Liệu từ bỏ trong đau đớn hay níu kéo một cách nhạt nhòa ?
Chào các bạn !
Mình đang ngồi viết câu chuyện của mình ra đây với 1 tâm trạng rất rối bời. Mong các bạn cho mình xin những lời khuyên chân thành nhất.
Mình có yêu 1 cô đồng nghiệp làm cùng cơ quan. Mình đã có gia đình và cô ấy cũng vậy. Tình cảm được bắt nguồn bởi sự thân thiết, gần gũi. Trước đây mình rất quý cô ấy, xem như 1 người em gái. Và cô ấy cũng quý mến mình. Cô ấy ở tỉnh lấy chồng xa nên gần như là không có 1 mối quan hệ nào ở đây ngoài gia đình nhà chồng. Khi gặp chuyện gì không hay, gặp chuyện gì buồn bã cô ấy đều chỉ biết tâm sự và chia sẻ với mình. Mình cũng giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Có chuyện gì 2 anh em cũng chỉ tâm sự và chia sẻ với nhau. Bọn mình không có gì để đi quá giới hạn cả ( Xưng hô vẫn mày xưng anh , thậm chí là chí chóe cãi nhau suốt ngày nhưng vẫn rất quý nhau.) Và rồi 4 năm trôi qua mọi việc cứ như vậy cho đến cách đây hơn năm. Chính xác là 13 tháng sau khi cô ấy có đợt nghỉ dài ngày tự nhiên mình cảm thấy có 1 cái gì đó trống vắng 1 cách kinh khủng. Nỗi nhớ, tình cảm của mình lúc đó không phải là của 1 người anh trai dành cho 1 đứa em gái nữa. Cảm xúc của mình mình biết rõ hơn ai hết. Mình xác định lại tình cảm và chợt nhận ra là mình đã yêu cô ấy rồi. Sau khi mình thổ lộ nói chuyện với cô ấy thì cô ấy cũng có cảm giác giống như mình. Và chúng mình chính thức yêu nhau từ đó. Cả 2 đều thống nhất với nhau là chỉ yêu nhau, quan tâm đến nhau khi ở cơ quan. Còn khi về nhà không được phép làm ảnh hưởng bất cứ điều gì đến hạnh phúc gia đình của nhau. Bọn mình vẫn chia sẻ mọi chuyện kể cả là về gia đình. Vẫn giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cô ấy luôn nói cô ấy rất yêu mình và yêu rất nhiều. Trong khoảng thời gian đó để tránh sự soi mói của các đồng nghiệp khác trong cơ quan nên bọn mình vẫn tỏ ra bình thường. Vẫn mày tao và cãi nhau ở cơ quan như với những đồng nghiệp khác. Và chỉ biểu hiện tình cảm khi 2 đứa thực sự có không gian riêng . Bọn mình có đi nhà nghỉ với nhau 5 lần. Có lần do mình chủ động, có lần cô ấy chủ động lấy phòng trước. Trong 5 lần đó thì chỉ có 2 lần là đi quá giới hạn. Vì mình tôn trọng cô ấy nên khi cô ấy tỏ vẻ không thoải mái hoặc cấm cản là mình cũng cố kìm nén mặc dù những lúc như vậy thì bản năng của 1 người đàn ông đòi hỏi rất cao.
Trước đây chỉ cần mình vắng mặt 1 hôm thôi là cô ấy sốt sắng hỏi han, những lúc mình bận không online được thì cô ấy chủ động nhắn tin. Mình cũng vậy. Nhưng dạo gần đây cô ấy bắt đầu thưa dần những tin nhắn. Rõ ràng nhiều lúc mình vào thấy cô ấy online xong vừa out, mình hỏi online mà không nhắn tin thì cô ấy bảo không thấy mình online thì nhắn để làm gì. Và cô ấy còn tuyên bố với mình rằng cứ yêu như thế này thôi từ giờ không bao giờ có chuyện ra ngoài gặp gỡ nhau ở bên ngoài nữa. Trong khi ở cơ quan thì bao nhiêu cặp mắt nhìn vào. Trước đây mình khuyên bảo gì thì cô ấy còn nghe hết câu chuyện. Giờ thì chưa nói đến câu thứ 2 cô ấy mà không thích nghe là cô ấy out face luôn. Trước đây chỉ cần thấy mình buồn bã là cô ấy hỏi han lí do. Nhưng giờ mình có mất ngủ cả tuần mắt thâm quầng cô ấy cũng không 1 lời hỏi han.
Liệu rằng tình cảm của cô ấy dành cho mình đã hết. Nhưng thực sự trong lòng mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Nếu như mỗi người làm việc ở 1 nơi khác nhau thì còn cố quên nhanh được. Đằng này chúng mình lại làm cùng nhau. Tuần trước bọn mình đã nói chia tay , chấm dứt. Chỉ khi nào mình không còn cảm xúc gì khi đối diện với cô ấy thì sẽ coi nhau như bạn. Nhưng hiện giờ mình thấy đau lắm. Mỗi khi đến cơ quan nhìn thấy cô ấy tung tăng như không hề có chuyện gì. Tim mình lại nhói lên. Mình vẫn biết là không nên cố níu kéo 1 người khi mà người ta muốn ra đi. Nhưng mà mình lại không thể nào buông tay cô ấy ra được. Và cũng biết rằng giờ đây có tiếp tục thì cũng chỉ là thứ tình cảm bố thí của người ta.
Mình phải làm sao bây giờ hả các bạn. Hãy cho mình xin những lời khuyên chân thành nhất với. Mình đang suy sụp tinh thần mất rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con người ta có thể sai nhưng đươc phép quay đầu.
Bạn ấy đã quay đầu rồi..anh...