Mình và bạn gái học chung lớp đại học.bạn gái mình có rất nhiều người theo đuổi.cô ấy lại rất thoải mái,hầu như đứa con trai nào trong lớp rủ đi chơi cô ấy cũng đi,mà chỉ có 2 người thôi.khi mình hỏi thì cô luôn nói là bạn,nhưng liệu có thể là bạn.cứ cho là cô ấy không nghĩ vậy,nhưng người ta không nghĩ thế,cô ấy đang tạo cho người khác cơ hội.có lần một trong những người đó đã nắm tay cô ấy,hôn cô ấy,cô ấy về kể với mình.mình nói không thích như thế nói cô ấy đừng gặp nữa nhưng cô ấy nói là bạn chung lớp sao không gặp được.


Trong thời gian hè,mình lại nghe cô ấy đi với một người khác trong lớp.mình không thể chịu nổi nữa,cô ấy không chú ý tới cảm xúc của mình nên gọi qua hỏi cô ấy và nhắc lại chuyện có người từng nắm tay thì cô ấy phủ nhận và nói là không có,nói mình xúc phạm cô ấy,cố ấy là con nhà gia giáo.cô ấy nói chia tay.mình đồng ý.lòng thì rất đau.


đầu năm học,sau thời gian chia tay được 2 tháng.mình có nghe lời khuyên của bạn cô ấy nói là cô ấy nghĩ đơn giản vậy thôi.mình tìm gặp cô ấy và nói làm lại từ đầu cô ấy nói không thể quay lại vì tình cảm không còn như xưa.chỉ có thể là bạn.mình phải chấp nhận thôi.nhưng thật sư thì sao làm bạn được,mình không thể


thời gian lại trôi đi,tới sinh nhật cô ấy mình tặng cô ấy bánh kem,cô ấy đã ôm chầm lấy mình và nói đây là lần cuối.lúc đó ý cô ấy là sẽ không gặp mình nữa.nhưng mình không hiểu,mình lại nghĩ cô ấy cho mình cơ hội cuối,nên sau đó đã tìm gặp cô ấy nhiều lần nhưng cô ấy tránh mặt


cuối cùng mình hỏi thẳng và được biết như thế.mình hỏi vậy giờ quan hệ giữa chúng ta là gì?mình là bạn sao?hay là xa lạ?cô ấy nói không biết.mình nói nếu là bạn liệu thời gian cô ấy có thể quên đi chuyện đó và chúng ta làm lại từ đầu không?cô ấy nói chuyện tương lai không thể biết trước.mình nói nếu là bạn thì chúng ta vẫn gặp nhau vẫn đi ăn đi chơi như trước chứ.cô ấy nói thế quan hệ đó là gì thì mình nói không gì hết,cứ vậy được không,không cần thắc mắc.cô ấy đồng ý.


được một tuần thì mình nghe cô ấy đi chơi trung thu với một người trong lớp.cảm giác của mình là rất tệ và mình biết mình mệt mỏi rồi không chịu thêm được nữa đâu.nên tìm cô ấy để kết thúc mối quan hệ kì quặc này.mình đề nghị đừng gặp nhau nữa,đừng nhắn tin,đừng nói chuyện cứ xa lạ đi cho dễ cư xử.cô ấy đồng ý.


Nhưng trong lúc nói chuyện lúc đó mình đã nói trong lớp mọi người coi mình không ra gì và coi cô ấy là đứa con gái lẳng lơ.cô ấy khóc và đòi mình nói ra ai là người nói câu đó.nhưng mình không nói vì thật sự mình không nhớ.mình nghe bạn cô ấy nói đêm đó cô ấy đã khóc rất nhiều.1 tuần nay thì cô ấy đã bình thường trở lại.


Mình liệu có sai khi quyết đinh không gặp cô ấy nữa xa lạ với cô ấy?(ngày nào cũng gặp nhau vì chung lớp)


sắp tới sn mình,mình tính rủ cô ấy đi sn như là một dịp để có thể lại làm bạn,mình có nên làm thế không?


Trong đầu mình còn một suy nghĩ nữa là coi như xa lạ và lạnh lùng vì quả thật như thế mình thấy dễ chịu hơn và sẽ thôi không hy vọng vớ vẩn.


Nếu cô ấy tặng quà mình có nhận không?mình thật là sợ lắm,sợ khi gặp cô ấy,khi nhận quà cảm giác xưa lại trở lại mình sẽ lại buồn lại stress.nhưng mình cũng muốn thấy cô ấy trong ngày sinh nhật của mình.


Mình sao ấy?chắc mình điên mất cái gì cũng muốn.mình đang rất đắn đo.xin cho mình lởi khuyên để giúp mình thót khỏi chuyện này.