Chào các chị.


Nay em lập topic này để tâm sự và muốn xin ý kiến của mọi người, những người từng trải trong chuyện tình yêu.


Em hiện nay 20 tuổi và vừa có mối tình đầu vào hè năm ngoái, trong đợt đi quân sự. Em gặp và có cảm tình với bạn ấy ngay từ giây phút đầu tiên và bạn đó cũng có thiện cảm với em. Chỉ trong vòng 1 tuần chúng em đã trở thành người yêu dù chỉ biết sơ qua thông tin về nhau. Gia cảnh của chúng em cực kì đối lập: Bạn ấy là người dân tộc vùng cao, nhà ở gần biên giới vì bố làm biên phòng, nhà làm nông; học thức nói thật là kém em, bạn ấy học trường sư phạm Thể dục thể thao và thi vào đây điểm cũng không cao gì. Còn nhà em tuy không có gia thế gì nhưng mọi người làm trong giới văn nghệ sĩ; bố mẹ đều đi nước ngoài ( mẹ em đi du học và bố đi lưu diễn ) bố là nghệ sĩ, mẹ làm cho công ty sách nước ngoài và chị là giáo viên piano, em hiện đang học tại đại học Hà Nội ( Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân) - 1 trong 2 đại học đào tạo ngoại ngữ lớn của miền Bắc. Nhà chúng em cách nhau gần 500 km. Từ trước khi quen em, bạn ấy luôn tự ti về xuất thân của mình và em nghĩ điều đó càng rõ rệt hơn khi bạn ấy biết về gia cảnh nhà em. Thế nên em cảm thấy giữa chúng em luôn có một khoảng cách nào đó mà khó có thể phá bỏ.



Từ trước đến nay em là đứa chỉ biết học mà không có va chạm xã hội bao giờ nên thật sự em không khéo ăn nói cũng như cách đối nhân xử thế còn nhiều thiếu sót, nhất là tính tình ương bướng thất thường khó đoán. Bạn ấy, tuy kém em nhiều thứ nhưng tình cảm dành cho em luôn chân thành và yêu em hơn cả bản thân bạn ấy. Ngoài gia đình ra, bạn ấy là người đàn ông cực kỳ tốt và tự lập ( vì hoàn cảnh gia đình nên đã 10 năm sống tập thể - trước học trường Dân tộc nội trú) . bạn ấy luôn là người hỏi han động viên em mọi thứ; những lần em lên thăm bạn ấy ( trường chúng em cách nhau gần 15km), bạn ấy luôn chăm sóc em rất tận tình, đi chợ nấu cơm rửa bát dọn nhà bạn ấy làm hết mà chưa bao giờ ca thán 1 câu. Hồi đó toàn em giận dỗi bạn ấy, đánh bạn ấy ( k phải bạo lực gì đâu ạ ) nhưng bạn ấy luôn xin lỗi trước mà cũng chưa bao giờ đánh lại. Bạn ấy còn bảo " Anh là anh chịu được chứ người khác không biết thì em ăn đòn lâu rồi ấy ". Nói chung bạn ấy không có chỗ nào để chê nhưng em lại không biết trân trọng bạn ấy. Bạn ấy nhắn tin hỏi thăm em suốt nhưng em lại thấy hơi phiền, có lẽ vì em bận học và chưa biết dành thời gian cho bạn ấy. Có những lúc tin nhắn đến em k rep lại hoặc ăn nói những câu cụt lủn khó nghe.



Em chưa bao giờ phân biệt người nhà quê hay người dân tộc bao giờ nhưng thi thoảng trong đầu em vẫn luôn hiện lên suy nghĩ về sự không tương xứng của người yêu mình. Bạn ấy học ở trường TDTT cũng cách trung tâm HN mấy chục cây nên cuộc sống cũng không có gì khác ở vùng cao là mấy. Những lần đưa em đi chơi nhìn cung cách của bạn ấy em cứ thấy quê quê và không bằng nhiều người con trai khác. Bước ngoặt xảy ra vào hôm 27/12 sau Noel, em và bạn ấy có chat với nhau. Em nói với bạn ấy nên thay đổi con người, ăn vận sáng sủa tý để gây thiện cảm với mọi người. Ý em là con người dù có nghèo hay không nghèo cũng nên có thần thái hay khí chất hoặc vẻ ngoài đáng tin thì sẽ tốt hơn. Nhưng có lẽ cách nói không khéo của em đã khiến bạn ấy bị tổn thương, bạn ấy nghĩ là em coi thường bạn ấy. Bạn ấy nói bạn ấy không muốn đua đòi, chỉ muốn là chính mình. Bạn ấy nói có lẽ em là người thành phố, quen sống theo vật chất hào nhoáng, còn bạn ấy là sinh viên nghèo, không thể đáp ứng được hết. Thật sự thì lúc đó em cũng không biết phải làm sao nữa. Em luôn bị cảm xúc chi phối mà lý trí chưa bao giờ thắng được.



Sau hôm đó bọn em chia tay. 3 tuần sau em nt nói muốn quay lại vì tính em không thể dứt được. Ban đầu bạn ấy không chấp nhận nhưng vì còn yêu em nên bạn ấy đồng ý. Dù bạn bè em đã khuyên đừng yêu lại người cũ, tình cảm ít nhiều cũng nhạt rồi nhưng vì em vẫn còn yêu bạn ấy lắm, em đã khóc rất nhiều trước đó nhưng em vẫn quyết định quay lại. Thế nhưng em vẫn không thay đổi là mấy, dù có yêu bạn ấy hơn nhưng vẫn thi thoảng ăn nói cục cằn. Bạn ấy cũng không quan tâm em đợc như xưa nữa. Vì thế em cảm thấy thiếu hụt, thấy hẫng nên giận bạn ấy. Hôm đó em hẹn bạn ấy tối onl nhưng bạn ấy lại đi ăn và đi karaoke với bạn bè mà không bảo em làm em ngồi đợi. Thế là giận. Trong lúc nóng giận em xưng hô mày - tao và còn up stt " Mày nghĩ mày là ai?" . Thật sự chỉ vì nóng giận quá em không biết viết gì nên mới viết bừa như vậy. Nhưng có lẽ bạn ấy đọc được và hiểu theo nghĩa khác. Từ đây bạn ấy đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện 2 đứa.


Bữa nọ, em nói muốn gặp bạn ấy. Nhưng bạn ấy lấy lý do bận học để không gặp em. Em hỏi bạn ấy còn giận không. Bạn ấy nói chuyện đã qua không muốn nghĩ đến nhưng nó cứ luôn xuất hiện trong đầu bạn ấy, có lẽ n đã ăn sâu vào tâm trí rồi. Khi bạn ấy nói câu : " Anh ra đường bây giờ không dám ngẩng đầu lên vì cảm thấy mặc cảm ", em rất thương bạn ấy. Một người tốt như thế sao phải như vậy? Chuyện có lẽ đã quá muộn. Bạn ấy nói muốn gặp em nhưng lại không dám gặp em; nói chỉ muốn ở một mình vì tình yêu đã không còn quan trọng nữa. Những ngày này em gọi điện bạn ấy không bắt máy, nhắn tin chắc chắn không bao giờ trả lời, ngay đến cả inbox ở Facebook cũng không đọc dù có onl. Em nhờ bạn bè giúp đỡ nhưng chúng nó đều nói đã quá muộn bởi vì bây giờ người quyết định không còn là em; nói em ương ngạnh, ngu dốt khi không nghe lời khuyên chúng nó; nói em tự làm tự chịu; chúng nó có muốn giúp cũng không biết làm gì vì tình yêu mất niềm tin thì không còn gì cả. Bạn thân em inb bạn ấy, bạn ấy chỉ xem mà không đáp.


Thật sự em biết mình sai nhiều lắm, tự làm tự chịu nhưng em không làm sao dứt được. Có lẽ vì chúng em đều là mối tình đầu của nhau, càng ngày em càng yêu bạn ấy, nhận thấy không còn là thích nhau vu vơ như trước mà còn muốn ổn định đến tương lai dù biết có nhiều khó khăn phía trước. Trước đây 2 đứa từng lên kế hoạch sau khi ra trường sẽ làm gì thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống sau này. Bạn ấy là người đàn ông cực kỳ tốt, mất bạn ấy em thấy mình chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Bạn bè em nói " Đàn ông tốt như bạn ấy thì hiếm chứ con gái tốt hơn em thì đầy ". Mấy ngày nay em rất suy sụp và khóc rất nhiều. Bất kỳ lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện của 2 đứa, làm gì để cứu vãn dù hy vọng còn không bằng 1 tia sáng.


Em thật sự không biết nên làm gì lúc này. Mong mọi người, những người đã từng trải cho em ít lời khuyên. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc post này. Chúc mọi người một ngày tốt lành.