Em làm anh cảm thấy bất lực quá! Em dường như không hiểu anh nói gì, giờ ngay đến giọng nói của em anh nghe cũng phát mệt...
- ..tút tút ( tiếng điện thoại ngắt)
Nhớ cách đây 4 năm, 2 đứa luôn quấn quýt nhau, tình yêu gặp bao sóng gió và đâu dễ để đi đến được ngày hôm nay, bọn e đã tính đến chuyện kết hôn vào tết này, nhưng đi xem bói ai cũng bảo 2 đứa không hợp nhau, không có thuận đường nào hết, hôn nhân không hạnh phúc được...Em nghe mà buồn lắm, anh cũng bảo cốt ở 2 đứa nhường nhịn yêu thương nhau. Em là đứa vô tư, nhưng trong chuyện tình cảm em là người rất biết lắng nghe thấu hiểu, em luôn chăm sóc quan tâm chiều chuộng anh, anh là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời em. Về ngoại hình 2 đứa được khen là đẹp đôi, thật ra a có vẻ ưu thế hơn e xíu, anh đẹp trai, ga lăng, trầm tính, anh không hay quan tâm chuyện đời chuyện người, anh sống được mọi người rất quý mến và nể phục, sinh ra trong gia đình cũng căn bản. Còn em thì cũng không kém, gia đình em gia giáo, đông anh chị em, em được cho là đứa hay nói, hài hước và có duyên, tốt nghiệp đại học xong cũng có 1 công việc ổn định. Anh rất thương yêu em, nhưng anh không lãng mạn, có thể anh không biết tặng quà ngày lễ nhưng ngày thường anh luôn chiều chuộng em. Còn nhớ những ngày em tranh thủ mua vé tàu chạy vội ra ga cho kịp giờ, lê lết trên tàu hơn 300km mới nhìn được mặt anh, em vẫn nhớ như in cái cảm xúc khi trên tàu vạ vật khó chịu như nào nhưng khi e hình dung ra khuôn mặt anh đón em ở ga và nụ cười đó của anh là e phấn chấn, từng ấy năm em đã luôn như thế, đã luôn tưởng tượng ra khuôn mặt anh, nụ cười anh và cái ôm chặt của anh mỗi khi em mệt mỏi, cũng có lần vì nhớ anh quá, e trốn lên giảng đường nhảy oto về chỉ để nhìn anh rồi lại líu ríu leo lên xe đi cho kịp ngày học tiếp, ngày đó của chúng mình thật tươi đẹp, hạnh phúc biết bao, em đã từng nghĩ, sao có người đàn ông như thế, người đàn ông dù không thèm 1 lần ra hà nội thăm em nhưng cuốc bộ mấy giờ sáng để về nhà sau mấy cuộc hẹn lén lút trốn bố mẹ chỉ để ngồi cạnh nhau im lặng mà chả nói gì, dù tính a nhát, sợ ma nhất thế giới. Người đàn ông lúc nào cũng quát mắng em vì tính hậu đậu chả làm việc gì ra hồn, đi đứng thì luôn sứt sẹo chân tay, người luôn rửa bát cho em khi thấy em mệt nhọc, người ko bao giờ tiếc tiền cho những thứ e muốn ăn, những thứ e thích, người lo lắng cho em khi em đi học xa nhà và là người ôm em vào lòng nước mắt chảy rớt xuống cả mặt e mà vẫn chối a không khóc, người đã tranh thủ khi e ngủ trưa đi giặt áo quần cho e rồi gọi e dậy bảo e ra phơi áo quần đi, người ta thấy lại cười anh. người đàn ông đó đã ôm cả tuổi trẻ của em mà không một lời hứa, không một bức tranh tương lai màu hồng nào được vẽ lên cả, dù thế anh đã cầm tay em từng ngày một chăm chỉ đưa đều từng nét nhỏ, để e hình dùng ra à kia là một mái nhà nhỏ của chúng ta, đã bắt đầu hình thành rồi đấy anh yêu ạ, thế nhưng cuộc sống mà, sẽ chẳng có gì là mãi mãi, là hoàn chân thiện mỹ cả phải không anh, từ lúc nào anh đã bắt đầu quát em thật to, mới đầu e giận lắm, còn cãi lại anh, ko ăn cơm, ko nc với anh đợi anh xin lỗi, dỗ dành, còn giờ mỗi khi a quát, e như con cún nhỏ, cụp tai và đuôi lại chui tọt vào gầm bàn, sợ sệt, thật ra đó là hình ảnh so sánh, còn sự thật, em khóc thút thít, leo lên giường quay mặt vào tường không nói năng gì, hoặc cố gắng chạy xa thật nhanh để khỏi trông thấy mặt anh lúc đó, nếu có cái máy ảnh thật nhạy và thật xịn để e ghi lại cho a thấy vẻ mặt anh lúc đó ntn, e ko biết diễn tả sao nhưng nó rất lạ, ko hề là anh. E đã từng sốc nặng khi lần đầu thấy a như vậy,còn giờ em ko lạ nữa, e chỉ thấy buồn và tủi thân, sau đó khi a nguôi giận, a lại ôm e vào lòng, a nói a ko thương e thì a thương ai, e phải sửa cái này cái kia, a nói e nhiều sao e ko nghe và tiếp thu. Mấy hôm nay có lẽ là khoảng thời gian căng thẳng nhất, chúng ta à mà không, là anh, ngay điều tối thiểu là lắng nghe em thì a cũng ko làm được nữa, e biết a đang ốm, a rất mệt, ấy thế mà a vẫn quát được to thế, e chỉ thương a đã ốm lại thêm mệt vì em, mà e thật sự ko hiểu sao a càng ngày càng khó tính soi mói em nhiều như thế. Anh nói rằng, anh nói thật e đừng buồn, cứ nghĩ lại mấy việc e làm mà a ko thể nào chịu được, e ko biết suy nghĩ, ko sửa được, a thấy bất lực với e, e để a nói quá nhiều a rất chán và mệt, giờ nói chuyện a cũng ko muốn nói nữa. Nghe giọng e là a bực mình...tút tút...e đã dập điện thoại, đưa tay ngăn tiếng nấc trên môi, ngồi khóc huhu như 1 đứa trẻ, có lẽ a đã hết yêu e rồi chăng, e đã nghĩ nv. Còn chiếc váy cưới a khen đẹp, còn cả vest cho a, rồi cả những nới minh dự định chụp ảnh cưới, giờ ko lẽ để đấy cho thời gian phủ bụi. E đã định chia tay, e đã đinh tự mình đạp đổ đi người đàn ông như tượng đài đứng đó, e định sẽ mặc kệ a, sẽ bỏ a mà kiếm 1 đống tiền thật bự. Em nghĩ rất lâu, lặng lẽ lau nước mắt, bấm số gọi cho a, dự định chỉ muốn hỏi a, trong lòng a, a có còn yêu e ko, a ho nhiều, a đang ốm mà, a bảo a đang ngủ, a mệt quá, a uống thuốc e mua rồi đỡ rồi giờ lại bị tiếp, e lại thấy thương a vô bờ bến, e để a đi ngủ mà chưa hỏi a điều gì, a bảo mai a gọi cho. Dập máy xong ngồi thừ ra, e thấy rất buồn, lúc lâu sau đt báo tin nhắn: VK NGỦ NGON NHÉ, ANH YÊU VK NHIỀU. thật sự e cũng ko biết sao nữa, em ngồi một lúc sau rồi mới nt lại cho a: nhắm mắt ngủ đi anh, nép vào vòng tay e này mỗi khi a mệt mỏi, mình còn phải sống với nhau tới khi từ biệt thế gian này nữa. y ck.
Giờ ngồi viết những dòng này, cảm xúc của e hỗn độn quá, e ko biết em phải nên thay đổi điều gì vì vốn dĩ e đã luôn là e, là cái đứa nv, em cũng ko biết e nên nói sao với a nếu mình cứ tiếp tục căng thẳng với nhau, em cũng ko biết là e có thể khiến a hài lòng được không nữa, e đã rất cố gắng. nhưng có 1 điều e biết, nếu rời xa nhau, điều mất mát nhất của a đó là có 1 cô gái duy nhất trên thế gian này yêu thương a nhiều và vô điều kiện như thế chỉ sau gia đình anh mà không màng tới những gì anh có, cô ấy yêu a chỉ đơn giản muốn được nhìn thấy vẻ mặt anh mỗi khi được cô ấy ôm vào lòng rồi vỗ vỗ cho a ngủ, gương mặt a khi đó thật yên bình!
Có 1 câu nói của anh mà khiến e trằn trọc mãi, giờ đã là hơn nửa đêm rồi, câu nói đó cứ văng vẳng bên tai em: " anh hiểu rõ về em quá tới nỗi anh cảm thấy sợ" Em giật mình dường như em luôn trần trụi trước anh, cảm xúc của em anh luôn đọc vị, anh hiểu em tới nỗi giờ em giân dỗi bỏ ra ngoài anh không thèm chạy theo bế vào nữa mà thay vào đó anh nằm đợi một lúc là em tự mò vào vì đợi mãi không thấy anh đi tìm. Em nhớ anh giờ cũng không thèm gọi điện dỗ dành em vì biết em sẽ tự gọi cho anh mà trách móc ấm ức xong đấy anh lại phá lên cười là anh biết ngay em sẽ gọi và nói thế mà.
Dường như em đã không thể dấu nối suy nghĩ trước anh nữa rồi.
Em lên mạng tìm hiểu seach google làm sao để trở nên bí ẩn với người yêu, nhưng toàn cho kết quả vô nghĩa, em không biết em nên như nào để có thể khiến a có suy nghĩ cô ấy dạo này lạ nhỉ hay anh phải thốt lên anh không hiểu nổi em nữa rồi, sao em thèm nghe câu đó thế, em sợ anh chán ngán vì quá hiểu em. Và em đã bật dậy ghi ra 1 list những điều em cần thay đổi, từ giờ em sẽ không gọi điện trước cho anh nữa, dù nhớ anh như nào tuyệt đối cũng không kéo dài cuộc gọi của anh tới 20 phút mỗi ngày, em đã luôn từ chối mọi cuộc vui chơi tụ tập bạn bè chỉ vì sợ anh giận, a không muốn em đi ra ngoài buổi tối, giờ em sẽ bắt đầu lên lịch cho những bữa tiệc, em sẽ khéo léo ngắt điện thoại của anh bằng lý do em đang làm việc hoặc em đang bận họp, em sẽ nói ít đi thay vì suốt ngày bô bô toàn chuyện trên trời dưới đất khi bên anh, lắng nghe nhiều hơn. Và sẽ giữ tâm trạng tốt vui vẻ như không có gì bất thường khi nói chuyện với anh, không giải thích khi anh giận dỗi em dạo này lơ là yêu đương với anh, em sẽ làm y hệt cách anh làm với em để anh cảm nhận thấy em kỳ lạ, em không còn là điều dễ hiểu như anh vẫn nghĩ, và quan trọng hơn em sẽ chăm sóc mình thật tốt, thật xinh đẹp, sẽ không có chuyện e gạ gẫm anh yêu em nữa mà em muốn anh phải phát điên lên với sự thờ ơ của em, em đã khóc quá nhiều rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1