Có lẽ em chẳng còn nhớ, ngày này 17 năm trước, chúng mình đã gặp lại nhau. Nói chính xác là, anh bắt gặp em một lần nữa trong cuộc đời. Tại sao lại nói là "một lần nữa", vì nếu tính từ cái lần đầu tiên mình gặp nhau, từ cái thời em còn 2 bím tóc lúc lắc, anh còn nước mũi thò lò thì đã là 25 năm rồi. Hồi đó, dù ngồi cạnh nhau trong lớp, nhưng chúng mình chẳng mấy khi nói chuyện, vì anh quá nhút nhát và hay ngượng ngùng. Anh rất thích em, cô bé có khuôn mặt xinh xắn, nụ cười tươi rói và cái duyên nghịch ngầm, luôn nhìn bọn con trai bằng nửa con mắt. Cũng buồn cười nhỉ, em lại có vẻ không có thiện cảm với anh lắm. Hình như em nghĩ anh bị "ái". Cũng chẳng có gì, hết cấp 1 rồi, chúng mình không học chung nữa, anh cũng nhanh chóng quên em như quên rất nhiều bạn bè khác.
Thế rồi 4 năm sau đó, cái ngày anh háo hức đến ngôi trường mới - ngôi trường danh tiếng của thành phố, đang hồi hộp với cấp học mới, với bạn bè mới, đang sướng âm ỉ vì ngôi trường có rất nhiều bạn gái xinh đẹp, ánh mắt anh ngay lập tức đã bị giam cầm bởi hình ảnh em. Anh gần như chết lặng. Anh vẫn nhớ cảm giác đó, mọi giác quan khác đều bị phong toả, không tin nổi vào mắt mình. Đó rõ ràng là em nhưng lại không phải là em. Em giống như được một vệt sáng từ trên trời chiếu xuống, nổi bật trong đám đông. Em mặc đồng phục giản dị nhưng lại lộng lẫy như một cô tiểu thư. Rồi em cười. Anh phải thành thật với lòng mình, đó là hình ảnh đẹp nhất mà anh từng được nhìn thấy trong đời. Nụ cười của em khiến trái tim anh tan chảy. Anh á khẩu cũng như tất cả những thằng khác đang thao thao bất tuyệt cạnh anh. Đối với anh, thời khắc đó chính là phép màu. Thế giới của anh hoàn toàn đảo lộn, mọi ước mơ của anh đều thay đổi. Anh biết cả cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi em.
Ở em có một sự kết hợp hoàn hảo của kiêu kỳ và e thẹn, của sắc sảo và nhu mì, của mạnh mẽ và mong manh, của kiên định và thánh thiện từ ngoại hình đến tâm hồn. Bọn con trai vây quanh em dùng lá cây trên rừng đếm cũng không hết, mà đến nửa ánh nhìn em cũng chẳng dành cho ai. Anh thì quá nhút nhát và tôn sùng em, càng chẳng dám tiếp cận hay đến gần em, chỉ đành ngắm em từ xa và tìm hiểu về em qua những người bạn. Anh không ngại khoe khoang tình cảm của mình dành cho em với người khác, với bạn chung của chúng mình, với bạn cùng lớp bao gồm cả Phong - thằng bạn thân nhất của anh. Anh tự hào và hãnh diện khi được yêu em. Anh làm những việc điên rồ để thể hiện tình yêu đó sau lưng em, nhưng chẳng bao giờ dám đối diện để thổ lộ trực tiếp với em. Em ngây thơ khi nghĩ rằng anh ghét em vì mỗi khi tình cờ chạm mặt nhau, anh đều quay lưng chạy thẳng. Em biết không, là vì anh quá hèn nhát, anh không dám nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt biết nói, biết thôi miên đó. Nhưng em cũng chẳng bận lòng lắm phải không em, vì với em, anh chỉ là một người bạn cũ.
Phải rồi, "bạn cũ", anh đã dùng tư cách đó để tiếp cận em. Qua những buổi họp lớp, những chuyến viếng thăm thầy cô, anh được nhìn thấy em nhiều hơn, hiểu về em hơn, tiến lại gần với em hơn và em biết không, anh gần như muốn phát điên lên vì ngày càng yêu em. Có lẽ chẳng cần phải nói ra, em cũng cảm nhận được tình ý của anh, và em đã thẳng thắn từ chối. Anh đã từng nghĩ đó là cảm giác tệ hại nhất anh có thể được biết trong đời. Nhưng không, sẽ không gì có thể so sánh được với cái địa ngục trần gian khi anh biết em và Phong yêu nhau. Anh cảm giác như mình bị lừa dối, cảm thấy lòng tự tôn của mình bị vùi dập. Trái tim anh bị đập nát và anh không còn biết đó là cảm giác gì nữa. Anh cứ tự hỏi mình tại sao? Tại sao em không yêu anh? Tại sao lại là Phong? Tại sao lại cho mình gặp lại nhau? Đó chẳng phải là duyên phận sao, tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của anh như thế? Phong cố gắng giải thích rằng 2 người không cố ý giấu giếm anh, chỉ vì số phận quá trớ trêu. Anh không muốn nghe, anh không hiểu và anh cũng không cần biết. Anh vẫn điên cuồng theo đuổi em, anh xa lánh Phong và thậm chí còn làm rất nhiều việc xấu xa khiến Phong gặp rắc rối, bị cô lập với bạn bè, rồi đẩy 2 người ra xa khỏi cuốc sống của nhau. Điều duy nhất anh cần trong cuộc đời này là em. Anh không thể để mất em cho người khác, đặc biệt càng không thể là Phong.
Kết thúc 3 năm trung học, rồi anh cũng thành công khiến 2 người hiểu lầm, chia tay và đi du học ở 2 xứ sở khác nhau. Anh biết em buồn và đau khổ thế nào. Ẩn sau nụ cười rạng rỡ kia là một nỗi buồn không thể gọi tên, là sự mất mát tiếc nuối, day dứt không cam lòng. Nhưng anh tin rằng mình có thể thay thế Phong và bù đắp cho em nhiều lần hơn thế. Thế nhưng, 6 năm du học và làm việc cùng nhau ở xứ người vẫn không thể giúp anh chạm đến trái tim em. Em vẫn chỉ coi anh là bạn. Anh điên tiết những lúc bắt gặp ánh mắt thất thần của em nhìn về phương trời xa, giọt nước mắt rơi vội khi một vật gì đó gợi nhớ về kỉ niệm giữa em và người ấy. Vậy mà mỗi lần anh muốn hét lên rằng "hãy nhìn anh đi, anh yêu em đến điên dại", em đều ngăn không cho anh nói ra, chỉ bằng một từ dứt khoát "Đừng!" Anh đã tự hứa với mình sẽ không bỏ cuộc, anh là lựa chọn tốt nhất cho em, rằng anh mới là duyên phận của em. Nhưng có lẽ, người tính không bằng trời tính. Trong một lần đi công tác, em đã tình cờ gặp lại Phong. Một tuần, chỉ một tuần đã có thể xoá sạch 6 năm cùng nhau phấn đấu sao em? 6 năm đó, chỉ có anh ở bên cạnh em, yêu em, thương em để rồi cuối cùng nhận được câu nói "Em luôn coi anh là anh trai" vậy sao? Anh có gì không bằng Phong? Anh đã quát vào mặt em như thế. Em khóc và xin lỗi. Anh biết, đó không phải là lỗi của em. Không yêu anh không phải là lỗi của em. Em chưa bao giờ lợi dụng anh. Em luôn giữ khoảng cách với anh. Thật ra 6 năm qua em đã rất kiên nhẫn với anh, vì em biết anh chân thành, nên không nỡ cư xử tuyệt tình mà thôi. Anh biết chứ, nhưng anh lại luôn lợi dụng sự khó xử của em để ở bên em, để đánh cắp một chút cảm giác mình sắp có được em. Người nên ra đi là anh.
Anh đã dành 2 năm sau đó đi du lịch khắp nơi để tâm hồn được thanh thản, được khuây khoả và phần nào quên đi hình bóng của em. Nhưng rõ ràng là không thể. Những chuyến đi khiến tinh thần anh ổn định hơn, nhưng không thể khoả lấp nỗi nhớ và những ý nghĩ về em. Em vẫn thỉnh thoảng nhắn cho anh một tin hỏi thăm. Anh biết em cũng không mong chờ anh trả lời. Cho đến ngày em gửi cho anh thiếp cưới. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Có lẽ 2 năm đã giúp anh chuẩn bị tinh thần thật kĩ cho ngày này. Anh không quá chới với, nhưng vẫn hụt hẫng và bất lực. Anh bật khóc như một đứa trẻ. Anh không biết mất em rồi, cuộc sống của anh còn ý nghĩa gì nữa. Anh còn phấn đấu cho tương lai nào nữa. Sau những đêm dài dằn vặt và suy ngẫm, anh quyết định về tham dự đám cưới của em, và Phong.
Em đứng đó, đẹp thanh thoát trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nhìn anh cười. Nụ cười của em thật hoàn hảo, thật mãn nguyện. Nó khác hoàn toàn với nụ cười trong suốt 6 năm chúng mình ở cạnh nhau. Em đã tìm được rồi phải không em, cái "missing piece" mà em nói với anh lúc trước. Anh đã cố gắng biết bao để lấp đầy chỗ trống đó trong trái tim em. Lần đầu tiên, em sà vào vòng tay anh, để anh ôm em thật chặt trong lòng. Đó là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Em nghẹn ngào "Cảm ơn anh đã về". Cô bé ngốc nghếch, em biết khóc như thế sẽ nhem hết mascara không? Anh ghì vai Phong và nói "nếu ông không làm cô ấy hạnh phúc, thì tôi sẽ mang cô ấy đi". Phong đã cười và đáp lại "làm ông thất vọng rồi". Anh cứ ngỡ Phong là người đã chia rẽ tình duyên của em và anh. Nhưng sau đám cưới đó, anh đã biết chính mình mới là kẻ phá đám. Nếu không nghe mọi người nói chuyện, có lẽ anh đã không bao giờ biết em và Phong là bạn thanh mai trúc mã từ năm 3 tuổi, từ trước khi cuộc đời mang em đến với anh. Hoá ra, Phong mới là duyên phận của em. Chính vì thế, em đã không bao giờ để thằng con trai nào khác trong mắt phải không em?
Đã 6 năm rồi, kể từ cái ngày anh đặt tay em vào tay người đàn ông khác, tình yêu trong anh chưa bao giờ thay đổi. Cảm giác anh dành cho em vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua. Anh đã cố gắng hẹn hò, tìm hiểu những người con gái khác, nhưng anh không làm được. Vậy nên, hay nói cho anh biết, làm thế nào để thôi không còn yêu em?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu ngay từ lúc ông phát hiện ra 2 ng kia yêu nhau, ông đừng có háu đá...