Lựa chọn giữa hai người. Rất mong được đóng góp ý kiến.
Chào tất cả các anh/chị/em trong diễn đàn. Em có một vấn đề vô cùng đau đầu trong thời gian gần đây và rất cần mọi người góy ý hay chia sẻ ý kiến để em có sự lựa chọn sáng suốt cho mình. Em năm nay 26 tuổi, cái tuổi ko trẻ, ko già rồi mà cứ phải phân vân, đau đầu lựa chọn.
Chuyện là em yêu một bạn cùng lớp cấp 3 từ năm thứ 2 đại học. Trong thời gian yêu nhau, em cũng rất yêu và có ý thức chăm sóc, quan tâm, chia sẻ với người yêu em. Nhưng ko biết có phải do người yêu em bằng tuổi hay ko mà có chẳng bao giờ có những biểu hiện quan tâm, chăm sóc hay chia sẻ được gì cả. Anh ấy ko dám nhận em là người yêu, đồng thời cũng ko quan tâm như người yêu của những người khác, như: giới thiệu với bạn bè anh ấy rằng em là bạn học cùng. Ngày sinh nhật, ngày lễ cũng ko hay đi chơi cùng nhau. Với lý do là bố mẹ anh ấy ko muốn cho yêu sớm. Hơn nữa, anh ấy cũng ko có một mối quan hệ thân thiết nào với mọi người trong gia đình em, mặc dù bố mẹ em rất thoải mái, và tân tiến trong cách suy nghĩ bạn bè, yêu đương, và em cũng bảo ko cần phải thể hiện là con rể tương lai với bố mẹ em làm gì cả, nhưng cũng nên có mối quan hệ nào đó để bố mẹ em yên tâm hơn. Ngoài ra, em trai em học 3 năm đại học và ở cùng em mà bạn trai em cũng chưa 1 lần gọi điện hỏi thăm tình hình học tập hay bất cứ điều gì. Em khi còn học đại học, cũng nghĩ thông cảm cho anh ấy là còn trẻ nên ko hề trách móc gì cả. Rồi đến khi em đi làm, anh ấy học năm cuối đại học, mọi thứ trong em dần thực tế hơn và nhận ra rằng chồng của mình phải là người có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình mình. Em cũng đã thấy quý 1 người khác, là bạn của bạn thân em, nhưng tất nhiên chỉ là quý, chứ chưa hề có gì cả. Nhưng bạn trai em biết, và rất tức giận. Lúc đó em cũng nói với anh ấy là em cần 1 người như này, như này, chứ như anh ấy, em ko tin tưởng được. Nhưng rồi vì còn yêu, và với người kia, em chỉ quý thôi nên em lại vẫn bình thường với anh ấy như lúc đầu.
Khi anh ấy sắp ra trường, cũng là lúc em chuẩn bị sang nước ngoài làm việc. Em nghĩ việc đi nước ngoài học tập và làm việc cũng là cơ hội cho em học hỏi và là để cho cả hai thấy được tình cảm của mình ra sao. Hơn nữa, lúc đó người yêu em cũng chưa xác định gì cả và gia đình anh ấy cũng ko hề hay biết anh ấy có người yêu. Sang được gần 1 năm, em vẫn liên lạc thường xuyên với anh ấy. Hôm nào, chúng em cũng online nói chuyện. Nhưng vẫn như trước, em luôn cảm thấy có điều gì đó làm em ko tin tưởng và thoải mái với anh ấy. Thậm chí vẫn động 1 chút là cãi nhau như xưa. Do cả 2 cùng dễ nóng nảy. Em ko để ý đến chuyện cãi nhau, vì em nghĩ nếu cãi nhau mà làm lành ngay đc thì cũng ko có vấn đền gì cả. Khi anh ra trường, phải đi học sĩ quan dự bị do trường phân công, thi thoảng anh cũng đc về nhà vào cuối tuần. Em luôn nhắc anh phải gọi điện hỏi thăm bố mẹ em và em trai em, vì giờ anh cũng lớn rồi và như thế mọi người sẽ thấy gần gũi hơn và vì em luôn coi trọng mối quan hệ trong gia đình. Nhưng anh ấy vẫn ko có gì là thay đổi, vẫn ngại ngùng và bảo để khi nào anh đi làm, đủ tự tin, sẽ đến chào bố mẹ em. Nhưng em chỉ nghĩ thi thoảng đến chơi, hay gọi điện như bạn bè em vẫn thế, cũng đc chứ sao.
Dần dần, em cảm thấy chán chường vì mối quan hệ như thế này. Một anh chơi cùng nhóm khi còn ở VN cũng sang đây. Trước đây trong nhóm, bọn em luôn thân thiết và vui vẻ với nhau. Cũng ko nghĩ 1 ngày nào đó sẽ có mối quan hệ nào khác ngoài tình anh em. Nhưng sang đây, bọn em nói chuyện nhiều hơn và cũng thi thoảng gặp nhau. Anh ấy là người thông minh, hòa đồng, vui vẻ. Trước đây anh cũng đã có 2 mối tình, anh hơn em 2 tuổi. Nếu như trước đây chơi với nhóm, chúng em ko có thời gian để nói chuyện riêng với nhau nhiều, và cũng ko nhận ra rằng mọi thứ chúng em đều rất hợp nhau. Cả trong chuyện ứng xử với mọi người, ý thức về gia đình, cuộc sống. Em với anh cũng có tình cảm với nhau khi nào ko hay. Và cũng chia sẻ với nhau rất nhiều. Em nhận lời yêu anh. Anh nói với em tất cả về 2 mối tình anh đã trải qua, và ko nhắc lại lần 2 nữa. Anh cũng bảo tôn trọng mọi chuyện là quá khứ của em, chỉ quan trọng hiện tại 2 người có yêu thương thật lòng ko. Hỏi em dự định tương lại về chuyện lập gia đình và nói ý định của anh như nào một cách rõ ràng nhất. Bên anh, em thấy mình thật sự được yêu thương, đc tôn trọng và vui vẻ, là mình. Anh cũng nói chuyện yêu em với mọi người trong gia đình anh cũng như bạn bè anh. Em cũng vậy và rất được bố mẹ ủng hộ.
Em ko muốn là người bắt cá 2 tay, nên đã nói chia tay với bạn trai em. Bạn trai em hỏi lý do tại sao, em bảo tình cảm của em ko như trước nữa và muốn chia tay. Nhưng anh ấy ko tin và bảo nhất quyết phải có người thứ 3. Vì chỉ khi có người thứ 3, em mới lạnh nhạt với anh ấy. Vì lần trước, em quý mến bạn kia, em cũng lạnh nhạt với anh ấy. Sau em bảo, em đã thấy có tình cảm với người khác. Em biết nói ra như vậy sẽ làm anh ấy tổn thương rất nhiều và có lỗi nữa. Em cũng thấy mình thật ngốc khi nói thế. Khi này, anh ấy tỏ ra vô cùng đau khổ. Trước đây, cũng đã rất nhiều lần em nói chia tay, anh ấy đều tỏ ra đau khổ và bảo ko muốn làm, ko làm đc gì cả. Những lần đó do còn rất yêu anh, nên em lại ko chia tay được. Nhưng lần này, cái độ tuổi 26, cần có quyết định đúng đắn và hơn nữa cảm giác có một người phù hợp với mình, làm em có quyết tâm hơn để chia tay anh. Lúc này, ah bảo anh yêu em, ko thể sống thiếu em được. Anh gọi điện cho em, em ko nhấc máy và nhắn tin, ko nhắn lại. Anh gọi cho bố mẹ em, cho bạn bè, cho em trai em nữa. Với mong muốn mọi người có thể làm cho em có thể quay trở lại với anh. Bố em thực tâm vẫn bảo ko muốn em yêu và lấy bạn trai em vì mọi người rất lo lắng vì tính cách của anh ấy. Nhưng nếu em quyết định sao, bố mẹ sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Bạn em và em trai em thì đều bảo ko muốn em yêu bạn trai em chút nào.Bản thân em biết anh ấy ko phải người xấu. Rồi bố mẹ, anh chị người yêu em thấy con trai, em trai buồn bã, đau khổ, ăn ko ăn, gầy thì rất lo lắng. Hơn nữa, lần đầu anh ấy nói với gia đình yêu em, cũng là lúc em bảo chia tay như này. Trong mắt mọi người trong gia đình anh ấy, em là người đi có sự nghiệp, vì người khác điều kiện hơn mà bỏ rơi anh ấy, nên rất giận em.
Em thấy anh ấy như vậy cũng rất thương nhưng thực sự tình cảm thì ko còn như trước nữa và thật tâm ko muốn quay lại. Em cũng đã tự xem bản thân mình, có phải 1 người vô trách nhiệm với quãng thời gian yêu nhau dài đó ko. Em hiện tại đang rất đỗi phân vân. Anh ở bên em hiện tại thì có lẽ ko hề thích chút nào khi luôn chứng kiến anh người yêu ở VN cứ gọi cho em suốt. Anh ấy chỉ ko thể hiện ra là khó chịu nhưng em biết đàn ông có sĩ diện. Chỉ là anh ấy ko tỏ ra mà thôi.
Bạn trai em đau khổ, khóc lóc, xin 1 cơ hội sửa chữa. Em thấy anh ấy như vậy thì cố gắng nói chuyện bình thường, ko ruồng rẫy, mong anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của em ko còn như trước nữa, để dần xa em. Nhưng như vậy cũng ko ổn. Anh ấy luôn tính chuyện đến nhà em xin cưới, chuyện tương lại hai đứa và bảo em tết tới về VN hẳn đi, để được xin phép cưới. Còn anh bên cạnh em bây giờ có thể sẽ nghĩ em bắt cá 2 tay. Em phải làm sao đây. Thực sự bản thân em, chỉ muốn có 1 người duy nhất mà thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình ko thích bạn trai...
câu chuyện của chị y hệt em, nhưng em chỉ yêu có 1 năm thôi, cậu bạn em...