Lòng ta chôn một khối tình


Tình trong phút chốc mà thành thiên thu!


.............................................................


Tự vấn


Dù đã biết sẽ có ngày phải vậy


Mà sao mình vẫn cứ thấy ngẩn ngơ


Để bâng khuâng... từng đêm vắng thẫn thờ


Trong hiu quạnh một mình ngồi thao thức...


Dù đã biết chẳng thể nào khác được


Sao vẫn chờ... giấc mộng quá mong manh...


Dẫu thương yêu... nguyện ước cũng không thành


Thôi chấp nhận... bởi tình thường ngang trái...


Dù đã biết em không còn trở lại


Mà sao mình vẫn ngóng đợi, nhớ nhung...


Nhờ thời gian dần vá vết thương lòng


Đành im lặng... dẫu bao điều muốn nói...


Và cũng biết chẳng thể nào thay đổi


Xin một lần... tay nắm chặt bàn tay...


Giữa đường đời vạn nẻo chông gai


Mong hạnh phúc... bình yên... em nhé !...


........................................................................


Những dĩ vãng đã quên, muốn quên đi và sẽ quên đi hãy để nó lùi về quá khứ, hãy nói ra cho nhẹ lòng, cho vết thương ko còn đau nữa. Hãy chôn đi ký ức đau buồn, những kỹ niệm ngọt ngào, để ngày mai tươi sáng nhé!:Rose: