Hôm qua nhận được tin nhắn của Anh , Anh mời đám cưới , Em mắt mờ , tay run nhưng vẫn cố gắng Reply lại " Vậy à , chúc mừng Anh "


- Tối qua Anh gọi , Anh muốn gặp Em để đưa thiệp mời cho Em và Anh muốn được gặp Em , Em muốn gặp lắm, vì nhớ Anh , vì muốn nhìn tận mặt cái con người Em đã vô cùng yêu thương trong hai năm qua nay sắp làm đám cứoi với một người con gái khác . Nhưng rồi Em lại không đủ can đảm đi, Em nhắn tin bảo Anh, tối Em bận , có hẹn rồi , hôm khác Em đưa . Vâng, Em bận Anh ạ, Em bận khóc, lâu rồi Em không khóc, Em khóc tý chả sao phải không !


- Sáng nay, ngủ dậy Em nhận được tin nhắn của Anh, tin gửi lúc 3hAM " Anh đợi Em ở cổng cơ quan lúc 7h30 đưa thiệp mời cho Em , Em đi qua dựng lại để lấy nhé vì mai là Anh về quê tổ chức trước rồi " . Đọc xong tin nhắn, Em thấy nhẹ tênh, ừ thì lấy .7h30 Em đứng trước Anh , Em cứng rắn và mạnh mẽ với vẻ bề ngoài ,makeup đẹp, ăn mặc đẹp, Em muốn để Anh thấy Em không sao cả, Em vẫn xinh tưoi. Đây là lần thứ 3 mình gặp nhau trong 4 tháng mình chia tay lần nào Em cũng cười tươi trước Anh, Anh chưa bao giờ thấy một giọt nước mắt nào của Em . Đưa thiệp cho Em , Anh nói ' Anh xin lỗi " Em vờ như không nghe thấy " thôi Em đi đây, Em sẽ cố gắng tới " . Em quay đi nhanh đén mức đủ để Anh không nhìn thấy giọt nước mắt Em rơi ...


- Vậy là Anh đã lấy vợ, thời gian chia tay , Em không hy vọng Anh quay lại , Em đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nhưng không hiểu sao lúc này Em lại đau đến như thế. nước mắt Em rơi, Em không làm được việc gì cả. Cầu mong cho Anh hạnh phúc ư? Em không đủ cao thượng , dự lễ cưới Anh ư? Em không đủ can đảm.