mang và bị xáo trộn, em mong mọi người hãy cho em một lời khuyên về cuộc hôn nhân này. Em nên làm thế nào đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc hạnh phúc:Rose::Rose::Rose::Rose: