Tôi với em quen nhau đã 3 năm trời rồi.Bắt đầu từ ngày cùng học lớp tại chức.Lúc đó con người tôi khác bây giờ nhiều lắm.Tôi chỉ biết lo chơi bơì,tụ tập với bạn bè.lao đầu vào nhưng cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.Cũng bởi tôi vưà từ bỏ Sài Gòn để chạy trốn ra Hà Nội.Tôi mang theo rất nhiều nỗi đau.Còn em cũng vừa chia tay bạn trai của mình.Và cái ngày định mênh đấy đã đến.Tôi cứ nghĩ là ngày may mắn nhất trong cuộc đời mình cơ đấy.Và tôi đã bắt đầu có lòng tin trở lại.Hôm đấy tự nhiên tôi lại đi học.và ngồi ở cuối lớp cùng em.Chẳng bao giờ tôi nghĩ là tôi có thể ngồi nói chuyện với em.Và sau lần đấy tôi có số điên thoại của em.Chúng tôi nhắn tin cho nhau liên tục.Đêm nào cũng nhắn tin đến sáng với ngủ.Và rồi đến một hôm em nói với tôi là mình đừng nên tiến qua xa tình bạn.Vị em muốn chúng mình mãi như thế này sẽ tốt hơn.Và tôi còn cười em.Tôi đâu có yêu em đâu.Tôi chỉ xem em như em gái.Và thấy quý mến em nên thích chuyện trò cùng em.Tôi thấy em đã nói ra được cho tôi nghe những nỗi buồn của em.Tôi cảm nhân được em đang có niềm tin vào cuộc sống trở lại.Em khuyên tôi không nên chơi bời nữa vì phần nào em cũng hiểu được hoàn cảnh gia đình tôi.Tôi là hi vọng duy nhất trong nhà,Bởi nhà chỉ có 2 anh em.anh trai tôi thì nghiện ma túy đã 5,6 năm trời rồi.Bố Mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước.Gia đình có tri thức.Nếu tôi mà tiếp tục như thế Bố Mẹ tôi sẽ không sống nổi.Em đã ở bên tôi an ủi động viên tôi rât nhiều.có nhưng đêm tôi đang đi tụ tập cùng bạn bè.nhưng vẫn nói dối em là đang ở nhà và vẫn nhắn tin trả lời em đều đặn.Tôi nghĩ chẳng hiều em là cái gì mà tôi đang vui chơi vẫn phải nhắn tin cho em.Có lẽ lúc đó em đang cần tôi.nên tôi không muốn làm tăt hi vong ma tôi vừa nhen nhóm cho em.nhiều lúc tôi còn nghĩ tự nhiên không đâu mình lại vướng vào cái trò này,để rồi bây giờ lại bực bội thế này.Em bắt đầu đòi tôi đưa đi dạo,đưa đi choi.Và cũng cái tết tây năm ấy.Em đã bảo em yêu tôi mất rồi.Tôi cũng đoán được sẽ có ngày này.Em bảo bên tôi em luôn là chính mình và cảm thấy tự tin nhiều lắm.Còn tôi lúc đó chỉ muốn đi chơi cùng em thôi chứ chưa có tình cảm với em.Giữa tôi và em nó khác xa nhau nhiều lắm.Em ngoan ngoãn,chăm học.còn tôi trong măt tất cà mọi người tôi là thằng chơi bời.Nhưng cuộc chơi của tôi nêu em thấy có lẽ em sẽ ngất mất.ở lớp thấy tôi chuyên trò cùng em đưa em đi học.Họ còn bản tán là khó hiểu và không tin được.Rồi chuyện jì đến cuối cùng nó cũng đến.Với tất cả những jì em đã làm cho tôi.Tôi đã đến với em.Và chúng tôi yêu nhau.thơi gian cứ thế trôi đi.Tôi thay đổi lên rất nhiều.Bố Mẹ tôi rất vui vì tôi.tôi đã đi học chăm chỉ.tôi đa xa dần những cuộc chơi.tuy rằng có đôi lúc giận nhau tôi vẫn trốn em đi chơi.Gia đình em đều biết tôi hết.có lúc tôi đã xác định ở bên em trọn đời đấy.nhưng tôi không muốn nói cho em.vì khi yêu tôi em cũng hiểu tính tôi.Tôi không muốn hứa hẹn trước một điều gì cả.Bởi nếu hứa mà làm được mà giữ tron được lời hứa thì tôi đã không có cơ hội để đến với em rồi.Tôi đã từng hứa với 2người con gái.nhưng cuối cùng họ đều bơ tôi mà đi.Họ bắt tôi phài chịu đựng tất cả một mình.họ làm tôi mất hết niềm tin và gần như mất cà tương lai.Nếu họ còn ở bên tôi thì tôi đã khác.Cái đó tôi tâm sự hết cho em mà.Và em vẫn hứa với tôi con người em nó khác mà.em luôn chung thùy với tình yêu.Dù cho rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa.Em ở bên tôi em thiệt thòi rất nhiều.em không được như người ta.được đi chơi cùng tôi.được quà này quà nọ.Vị tôi với em nó chân thành lắm.và tôi muốn em biết là tình càm của tôi nó thật sự chứ không như nhưng lần trước.Em đã phải chịu khổ rất nhiều khi ở bên tôi.Có lúc tôi thây em đang cam chịu,cam chịu tất cả mọt mình chỉ vì yêu tôi.thật sự lúc đó tôi rất thương em.có lúc tôi đinh rời xa em rồi đấy chứ.nhưng được vài ngày tôi lại nghĩ đến em đang khóc một mình đang buồn một mình.tôi lại không làm được.tôi lại chạy xuống bên em.và ôm chặt lấy em.Em đã làm nhưng việc mà chưa ai làm cho tôi cả.nó đơn giản nhưng nó là tình thương tình yêu cao cả.Tôi đã bắt đầu đi làm tôi quyết tâm đi học lai.để lấy một chút jì kiến thức sau này ra trường còn đi làm.còn nuôi được em nữa chứ.Tôi đi làm em không được vui.vì đi làm về mệt tôi chỉ muốn ơ nhà.và bắt đầu tôi nhận thấy có một cái gì khác về em.Có lúc tôi đình nói với em răng tôi cũng chán lắm đi làm thấy mình ngu quá.ai cũng nói nhưng tôi không dám tâm sự với em.Vị sợ em buồn.giữa tôi và em biết bao nhiêu tình cảm bao nhiêu buồn vui bên nhau.nhiều nhiều lắm.tôi không biết em có nhớ không còn tôi thì không sao quên được.tôi không nghĩ rằng em có thể đến bên tôi và thay đổi được tôi nhiều như vậy.cũng chính vì vậy mà càng ngày tôi càng yêu em hơn.yêu nhiêu lắm.


Rồi mọi chuyện dẫn đến kết cuộc như ngày hôm nay đã đến.tai họa từ đâu ập xuống gia đinh em.Bố em mắc phải bệnh ung thư.Và em đã buồn và đau khổ rất nhiều.thời gian ở bên Bố với em chỉ còn đếm từng ngày.Còn tôi lúc đó tôi vẫn phài đi làm.nên không dành được nhiều thời gian cho em.Mặc dù tôi vẫn muốn được ôm em được động viên em nhiều lắm.em không hề hiểu cho tôi.em cho là tôi không quan tâm đến em như trước nữa.em ở vào hoàn cảnh thế mà cũng không thấy tôi đâu.em đau khổ đến cùng cực.đúng tôi hiểu mà.Em bảo tôi có biết cảm giác của em lúc này không?em sắp mất Bố rồi.Em sắp mất Bố thật rồi.em Buồn em suy sụp hoàn toàn.Vẫn một mình từ nhà lên viện.Đáng ra lúc đó anh phải hiều chứ.Đáng ra lúc đó anh phải ở bên em nhiều hơn chứ.Vậy mà tại sao?lúc đó anh ở đâu?anh đã sai,sai thật rồi.sai nên đã để mất em.Nhưng em phải hiểu lúc đó anh cũng rất lo cho em.lo cho em nhiều lắm.Và cũng lúc đó.em bảo bạn em đã ở bên em,đông viên em chăm sóc cho em rất nhiều.Người ta quan tâm đến em.và yêu em cũng từ lâu.Và em đã quyết định ở bên người ta.Sao lúc đấy em không nói với anh,em vẫn giấu anh.tại sao?nếu biết như thế anh đã khác.khi Bố em nằm xuống em vẫn gọi điện cho tôi.em khóc.em bảo thế là Bố đã vĩnh viễn ra đi rồi.lúc đó tôi cũng khóc.Vì tôi thương em đó em biết không?Tôi không thể đến bên em luôn được.ngày mai tôi với sang với em được.nhìn em khoc,tôi càng thấy yêu em nhiều hơn và tôi đã hứa trước Bố em.là tôi sẽ thay Bố em chăm sóc cho em.tôi sẽ mãi mãi ở bên em.lo lắng quan tâm chăm sóc em cả cuộc đời.Lúc đó tôi biết em vẫn cần tôi.em vẫn yêu tôi.Mặc dù em đang rất giận tôi.Và tôi hi vọng rằng tất cà những gì tôi sẽ làm rồi em sẽ hiểu và sẽ ở bên tôi.Chúng mình vẫn như trước đây.vẫn vui vẻ và hạnh phúc.Nhưng chuyện của Bố song.em gọi tôi lên va nói rằng chúng mình chia tay nhau.lúc đó tôi đã cầu xin em tha thứ.Tôi ôm em vào lòng và mong răng em sẽ hiểu cho tôi.Và ở lại bên tôi.Nhưng em vẫn quyết tâm rời xa tôi.và những ngày sau đó tôi với em không còn gặp nhau nữa.Tôi cũng không liên lạc gì với em nữa.Nhưng đêm nào tôi cũng nghĩ.càng nghĩ tôi lai càng yêu em hơn.Bố em vừa mất rồi giờ đây em lại mất cà tôi.Tôi lấy xe ra định xuống nhà em,nhưng lại thôi.Em chia tay tôi cơ mà.Lúc đó tôi cứ nghĩ chắc là em đang khóc.đang buồn một mình đây.tội nghiêp cho em tôi quá.thôi mấy ngày nữa để em nguôi giận tôi sẽ xuống.Bởi chúng mình còn yêu nhau mà.làm sao co thể xa được nhau.hai năm bên nhau cơ mà với biết bao nhiêu buồn vui cùng nhau trải qua.cùng nhau sống và cùng nhau hi vọng.Vậy mà hôm tôi đi thăm bạn qua đường nhà em.Tôi đã bị sốc thật sự là một cú sốc khá lơn trong cuộc đời.Em đang ôm bạn em.hai người đang vui vẻ bên nhau.tôi không dám tin bởi vì em vừa mất Bố cơ mà và em vừa mất cả tôi nữa cơ mà.Vậy tại sao em có thể yêu người khác nhanh đến thế?em đã không buồn em đã không khóc như tôi đã nghĩ.em còn rất vui bên vòng tay của người khác.em đã làm tất cả những hi vọng của tôi dập tắt.em lam trái tim tôi tan nát.sững sỡ và bất ngờ.Người tôi yêu đó sao?Người ta đến bên em khi em trong hoàn cảnh khó khăn.người ta động viên em nên em mủi lòng em thấy nó tốt nó cần em và em đã thay đổi.em vứt bỏ tình yêu của toi để đến với nó.Vậy sao em không hỏi nó là nó yêu em sao phải đợi đến lúc tôi với em giận nhau nó vơi đến.và em đến với nó vì nó tốt với em và quan tâm đên em.Rồi đấy em xem cái tình yêu như vậy sẽ kểt thúc nhanh thôi.Nó không chân thành như hai người đang nghĩ đâu.bây giờ thì với tôi em chăng còn là gì nữa rồi.em đã làm tôi mất hết niềm tin rồi.hết thật rồi.Tôi đang buồn thật đấy.tôi đang đau thật đấy.nhưng không phài vì mất em.Mà là vì tôi không dám tin.tôi không dám nghĩ đến thời gian mà tôi em với em đã ở bên nhau.và không dám nghĩ đến cái ngày em bảo em yêu tôi,em cần tôi.thế đấy.Ở đời này không có gì là không thể xảy ra ca.em lam tôi thất vọng.giờ đây lại một lần nưa em nhắc đến nỗi đau của tôi.em rời xa tôi la vì tôi.trước đây tôi cũng bị rời xa đấy.người ta bỏ tôi đấy.nhưng nó không tầm thường như em.Em bảo em không bao giờ như thế.Tôi cảm thấy mình nhục nhã quá.Em biết khi tôi chán cái gì là tôi lại chơi bời.em lo cho tôi,em sợ em có lỗi với tôi.em nhắn tin cho Mẹ tôi cho anh em bạn bè tôi.để họ động viên tôi.để tôi không quay lại con đường cũ.em tôt quá,tốt đến nỗi tôi không dám tin nữa cơ đấy.Chỉ trong vòng mười ngày mà em có thể ôm người đàn ông khác mà không phải là tôi.Em có nghĩ cho người em đang ôm không.Nó vui vì nó la người chiến thắng trong tình yêu.chứ nó có suy nghĩ không?Tôi không trách nó yêu em,và tôi cũng trân trọng tình cảm của nó.nhưng em thì sao.em đến với nó vì cái gì.Em mạnh mẽ lắm mà.sao từ trước đến giờ em không rời xa tôi đi.Tôi đã làm em buồn nhiều lắm rồi.sao em vẫn bên tôi.em vẫn chịu đựng được mà,sao giơ đây em thay đổi.Tôi hỏi em có phải em yêu nó không.sao em không dám nhìn thẳng vào mặt tôi trả lời.em im lặng em không nói gì.Em yêu nó ma em không dám nhận a?Nó sẽ nghĩ jì khi biết em như thế.Nó bảo tôi không nên gượng ép và níu kéo.thật ra nó không đủ tư cánh nói với tôi điều đó.Ở đây là tôi yêu em và tôi nghĩ em cũng yêu tôi.nên tôi muốn em hiểu tôi và thư tha cho tôi.Chứ tôi không cầu xin em hiểu chứ.Tôi chưa cầu xin ai bao giờ trừ Bố,Mẹ tôi.Tôi chỉ nghĩ rằng giữa em và tôi còn một cái gì đó nên tôi không muốn nó sẽ quá muộn khi mình không nói ra.Giờ đây em đang ở bên nó.em đang rất hạnh phúc còn tôi thi không.Tôi chỉ biết ngôi đây mà giá như.giá như tôi đừng yêu em.giá như tôi vơi em chỉ là bạn như em nói thi giờ đây tôi đâu phải suy nghĩ nhiều thế này.tôi không thể nào tin nổi nhưng gì đang sảy ra.Tôi yêu đùng tôi đã yêu rất nhiều nhưng tôi chưa làm ai buồn ca.Và chia tay tôi cũng chưa có ai ma không quan tâm hay động viên tôi cả.em biết đấy có lúc họ cần tôi và muốn tôi quay lại.Nhưng con người tôi nó không như thế.Không thể vứt bỏ tôi rôì mới thấy yêu tôi được.Tôi và em còn học với nhau 2 năm nữa.tôi biết nó sẽ rất khó khăn với tôi.Vì tôi không thể nào chịu đựng được khi gặp em.Tôi không thể nghĩ rằng em đã từng như thế với tôi.Tôi không thể bình thường được em hiểu không?Tôi đã phải chạy trốn Sài Gòn vì không thể nhìn thẳng vào sự thật được.Mặc dù lần này tôi cũng muốn chạy trốn.Nhưng vì em thì không đáng.Khi tôi viết những dòng tâm sự này thì có lẽ em đang vui bên người khác.Tôi đã xóa bỏ mọi hình ảnh của em trong tôi.và tôi biết em cũng thế.một chuyện tình đẹp đã kết thúc đầy nước mắt của với chỉ riêng tôi.Tôi hi vọng rằng những dòng tâm sự này của tôi sẽ đến được với em.Và mong rằng em hãy thay đổi.Không phải cho tôi mà cho người em yêu.em hãy chân trọng tình cảm của mình.Để sau nàu tôi sẽ không còn nghét em nữa.Và hình ảnh đẹp về em sẽ còn trong tôi.Trong cuộc đời này………



Đường về chỉ còn mình tôi với tôi…Với nỗi đau ngọt ngào em đã dành tặng tôi!!!











NGười Đã Từng Yêu Em