tôi quen anh từ khi tham gia chuyến công tác dài ngày hà nội.tôi là một giảng viên đại học.còn anh là 1 cán bộ nhà nước.chúng tôi gặp nhau khi tham gia đoàn công tác của tỉnh.trong thời gian đó.tôi và anh đã giúp đỡ nhau rất nhiều.nhất là anh.tôi ngưỡng mộ năng lực và trách nhiệm của anh.trong thời gian đó.anh đã giúp tôi rất nhiều.đã có lúc tôi thầm xem anh như người anh trai.khi tôi chỉ là 1 người vừa tốt nghiệp cao học được 3 năm và đi dạy.khi biết được tuổi thực của anh.tôi càng bất ngờ hơn khi anh cũng bằng tuổi tôi và chỉ hơn tôi vài tháng.tôi không nghĩ khuôn mặt từng trải của anh lại có thể chỉ bằng tuổi tôi.trong khi ngay cả người yêu tôi lúc đó cũng hơn tôi 1 tuổi mà trẻ như tôi vậy.kết thúc chuyến công tác.tôi cảm ơn anh và trở về nhà.nhà tôi ở ngoại thành cách khoảng 2 cây số.tôi trở về và tiếp tục mối tình từ hồi đại học.1 tháng sau khi trở về.anh có hỏi thăm nhà và tìm đến chơi với tôi.hỏi thăm bố mẹ và người thân.lúc đó tôi chỉ nghĩ.chắc anh xem tôi như em gái nên mới đến thăm.bố mẹ và mọi người trong nhà tôi rất quý anh.vì con người anh đức độ, chín chắn, và hài hòa. một tuần trôi qua.anh lại đến và cứ như thường lệ.anh đến với tôi nhiều hơn.tôi bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của anh.một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.hay là anh đã có tình cảm với tôi? tôi giật mình và kể từ đó tôi luôn tìm cách để tránh mặt anh.vì tôi đã có người yêu.tuy chưa công khai và bố mẹ tôi cũng chưa biết.nhưng chúng tôi đã ân ái với nhau rồi.mỗi khi anh đến nhà tôi đều ko nói chuyện.tôi cảm thấy khó chịu với anh.anh nhắn tin cho tôi và thổ lộ tình cảm thật với tôi.là anh đã yêu tôi.tôi sửng sốt khi biết được điều đó.suốt 3 tháng liền tôi không nói gì với anh.tôi không nghe máy nữa.cuối cùng tôi nhắn cho anh vài chữ để cắt đứt.tôi nói rằng tôi chưa muốn yêu.phần vì tôi còn chưa công khai tình cảm.phần vì tôi sợ làm anh tổn thương.nhưng anh nói lại.là anh sẽ đợi tôi.tôi nghĩ.chắc chỉ ít lâu nữa anh sẽ từ bỏ thôi.nhưng không ngờ anh đến nhiều hơn.tôi giận và nói với bố mẹ đuổi khéo anh về.mỗi buổi tối.tôi vẫn cùng người yêu hẹn hò.tôi không để ý đến anh nữa.nhưng thời gian có lẽ vẫn không thể thay đổi được anh.anh vẫn đến và dường như bố mẹ, gia đình tôi đều muốn anh làm con rể.bố mẹ khuyên tôi để ý đến anh.những đêm anh đến nhà.tôi trốn ở trong phòng.trời mưa to lắm.thấy anh đi về trong mưa lủi thủi.tôi bỗng thấy thương anh.nhưng lòng tôi không thể trao anh được.có những lần anh đến nhà.tôi trốn ra ngoài đi chơi với người yêu.khi trở về tôi mới biết.anh đã mua hoa và quà tặng tôi vì đó là ngày sinh nhật của tôi.anh không nói gì và vẫn lặng lẽ ra về.sau đó.anh nhắn tin cho tôi và nói rằng.anh đang rất buồn.tôi không biết nên làm gì.vì tôi nghĩ có lẽ anh đã yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng.có lần mẹ nói với tôi là trông anh càng ngày có vẻ càng tiều tụy.mẹ thương anh vì anh quá tốt.hôm đó.tôi nhắn tin cho anh.tôi nói rằng sao anh cứ phải như vậy.yêu em anh sẽ khổ.vì em không xứng đáng với tình cảm của anh.1 lát sau anh nhắn lại.trong tình yêu không có xứng đáng hay không xứng đáng.mà là anh yêu em.điều đó quan trọng hơn tất cả.tôi không nhắn lại.khi người yêu tôi đến nhà tôi ra mắt.bố mẹ tôi đã phản đối kịch liệt.tôi khóc mấy ngày và nhịn ăn.còn người yêu tôi lúc đó ngày nào cũng đến để xin.nhưng bố mẹ tôi nhất mực không đồng ý vì rất nhiều lý do khác nhau.và cả vì đã có nhiều thiện cảm với anh nữa.1 tuần sau đó.người yêu tôi không đến nữa. nói lời chia tay với tôi và chúc tôi hạnh phúc.lúc đó tôi chỉ muốn chết vì tôi đã trót trao anh thứ quý giá nhất của đời con gái.giờ đây tôi phải sống ra sao.tôi biết anh ấy yêu tôi rất nhiều.những khi bên tôi anh ấy làm tôi vui.và những lần ân ái.anh đã nói những điều khiến tôi vô cùng yên tâm.nhưng lúc này tôi mới biết.anh chỉ là kẻ giả dối.đứng trước khó khăn.bản lĩnh của người đàn ông mới thật sự lộ rõ.đang trong lúc đau khổ tột cùng đó.anh đã nhắn tin cho tôi dù không biết tôi đang rất buồn.anh nói rằng anh không thể sống tiếp nếu thiếu tôi.anh nói với tôi rằng, anh muốn ở bên tôi suốt cuộc đời để bảo vệ, che chở và mang lại hạnh phúc cho tôi.1 tuần sau.tôi nhắn lại cho anh và nói chuyện với anh.anh nói rằng anh rất thương tôi vì biết tôi yếu đuối.anh vẫn chưa biết tôi đã chia tay người yêu.tôi thấy lạ kỳ là tại sao trước đây anh luôn im lặng mỗi khi gặp tôi.còn bây giờ tôi mới thấy.thật ra anh rất vui tính.tôi hỏi anh.thì anh trả lời.vì trước đó em đâu có thoải mái với anh như bây giờ.cách anh trêu đùa tôi khiến tôi thoải mái.khác hẳn với cách trêu đùa của người yêu trước.anh tế nhị và giữ đúng chừng mực chứ không lỗ mãng bộp chộp như người tôi mới chia tay.và tôi đã yêu anh từ khi nào.mỗi khi đi công tác xa.anh đều lo lắng.trước khi tôi lên xe anh đều mua rất nhiều đồ ăn.thuốc dự phòng.không hiểu từ đâu mà anh biết được sở thích của tôi.những món ăn tôi thích.lúc đó,tôi thấy thương anh vì tôi thấy mình không xứng đáng,rồi 1 ngày anh hẹn tôi đi chơi.và anh ngỏ lời muốn lấy tôi.tôi sợ hãi vì nếu anh biết được quá khứ của tôi.tôi sẽ vĩnh viễn mất anh.tôi im lặng và đồng ý.đêm tân hôn, tôi lo lắng., sợ hãi, sợ anh biết tôi không còn là con gái. anh đã làm chuyện đó với tôi.nhưng sau đó tôi không thấy anh nói gì.tôi hỏi.sao anh không giận em.anh thì thầm vào tai tôi.anh đã biết từ khi em còn yêu người đó.nhưng anh yêu em và anh phải cảm ơn người đó vì đã để lại cho anh 1 thiên thần.anh yêu em và điều đó nói lên tất cả em yêu à.tôi òa khóc vì tôi thương anh và cảm ơn anh nhiều lắm.chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến thế và hạnh phúc hơn nhiều so với tình yêu đầu đời.anh yêu tôi đàng hoàng không lén lút.tôi mới hiểu rằng bố mẹ tôi đã đúng khi chọn anh chứ không phải người đó.từ ngày yêu anh cho đến khi lấy anh.tôi không phải đi nói dối cha về nói dối mẹ nữa.còn bây giờ.thấm thoắt đã gần 3 năm kể từ ngày chúng tôi đám cưới.anh và tôi đã 31 tuổi.lấy anh xong tôi mới biết.thật ra anh đã sống trong một môi trường khác tôi trước đây.bạn bè anh toàn những người trung tuổi và thành đạt.và rất chân thành.anh không chỉ là 1 cán bộ.anh còn là 1 doanh nhân.khi lấy tôi anh đã có đất và xe hơi.nhưng vì sợ khoảng cách với gia đình nên dù 2 nhà cách xa nhau gần 50 cây số.anh vẫn đi xe máy đến nhà tôi.tôi bất ngờ vì bố mẹ chồng đều là lãnh đạo.nhưng lại rất mực thương con và cả đứa con dâu như tôi.bố mẹ chồng rất tâm lý và thương tôi.giờ đây thỉnh thoảng đi làm đầu với mẹ chồng.tôi lại được mẹ kể hồi anh yêu tôi.lúc này tôi mới biết.anh vì yêu tôi mà bỏ qua hết những lời phản đối từ anh em bạn bè.anh bảo vệ tôi trong khi tôi đã đối xử tệ với anh.anh khiến bố mẹ hiểu tôi và thương tôi như bây giờ.mẹ kể có lúc anh đã khóc và dấu mọi người.nhưng mẹ vẫn biết.giờ đây nghĩ lại hình ảnh anh ra về trong mưa.tôi luôn cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm.nhưng sao anh không hề trách tôi và nhắc lại những ngày đó.có lần tôi đã tâm sự và muốn nói với anh.nhưng anh nói rằng.bây giờ em có yêu anh không?tôi khẽ gật đầu.rồi anh nói.như vậy thì anh còn gì để tiếc khi đã sống một cuộc đời có em.anh yêu em.giờ đây.bố mẹ tôi đã nghỉ hưu.anh vẫn thường chở tôi về nhà bố mẹ đẻ ngày cuối tuần.anh thương bố mẹ tôi như bố mẹ ruột của mình.cuối ngày đi làm về.anh thường mua những món ăn mà ngày xưa tôi vẫn thích.anh là con cả nên chuyện chăm sóc gia đình cho đến mọi chuyện anh đều chu đáo vì từ nhỏ anh đã được bố mẹ dạy.anh chăm tôi nâng niu tôi và hiểu tôi hơn ai hết.tôi phát hiện ra anh có quá nhiều tài lẻ.quan trọng hơn là mỗi ngày đi làm về anh đều vào bếp với tôi.đến bây giờ tôi hoàn toàn quên dần đi cái quá khứ đau đơn và không còn buồn vì nó nữa.với tôi anh là người đến sau.nhưng có lẽ chỉ người đến sau như anh mới cho tôi biết được.hạnh phúc thật sự là gì.tôi đã yêu 2 người đàn ông.nhưng tôi chọn anh vì người trước chỉ khiến tôi yêu.còn anh không ch
ỉ khiến tôi yêu mà còn khiên tôi vô cùng hạnh phúc.người đến sau là người thiệt thòi nhất.nhưng lại là người yêu ta nhiều nhất vì họ là những người đàn ông vĩ đại chứ không ích kỷ như những người đang có được tình yêu của nhau.tôi yêu anh và tự hào về anh.tôi viêt bài viết này là vì tâm sự muốn nói với anh bao lâu rồi mà chưa nói ra được và cũng để những người phụ nữ khác đọc được bài viết này.nhất là những người đã ở trong tình trạng của tôi hiểu rằng.hãy tỉnh táo khi yêu nhau vag hãy trân trọng những người đang yêu bạn.dù hiện tại bạn vẫn chưa dành tình cảm cho họ.nhưng có thể trong tương lai.họ mới là người mang lại hạnh phúc vô biên cho bạn giống như tôi và anh bây giờ.lời cuối cùng, cho tôi được gửi anh, nếu anh đọc được bài viết này.anh ơi.em yêu anh nhiều lắm.anh vẫn nói em không được nói những lời này.nhưng em vẫn phải nói: cảm ơn anh nhiều lắm anh yêu à. bạn đọc hãy chia sẻ rộng rãi bài viết này.vì tôi biết ở đâu đó trên đời này, vẫn còn những người đàn ông như anh và vẫn còn những người phụ nữ như tôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1