EM vừa chia tay người yêu. mà thực ra là chưa chia tay, chúng em chưa ai nói 1 lời chia tay cho đúng nghĩa cả. Nhưng em hiểu mọi chuyện chấm hết mất rồi. EM và bạn trai em ở 2 đầu đất nước. chúng em quen nhau, lao vào nhau như 2 con thiêu thân. Hồi đó dù xa nhau nhưng chúng em ngày nào cũng chat, điện thoại đến hàng tiếng đồng hồ. anh ấy thỉnh thoảng kết hợp đi công tác ra thăm em hoặc em có vào chơi thăm anh ý 1 lần. Chúng em đều đã đi làm, có công việc tốt, cũng đều được gọi là đã có chút thành công. Mọi chuyện thật đẹp, nhưng quá nhắn ngủi. Được vài tháng, anh ấy được điều động đi công tác đến 1 nơi xa gấp 3 lần khoảng cách chúng em đang có. Tất nhiên mới yêu nhau, em chẳng thể cản hay nói gì dù lòng em ko thích. Thực ra có cản cũng ko được, anh ý là người đam mê sự nghiệp, anh ko đi thì con đường sau này của anh có thể ko suôn sẻ. Em cũng ko nhớ lúc đó tâm trang em ra sao nữa, chỉ biết nói anh yên tâm mà đi dù thực sự rất buồn. Chúng em đều ko còn trẻ, em thì cũng sắp sang cái người ta gọi là quá lứa rồi. Có lẽ em đã bị căng thẳng. Đối với anh ý chuyện anh ý đi chả là gì cả, ý là cũng chẳng có gì thay đổi với trước, nhưng thực ra ko phải vậy, hoặc do em quá cả nghĩ, em cứ gào lên em nhớ a ý, em muốn lấp cái khoảng cách xa xôi ấy bằng việc em quan tâm đến anh ý hơn, nhưng anh ý thì ngược lại anh bị căng thẳng và quá tải trong công việc, lại sống tập thể, anh ý rất ít liên lạc với em. những câu nói tình cảm trước kia đã hiếm hoi giờ càng được quên lãng. em biết anh ý đang trôi xa em, từng ngày. Em vẫn đêm đêm chờ anh trên mạng, chờ từng cuộc gọi của anh, như trước, nhưng gần như là ko có, ngày càng thưa dần thưa dần. Mọi cố gắng của em hoàn toàn vô vọng, rơi vào khoảng không bao la, rất ít có phản hồi. Phải nói thêm anh cũng là 1 người khó tính và kén chọn, cả 2 chúng em đều vậy và theo cách anh nói thì e có nhiều điểm anh không vừa ý. ví dụ ko khéo léo trong giao tiếp, nấu ăn chưa ngon lắm (ko bằng đầu bếp dc là chắc chắn rồi). Anh nói em không có khả năng quán xuyến việc nhà. Thực ra trước anh chỉ nói em ko khéo thôi. còn những cái sau là do em ép quá, em muốn nói chuyện thẳng với nhau và anh đã nói vậy. thực ra là em đã ko giữ được bình tĩnh nên em ép anh phải đối mặt với e, phải nói chuyện với em vì a về gần rồi mà mọi chuyện vẫn như là a chưa về. anh bỏ lơ e cả tháng trời. thực ra em cũng quá hiểu anh hết yêu em rồi nhưng tại em cứ muốn níu kéo, muốn chia tay nhau thì cũng phải nói rõ ràng chứ ko muốn mọi chuyện cứ thế trôi vào im lặng như vậy. thực ra là em mong vào 1phép màu để anh có thể nghĩ lại, dăm 3 lần gặp nhau làm sao để anh có thể hiểu em mà anh lại nói em như vậy. Em chưa khi nào bị tổn thương đến như vậy, chưa khi nào cả. Đến hôm nay thì anh cũng chưa thèm điện hay nhắn tin nói gì với em hết, vẫn chỉ là những tin nhắn ofline cãi nhau qua lại. đến cơ quan vẫn biết là có online nhưng anh rất bận và em tôn trọng điều đó nên em ko gọi anh nói chuyện. 4 ngày rồi em cũng ko còn nhắn gì cho anh nữa. Em quá đau đớn rồi. giờ thì em cũng không hiểu em yêu anh vì điều gì mà yêu cháy lòng đến thế. Hay vì em tuột mất anh quá nhanh và em không chấp nhận được điều đó. 10 tháng trời quen nhau, 2/3 số thời gian đó em tràn ngập trong nước mắt, dằn vặt đau khổ. giờ thì chỉ có thể ngước mắt lên trời hỏi tại sao thôi. Anh nói rằng anh không hiểu tại sao tình cảm anh dành cho em ngày càng nhạt? Anh không biết thì ai biết đây.