Lần đầu tiên nhìn thấy em khóc, trong lòng anh đau đớn vô cùng. Anh phải ôm em vào lòng, ôm thật chặt, phải thì thầm bên tai những thương yêu mà lúc nào cũng kìm nén trong anh, phải vỗ về để em vượt qua đi những nỗi muộn phiền đó, phải làm mọi thứ để em được vui như anh đã từng nói và làm... Nhưng không, anh không thể, dù chỉ là dịch chuyển đôi bàn tay đặt lên vai em, để cảm nhận và rung lên theo từng tiếng nấc. Anh đâu có sung sướng gì hơn em đâu! Anh đã sai, nghìn lần sai khi yêu em mà chỉ là thứ tình yêu ích kỷ, chẳng mang lại cho em những điều em mong muốn. Yêu mù quáng, yêu điên dại để đến lúc nhìn lại thấy mình quá sai lầm, quá ngu ngơ để lại nỗi buồn khổ cho cả hai. Nhưng đó cũng là tất cả những gì anh có, những gì anh có thể làm cho tình yêu của anh: Yêu hết mình và yêu. Em ạ, dù có yêu anh nhiều như anh cảm nhận được, thì cũng không bằng một câu nói đau lòng mà em đã nói ra: Em chỉ là vì cô đơn mà đến với anh thôi! Ôi, sụp đổ. Tất cả những gì ta có, những gì đã quá phút chốc tan tành. Anh rời bỏ ngay bởi không thể tin điều đó là sự thật. Cũng là vì để em biết rằng có những điều anh không thể chấp nhận trong tình cảm: đó là sự san sẻ. Nói nhiều càng đi sai và xa vấn đề ta đang nghĩ về nhau. Vậy thì với con người em như vậy anh ra đi cũng thấy nhẹ lòng. Anh không thể chúc hay cầu mong em hạnh phúc được bởi nếu không phải là anh thì chẳng có ai làm được điều đó đâu. Và...em cứ khóc nữa đi, anh không thể ôm em được nữa!


Còn nữa: Những thú nhận cuối cùng của anh là thật 100% đấy. Nhưng cũng chẳng để làm gì vì đâu có tìm thấy nơi em một sự đồng cảm nho nhỏ nào đâu.


Thanh thản, nhẹ lòng!


Nhé em, không còn cơ hội nữa đâu! Hôm qua đã là quá khứ xa lắm rồi.