Chào các mẹ.


Em là du học sinh, 26t. E đã xa nhà được gần 4 năm rồi.


Tình yêu của em thiếu 3 tháng nữa là được tròn 3 năm.


Cô ấy (21t, cũng là du học sinh)mới nói chia tay em cách đây gần 2 tuần.


Hiện giờ, với em, cô ấy vẫn là tất cả những gì yêu thương nhất, nhưng với cô ấy, mặc dù tình yêu với em vẫn còn, nhưng nó không còn như trước nữa.


Lý do cô ấy nói lời chia tay với em không phải vì bọn em hết yêu nhau hay không hợp nhau, mà lý do là vì gia đình.


Em có 1 em gái, (cũng 21t, và cũng là du học sinh). Vì nhiều lý do mà "người yêu cũ" và em gái của em rất mâu thuẫn, như nước với lửa. Em đã cố gắng, tìm đủ mọi cách nhưng em có làm thế nào cũng không thể dung hòa được 2 người thân yêu nhất của mình được. Rồi bố mẹ em, có thể vì nghe em gái em kể chuyện, rồi cũng vì một số lý do này khác nữa nên cũng không ủng hộ chuyên tình yêu của em. Rồi cả mẹ của người yêu em cũng không ủng hộ vì nói tuổi, của em và cô ấy rất không hợp nhau. Ngoài tình yêu ra, mọi thứ đều phản đối chuyện tình yêu của bọn em.


Bọn em đã rất rất nhiều lần cãi nhau vì chuyện gia đình. Đây là lần thứ 2 bọn em nói lời chia tay vì mệt mỏi trong chuyện gia đình. Lần thứ nhất, bọn em xa nhau được 1 tuần rồi quay lại vì còn yêu nhau quá nhiều. Nhưng lần này khác. Em đã làm mọi cách, để mong cô ấy quay lại nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là câu trả lời không và nước mắt. Cô ấy nói không thể cứ yêu em mà không thể xác định gì chắc chắn với nhau được nữa, cô ấy quá mệt mỏi với chuyện gia đình rồi.


Sau khi chia tay em được 2 ngày, cô ấy có cảm tình với 1 người khác. Bằng cách nào đó, em biết mọi chuyện và hỏi cô ấy. Cô ấy nói không cũng không biết đấy có phải tình yêu không hay chỉ thích thích thôi. Cô ấy quá mệt mỏi với chuyện gia đình rồi, cô ấy không muốn phải khổ sở vì chuyện gia đình em nữa, vì chuyện đó mà tình yêu của cô ấy với em càng ngày càng ít đi. Cô ấy muốn sống cho bản thân mình, làm những gì mình thích, đi chơi với ai mà mình muốn mà không phải vướng bận điều gì. Cô ấy và cái thằng mới này( Xin phép cho em được gọi nó là thằng) chỉ mới quen nhau thôi, và em nghĩ cô ấy có cảm xúc đặc biệt với thằng đó vì nó xuất hiện đúng lúc cô ấy vừa nói lời chia tay em.


Em không nghĩ chuyện của cô ấy và thằng kia sẽ đi đến đâu vì chỉ quãng 5 tháng nữa thôi, rất có thể cô ấy sẽ chuyển đến thành phố khác học. Và bản thân cô ấy cũng nói cô ấy muốn thử xem giữa cô ấy và thằng kia có phải là tình yêu thật không. Cô ấy muốn thử xem ngoài em ra, cô ấy còn yêu được ai khác không. Có thể các mẹ đọc đến đây sẽ nghĩ không tốt cho cô ấy nên em muốn nói thêm điều này. Cô ấy xinh, dễ thương và có duyên nên luôn có rất nhiều người theo đuổi. Từ trước khi yêu em, trong lúc bọn em yêu nhau, và cho đến bây giờ. Luôn luôn có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Tất cả mọi lần, không sớm thì muộn, cô ấy luôn kể cho em và từ chối những người kia. Tất cả những lần đó, cô ấy nói với em rằng, cô ấy không thể có cảm giác gì khác với những người kia, những người ấy càng quan tâm đến cô ấy, thì cô ấy càng ghét. Nếu sau thời tới, cô ấy cảm thấy không thể yêu thằng kia thì cô ấy sẽ tiếp tục suy nghĩ xem có thể vượt qua được tất cả chuyện gia đình để quay lại không. Còn nếu cô ấy có thể yêu thằng kia, thì tất nhiên là .... :(


Vì cô ấy và em vẫn còn tình cảm, chỉ vì chuyện gia đình nên không, thể xác định được tương lai với nhau nên mới chia tay, chính vì thế cả cô ấy và em đều không muốn xa nhau.


Cô ấy nói với em, cô ấy muốn mối quan hệ giữa em và cô ấy sẽ mãi mãi như thế này, dù sau này khi lập gia đình, có không đến được với nhau, nhưng cô ấy muốn bọn em mãi mãi yêu nhau thế này. Hiện tại em và cô ấy vẫn làm mọi thứ như trước đây, như người yêu của nhau. Chỉ khác ở một điểm, trước mặt người ngoài, giờ bọn em phải là bạn, và cô ấy có quyền thoải mái được đi chơi với thằng kia mà không phải lo lắng xem làm thế có lỗi với em hay không, em cũng có quyền được làm bất cứ cái gì e muốn (Tất nhiên hiện tại em chả muốn gì ngoài chuyện quay lại cả). Hiện tại, ngày nào em cũng gặp cô ấy và em đang phải chơi trò phân thân. Khi ở bên cô ấy, em sẽ là "anh trai", còn cái nửa "người yêu" thì em phải cất ở nhà. Nhưng mỗi khi em nhìn thấy cô ấy với thằng kia đi đâu hay làm gì với nhau, em không thể bình tĩnh được. Em không thể. Cô ấy nói, cô ấy vẫn còn yêu em (và em cũng cảm nhận được điều đó), cô ấy không muốn em buồn, nên mặc dù cô ấy vẫn muốn gặp em (và em cũng thế) nhưng cô ấy luôn nói bọn em tốt nhất đừng gặp nhau nữa hoặc là không gặp nhau hàng ngày nữa, chỉ vài lần trong tuần thôi.


Nhưng tất cả những gì em làm bây giờ là làm mọi cách để níu giữ cô ấy lại. Em biết như vậy là rất dại. Em biết nắm cát để trong tay, mình nắm càng chặt cát càng rơi ra nhiều, nhưng vì em còn quá yêu, quá yêu đến biết là dại mà vẫn đâm đầu vào. Vì em nghĩ, em sẽ làm tất cả để níu giữ tình yêu ở lại. Em sẽ cố đến khi nào không thể cố được nữa, lúc đó, dù tình yêu có không còn nữa, em cũng sẽ không còn gì phải hối tiếc vì em đã cố hết sức rồi...


Liệu có phải cái gì của mình, nó sẽ tự quay về với mình không? Nếu mình không làm mọi cách để kéo nó lại, đến lúc nó mất đi, liệu mình có hối tiếc?


Hiện tại, em có cảm giác mình như đang cô đơn giữa biển người vậy. Tất nhiên em cũng không còn trẻ con đến mức sướt mướt hay suy sụp, nhưng thực sự em muốn nghe lời khuyên của các mẹ. Em nên làm thế nào bây giờ?


Em nên tiếp tục chơi trò "anh trai" để vẫn gặp cô ấy như bình thường rồi nuốt nỗi buồn vào trong như bây giờ cho đến khi nào còn có thể chịu đựng hay nên dừng tất cả lại ?


Cám ơn các mẹ :)