Mệt mỏi khi bị gia đình phản đối, mong mọi người giúp đỡ
Xin chào mọi người, hiện giờ mình cảm thấy cực kì mệt mỏi và bối rối nên muốn nói ra hết những tâm sự của mình để cảm thấy nhẹ nhõm hơn và cũng mong được mọi người giúp đỡ. Mình năm nay đã ngoài 30 tuổi, xinh xắn và có duyên hiện đang sống ở Mỹ và là bác sĩ. Theo gia đình sang định cư từ năm 14 tuổi, mình sớm ý thức được chỉ có theo đuổi con đường học vấn mới mang lại được cho mình 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Thương cha mẹ vất vả hy sinh cho con cái ăn học, mình lao đầu vào học không ngơi nghỉ trong khi những đứa bạn đồng trang lứa vui chơi. Cũng vì muốn báo đáp công ơn cha mẹ nên mình vào trường Y trong khi mình lại chẳng có 1 tí khái niệm hay đam mê nào dành cho nó. Miệt mài học hành 10 năm, mình ra trường trong sự hạnh phúc và hãnh diện của cả gia đình, ngoảnh lại nhìn thì mình chưa có đến 1 mảnh tình vắt vai. Ngày tốt nghiệp cả nhà ôm nhau khóc vì sung sướng vì biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt đã đổ xuống để mình có ngày hôm nay, mình biết ơn ba mẹ vô cùng. Sau đó mình đi làm, thu nhập ổn định nhưng đôi khi vẫn thấy chạnh lòng khi nhìn những đứa bạn cùng tuổi có gia đình hoặc người yêu còn mình chỉ lẻ bóng. Cũng có nhiều người theo đuổi nhưng mình lại chẳng thấy động lòng trươc ai cả, gia đình cũng lo lắng nên làm mai mối cho mình nhiều người nhưng cũng chẳng đi tới đâu. Mình tự nhủ thôi vậy sống độc thân lo lắng cho gia đình là mình vui rồi. Nhưng có 1 người làm mình thay đổi suy nghĩ ấy. Anh ấy là trưởng khoa ở bệnh viện mình, hơn mình kha khá tuổi, là người Mỹ và...đã qua 1 đời vợ. Anh ấy là người cực kì tài năng, ấm áp, chu đáo và trên hết rất yêu và quí trọng mình. Anh ấy nói cảm mến mình ngay từ lần đầu gặp nhưng vẫn không dám thể hiện vì cái mặc cảm đã dang dở 1 lần. Anh ấy làm mình cảm động bằng những hành động chân thành quan tâm từ anh hằng ngày. Mình thấy thật nhỏ bé khi ở bên cạnh anh, và mình cũng chấp nhận quen anh. Yêu nhau, anh ấy kể về người vợ trước và vì sao họ chia tay. Vợ trước của anh là bạn học cùng thời đại học, hai người yêu và cưới nhau ngay khi ra trường. Nhưng anh đã quá bận rộn chăm lo cho sự nghiệp, còn cô ấy thì quá ham chơi, cả 2 người không bao giở hiểu cho nhau nên chia tay là điều chắc chắn. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ phạm sai lầm lần thứ 2 để mất người con gái anh ấy yêu nên anh ấy cầu hôn em. Em đồng ý trong sự hạnh phúc vô bờ. Nhưng ngày em dẫn anh về ra mắt, gia đình em phản đối kịch liệt, nhất là ông bà em. Cả nhà hôm đó chuẩn bị cơm nước để xem mặt anh ấy, khi tụi em về và ông bà em thấy anh ấy, 2 người cực ki giận dữ và bỏ lên lầu. Em cực kì xấu hổ và đứng chết trân trước con mắt ngạc nhiên của anh ấy. Ông bà em không chấp nhận việc em kết hôn với người nước ngoài, họ nói rằng đó chỉ là những kẻ lăng nhăng không chung thủy, và chỉ có những đứa con gái hư hỏng hám danh mới phải lấy Mỹ. Em nghe mà thấy nực cười quá, Mỹ Việt gì cũng có người này người kia, người tốt kẻ xấu ở đâu mà chẳng có. Huống chi anh ấy lại là người có danh phận trong xã hội, là bác sĩ và tiến sĩ, còn em cũng không phải là kẻ thất học, vậy thì hai bên lợi dụng nhau làm gì. Tại sao ông bà không chịu hiểu rằng khi tiến tới hôn nhân thì rất cần sự thấu hiểu và yêu thương nhau. Ông bà em sau đó còn tuyên bố nếu em lấy anh ấy thì ra khỏi nhà, là đứa hư hỏng mê trai. Ba mẹ rất thương và ủng hộ em nhưng cũng chẳng thể làm gì nhiều ngoài năn nỉ ông bà. Em khóc rất nhiều và không thể ăn uống gì được. Người yêu em cũng buồn, ngày nào anh ấy cũng sang nhà tìm gặp ông bà em thuyết phục nhưng lần nào cũng bị ông em đuổi về. Anh ấy an ủi em và nói rằng sẽ không bỏ cuộc, thấy em xanh xao anh ấy lo lắng cũng chẳng ăn gì, nếu em không ăn anh ấy cũng nhịn luôn, vì nếu em ngã bệnh anh ấy biết làm sao. Sự việc càng tệ hại hơn khi gần đây ông bà em còn giới thiệu em cho cháu trai của 1 bà bạn mà họ quen. Ngày nào anh ta cũng gọi phone cho em, nhiều khi còn chờ ở bệnh viện khi em về làm em thật sự khủng hoảng. Rồi vợ cũ của người yêu em lại xuất hiện và ngỏ ý muốn quay về. Chị ta khủng bố điện thoại em làm em phát điên lên..... Người yêu em phải liên lạc với cảnh sát để báo về việc đó, em kiệt sức rồi...chỉ trong vòng có vài tháng em sụt mất 8 kg. Đêm nào em cũng khóc, người yêu em xót xa vô cùng, em biết anh ấy cũng mệt mỏi nhưng trước mặt em vẫn phai vui vẻ cho em khỏi lo lắng. Anh ấy có lần ôm em và nói nếu em đồng ý anh ấy sẽ đưa em đi nơi khác sinh sống, với khả năng của hai đứa thì đi bất kì đâu cũng có thể sống tốt mà không phải lo lắng về điều gì. Vì anh ấy không thể chịu được khi thấy em đang bị chính gia đình mình gián tiếp dồn ép. Em cũng muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến ba mẹ sẽ mang tai tiếng thì em không thể chịu được. Mẹ em thì khuyên cố nhẫn nại, đợi mẹ nói chuyện với ông bà... Em mong được mọi người cho lời khuyên em nên làm gì bây giờ vì em rất mệt mỏi khi ngày nào cũng đối diện với ông bà em, với những lời nhiếc móc, với cả anh chàng kia nữa...Người yêu em cũng đáng thương ....Có cách nào để thoát ta không ???????????????????? Em cám ơn rất nhiều
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Có 1 người yêu để mình yêu lại được, mình ngưỡng mộ và nể trọng được đã là hạnh...
không biết chị đã có quyết định gì chưa!!?
em rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị, trước đây em cũng từng bị ngăn cản kết hôn...
Thôi, phấn khởi đi, yêu và được yêu lại, thế là mừng rồi...