cái cảm giác mình thích ng nào đó và đc đáp lại thật tuyệt vời anh nhỉ


ấy vậy mà em chỉ đc tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời ấy trong có vỏn vẹn chưa đầy 1 tháng


thậm chí còn chưa kịp nói em thích anh ...


anh chỉ như cơn gió thoáng qua trong cuộc đời em


giờ em cũng chẳng cố tìm hiểu điều gì đã khiến anh rời xa em nữa.


anh cứ thế mà xa em thôi, anh khéo léo đến mức em chẳng thế trách anh điều gì


em vì quá nhớ thương và day dứt, đã thay đổi công việc mới để có thể tập trung vào cv mà quên anh đi


em làm mọi thứ để quên anh, tập yoga, đi chơi vs bạn bè, đi shopping, đi du lịch


và bây giờ cuối cùng em nhận ra rằng em vẫn nhớ anh thật nhiều như những ngày đầu tiên


có lẽ phải cảm ơn anh mới đúng. vì anh mà em suy sụp tinh thần, nhầm lẫn sai sót, ko thể tiếp tục làm ở chỗ cũ. công việc mới của em bây giờ rất tốt, lương cao gấp mấy lần, em có tiền để đi shopping, mua quần áo đẹp, mỹ phẩm xịn để mình xinh đẹp hơn.


thế nhưng từng ngày trôi qua em lại xót xa cho mình quá. xinh đẹp để làm gì khi chẳng đc hẹn hò cùng anh. mình em cứ đối diện với nỗi cô đơn, sáng đi tối về. rồi lại bồn chồn khi nghĩ anh đang đi với cô gái khác, nhói tim khi bất chợt nghe tin gì về anh


đến khi nào em có thể quên anh?