Có 1 câu chuyện như thế này, mọi người đọc - cảm nhận - suy nghĩ và chia sẻ cùng nhé. Có thể nó chỉ là 1 câu chuyện tưởng tượng, nhưng cũng có thể là câu chuyện của rất nhiều cặp đôi và cũng có thể là câu chuyện của riêng 1 mình ai đó......
Chuyện tình cảm bắt nguồn từ 2 phía, đến với nhau không 1 chút vụ lợi. Anh không phải người gốc HN, là người đàn ông tự lập từ khi rất sớm, quá khứ về gia đình là điều luôn ám ảnh Anh. Gia đình cũng bình thường như bao gia đình khác, không quá nghèo cũng chẳng quá giàu sang. Cô gái là con 1 trong gia đình khá giả (tại thời điểm đó), tuy nhiên gia đình cũng có đôi chút trục chặc (gia đình nào chả vậy). Ban đầu Anh đã rất đắn đo khi đến với người con gái đó, vì sợ mọi người sẽ gièm pha, nghĩ Anh là "Kẻ đào mỏ".....Anh đã từng tâm sự với cô gái và kể cả mẹ Anh như vậy, và rồi khi nhận được sự chia sẻ của cô gái cũng như mẹ Anh thì Anh đã có thể tự tin hơn và bắt đầu với cô gái đó. Cuộc tình của họ được 2 bên gia đình chấp nhận, bạn bè ủng hộ và họ sống với nhau rất trọn vẹn trong suốt 2 năm yêu nhau. Cô gái đó cũng đã không tính toán thiệt hơn, hết lòng vì Anh, lo cho Anh từng chút từng chút và vun vén cho cuộc sống của 2 đứa trong tương lai. Anh cũng vậy, cũng sống hết lòng với cô, chăm cho cô khi cô ốm nằm viện, tự đi lo từng thìa cháo chô cô khi đó....Bố mẹ cô cũng rất yên tâm và tỏ ra quý mến Anh. Cuộc tình của họ cứ êm đềm trôi như vậy, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác.....Anh sống 1 mình, công việc ổn định và mức thu nhập cũng không phải quá tệ, cô gái cũng tự lực bằng chính đôi chân của mình, k chút phụ thuộc gia đình. Bố mẹ cô gái khá yên tâm và hy vọng cho 2 đứa, Anh vẫn thường xuyên sang nhà cô gái ăn cơm tối, rồi tham gia mọi hoạt động trong gia đình cô. Và đương nhiên cô gái cũng vậy, sống hết lòng với gia đình Anh. Họ rất hiếm khi cãi vã nhau căng thẳng, nếu có chỉ là dăm câu 3 điều rồi lại thôi, chả bao giờ cãi nhau, giận nhau quá 1 ngày. Có lẽ sự nhường nhịn trong họ cũng lớn. Căn nguyên cũng chỉ do cô gái là nhiều, ít hơn Anh 6 tuổi, và đôi khi nông nổi, luôn đẩy Anh vào bước đường cùng, làm Anh cảm thấy khó chịu và khiếp sợ khi mỗi lần cãi nhau là cô ấy lại "truy sát" Anh ta. Sau mỗi lần vậy, cô gái lại nỉ non xin lỗi người yêu, mặc dù biết lỗi nhưng rồi chứng nào tật nấy, cô không thể sửa chữa được vì cô đã quá phụ thuộc vào Anh. Ngoài lúc như vậy ra thì 2 người họ lại hoàn toàn bình thường và yêu thương nhau. Thế rồi đến một ngày, khi gia đình Anh có chuyện, mẹ Anh đổ bệnh, Anh chịu quá nhiều sức ép từ mọi phía, thềm cả cô gái đó, Anh phát khùng và muốn tung hê mọi thứ. Anh nói chia tay. Vậy mà chỉ mới đây thôi Anh còn quấn quít cô gái lắm, còn giục cô về nhà xin phép chuyện cưới xin, hạnh phúc bên nhau khi mua đồ nội thất trong nhà.......Cô gái cảm thấy quá shock trước lời nói của Anh, Anh nói Anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô và dường như Anh đã hết tình cảm rồi. Hiện tại Anh không biết Anh muốn gì và Anh phải làm gì. Cô gái buồn lắm, khóc và vật vã 1 thời gian.....Anh nói hãy cho Anh thời gian......Vâng, lại là thời gian. Bình thường ngày nào cũng gặp nhau, cũng ở bên nhau không chán. Giờ lại nói tách nhau vì cần thời gian, cô gái cảm thấy khó vô cùng. Đôi khi buổi tối cô lại mò sang nhà Anh, chỉ muốn gặp Anh và ôm Anh 1 chút, nhưng cứ làm vậy thì Anh lại phát điên lên với cô. Nhưng rồi trong thời gian chờ đợi, cô tìm được cho mình niềm đam mê, thú vui và nhận ra trong suốt thời gian qua 2 đứa đã phụ thuộc nhau nhiều quá, không còn cho nhau không gian riềngg và cô nhận ra lời Anh nói là chính xác, cô nhắn tin cho Anh rằng hãy cho nhau thêm cơ hội.........Mọi chuyện cứ giằng xé nhau như vậy cho tới 1 ngày, cô mệt mỏi và muốn đi khỏi nơi này 1 thời gian, nhưng có những chuyện khó nói hơn đã giữ 2 đứa lại, cô ở lại và Anh nói hãy cùng nhau cố gắng, hãy để cho qua thừoi gian này, rồi mọi chuyện sẽ lại tươi đẹp......Cô gái lại hy vọng và đợi chờ......Nhưng rồi cứ mỗi lần tìm đến gặp Anh vì quá nhớ, k chịu nổi....thì Anh lại giận cô. Cứ thế mọi chuyện kéo theo để thành ra bung bét. Hôm đó, Anh nói về dưới nhà thăm mẹ, cô gái yên tâm và k hỏi han, cũng chẳng khó chịu gì vì cô nghĩ đó là khoảng trời của Anh lúc này, ngày hôm sau, khi cô đi làm về, cô nghĩ sẽ là chỗ dựa cho Anh từ xa, cô lên nhà định dọn dẹp loanh quanh, vô tình cô nhìn thấy chiếc điện thoại sim rác Anh vẫn thỉnh thoảng gọi cho cô ở đó, cô cầm lên xem, mở tin nhắn, cô ngã ngửa vì những tình cảm thân mật Anh giành cho người con gái khác. Không phải là cô. Hụt hẫng và đau khổ, cô khóc và người cô run lên từng nhịp từng nhịp, đau lắm! Cô cố gọi cho Anh mà không được, nhắn tin cũng k thấy Anh hồi âm. Cô đành gọi vào số máy người con gái đó. Phía đầu dây bên kia, người ta "Alô". Cô gái "Alô" và hỏi rất lịch sự, cô hỏi về mối quan hệ giữa 2 người đã có từ bao giờ và được bao lâu rồi. Người con gái kia không trả lời, lưỡng lự 1 hồi rồi nói sẽ nói chuyện riêng với nhau. Cô gái nghĩ "Có gì đâu phải nói chuyện riêng" hãy giải quyết cho dứt khoát, rồi cô nghe thấy tiếng còi xe ô tô. Cô hỏi " 2 người đang đi với nhau?" Người con gái kia đã công nhận điều đó. Rồi đưa điện thoại cho Anh, Anh cầm điện thoại và nói với giọng rất bình tĩnh, không chút sợ sệt, Anh bảo "Hãy bình tĩnh và đợi Anh về, mọi chuyện không như Em nghĩ!" Vậy thì là gì khi tin nhắn và mọi thứ đã quá rõ ràng....Cô gái buồn lắm và ngồi chờ Anh suốt 4 tiếng đồng hồ, cô tê liệt người và tê liệt 2 hàng mi. Nước mắt đâu thể trào ra được nữa.......Cô đã đợi Anh đủ 4 tiếng, cô đã đập đủ mọi thứ để máu có thể đủ chảy trong nỗi đau của cô. Vì sao 1 người đàn ông sống trọn vẹn ấy lại có thể đối xử với cô như thế này....Cô hụt hẫng, vô vọng và nghĩ mọi thứ đã chấm dứt. Anh về, mặt đối mặt. Im lặng 1 chút, rồi Anh nói "Anh không biết vì sao Anh lại nhắn được những tin như thế" Anh cười trong trạng thái ngớ ngẩn, có những lời lẽ mà khi yêu nhau họ chẳng bao giờ nói với nhau 1 lần vậy mà Anh lại nói với người con gái đó. Đắng lòng! Anh nói đã sai khi làm vậy, nhưng Anh vẫn giữ quyết định chia tay. 2 người họ đã dằn vặt nhau suốt đêm hôm đó...Sáng hôm sau, Anh gọi điện hỏi cô đã bình tĩnh chưa, cô gái tức giận và nói những điều khó nghe với Anh rồi dập máy. 1 lúc sau Anh lại gọi lại, nói chuyện rõ ràng với cô. Lần này 2 người họ đã bình tĩnh hơn và nói chuyện với nhau được nhiều hơn. Anh giải thích rằng hôm qua Anh đi cùng 1 nhóm bạn, và cô gái đó thích Anh từ lâu rồi nhưng Anh không để ý, họ mới nhắn tin qua lại được vài ngày nay thôi. Giữa họ không có chuyện gì....và người con gái kia không liên quan đến chuyện của 2 người họ. Với ngần ấy năm sống bên Anh, và đủ hiểu con người Anh thì cô gái đã tin lời Anh nói. Họ nói hãy tạm chia tay nhau, hãy để cho mọi chuyện lắng xuống, mình cần thời gian nhìn lại mọi thứ. Rồi nếu còn duyên họ sẽ lại quay về bên nhau. Ngoài miệng thì cô gái đã đồng ý vậy nhưng sâu thẳm trong lòng thì cô buồn lắm. Cô đã quá yêu Anh mất rồi. Cô đau đớn chấp nhận và luôn dằn vặt bản thân vì vô tình đã đẩy 2 đứa vào hoàn cảnh éo le này. Cô tìm đến những người thân xung quanh, tìm sự sẻ chia và 1 chút của sự giúp đỡ mặc dù cô cũng chẳng biết có tác dụng không nữa. Mọi người khuyên cô sống cho bản thân mình, tìm niềm vui và cởi lòng hơn. Cô tập quen với sự vắng mặt của cô trong 1 thời gian và tự biết cách chăm sóc mình, Anh vẫn khuyên cô như vậy. Thế là cô đã làm vậy, lúc đầu là vì Anh, nhưng dần cô cảm nhận được rằng cô cần điều đó chứ không vì Anh nữa. Cô sống vui tươi hơn, cố gắng đi gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.....Thế rồi 1 hôm Anh gặp cô, Anh nói hãy sửa chữa bản thân để có 1 tương lai tốt đẹp hơn, thời gian này hãy giành cho bản thân, đừng nghĩ quá nhiều, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Bạn bè cũng nói với cô rằng Anh ấy đã dần lấy lại đựoc bình tĩnh và 2 đứa đang có chiều hướng tích cực hơn. Vì tình yêu của 2 ngừoi là chân thành, làm sao nhanh chóng vuột mất được, Anh lại là người sống rất tình cảm và nội tâm. Cô gái yên tâm và phấn khởi hơn rất nhiều, mấy hôm nay cô cố không liên lạc với Anh thì Anh lại chủ động gọi và hỏi han cô. Nói cho cô biết hoạt động của Anh, làm gì, ở đâu....Cô cũng vẫn tỏ ra bình thường, không vặn vẹo và cũng không gây thêm áp lực cho Anh. Anh nhắn tin cho Cô nói rằng "....hãy sống tốt và Anh sẽ tự lo được cho Anh, Em đừng quá lo, sẽ có những cuộc sống luôn cho mình những lối đi....." Cô gái không hiểu ý Anh lắm, phải chăng là lời động viên giành cho 2 ngừoi lúc này, hay là sự đẩy xa nhau từ phía Anh??? Mọi ngừoi thì nói đó là điều tốt vì Anh đang làm theo những gì Anh nói với Cô, bây giờ là từ phía Cô gái, hãy chứng minh cho Anh thấy sự thay đổi từ phía Cô. Cô gái lại cảm thấy nhẹ lòng hơn và cố gắng giữ khoảng cách này cho 2 người. Nhưng liệu rằng đến khi nào mọi chuyện mới ngã ngũ? Kết cục sẽ ra sao? Dường như ngừoi trong cuộc khó lòng đoán nổi, người ngoài cuộc luôn là người thông thái. Hãy cho Cô gái 1 lối đi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1