Mình vừa trải qua một ngày sinh nhật tệ hại, à không, biết đâu sau này lại cảm ơn ngày sinh nhật năm nay nhỉ? Mình đã quyết định đi đến hồi kết cho câu chuyện tình yêu hơn 3 năm của mình vào đúng ngày đặc biệt đó.
Đó là một tình yêu mà sự cãi vã và phân vân nhiều hơn cả những phút giây hạnh phúc. Đã bao nhiêu lần muốn dứt khoát mà vẫn không được, vẫn cố níu kéo, cố hi vọng, và cuối cùng phải chấp nhận sự thật rằng mình đã chọn sai.
Anh, hơn mình 1 tuổi, tạo cho người khác vẻ bề ngoài thật hiền lành, đáng tin tưởng. Và mình đã xiêu lòng vì cái bề ngoài đó. Kể cả thời gian lúc yêu nhau, những lúc êm đềm, anh cũng khá tâm lý, biết cách quan tâm, chăm sóc, sẵn sàng làm những thứ mang lại niềm vui cho mình. Anh sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ, niềm vui, nỗi buồn của anh với mình.
Đó là những điểm tốt của anh ấy. Và mình cũng đã từng rất hạnh phúc với những điều đó.
Anh chỉ thành người khác những lúc giận nhau. Thậm chí lúc mình giận vì anh ấy sai, anh ấy cũng phản ứng cực kỳ cục cằn, giống như kiểu giận ngược. Lúc giận nhau, anh không thèm nghe mình nói, không quan tâm mình sống chết thế nào, cuộc sống ra sao.
Ngày mai là sinh nhật mình, thì tối nay sau khi đi chơi điện tử với bạn về anh mới nhớ. Mà thời gian này anh có bận bịu gì cho cam. Chính anh ấy, khi sắp đến sinh nhật của bản thân mình trước cả tháng trời anh ấy đã đề cập đến, đã tính xem tổ chức thế nào. Anh ấy chưa thành người bận bịu mà đã lãng quên một cách nhanh như thế, thì chắc dăm năm nữa sẽ thành người quá khô khan. Đưa mình đi ăn cơm hôm SN, thấy mình không nói năng gì, cũng hỏi vài ba câu rồi im lặng đáp trả, đi uống nước cũng mải mê nhắn tin ĐT.
Lúc về mình bảo cần nói chuyện thì cho rằng muộn quá rồi, cần về (mới 9h30). Mình đã thử cứ ngồi trên xe xem phản ứng thế nào thì cứ tìm cách hất mình xuống rồi nói những câu vô cùng khó nghe. Đến mức anh ấy đỗ xe ngay trước nhà trọ của mình, chào chú chủ nhà để mình bắt buộc phải xuống xe để anh ấy về. Thật ra, mình không phải dùng dằng việc ngồi trên xe không xuống để bắt anh ấy nói chuyện, mà là để xem phản ứng của cái người mà mình dành tình cảm 3 năm qua thế nào thôi. Khuôn mặt mình lúc đó không còn cảm xúc gì nữa cả. Anh ấy bảo nếu chỉ vì ngày sinh nhật mà mình quá coi trọng như thế thì sau này cuộc sống còn bao nhiêu thứ phải lo toan, không hợp nhau rồi. Vâng, mình không phải là tuýp người quá lãng mạn, quá nhõng nhẽo để bắt người iu mình phải thế này thế kia trong ngày sinh nhật. Vấn đề ở đây là anh ấy chưa bận bịu gì để đến nỗi quên mất, và quan trọng là cách ứng xử của anh ấy sau khi biết bản thân mình sai.
Nếu quyết định chia tay chỉ vì người yêu quên mất ngày SN thì thật là buồn cười đúng không? Nhưng nó là việc mới nhất trong số vô vàn những sự việc trước kia mà mình đã từng quá mệt mỏi với kiểu phản ứng cục cằn của anh ấy.
Mình là người sống coi trọng tình cảm. Và lòng tự trọng khá cao. 2 hôm nay cứ nằm ngẫm nghĩ, nếu tình yêu có, nhưng người ta không tôn trọng mình thì có nên tiếp tục không? Người ta đã không biết trân trọng những tình cảm mình dành cho họ. Người ta không biết cách ứng xử một cách lịch sự những lúc bất đồng, không biết hợp tác để cùng giải quyết những mâu thuẫn. Những lúc giận nhau, dù mình là người đúng, thì mình cũng chỉ độc thoại một mình với anh ấy để phân tích sự việc. Và sau đó ít ngày, khi tư tưởng đã ngấm, anh ấy mới quay lại để xin lỗi, lại tỏ ra vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Tính mình lại dễ bỏ qua, nên lại làm hoà nhanh chóng.
Nhưng lần này, mình không thể tha thứ nữa, không thể tha thứ cho anh ấy và cho cả bản thân mình. Mỗi một con người đều có giá trị riêng, dù có ứng xử thế nào cũng phải biết tôn trọng người khác. Đừng đưa ra lí do biện hộ là lúc anh nóng giận thường anh không kiềm chế được hành động, cảm xúc. Nếu bạn thật lòng yêu thương một ai đó, bạn phải hạn chế làm cho người ấy buồn, và khi bạn biết bạn làm sai, bạn phải thật lòng muốn xin lỗi. Đừng kiểu làm lành không được là quay ngoắt ra giận lại, rồi tỏ ra ta đây là người như thế, ngươi không chấp nhận được thì thôi.
Mọi người hãy biết trân trọng những tình cảm mà người khác dành cho bạn, cố gắng đừng để nó bị tổn thương. Mình giờ sẽ yêu bản thân mình hơn. Năm nay mình cũng 26t rồi, chắc cũng khó tìm được một tình yêu mới như mong muốn, nhưng ít ra phải là người biết tôn trọng bạn gái. Cứ nghe báo chí về mấy vụ bạo lực gia đình mà thấy sợ.
Chúc mọi người chọn được cho bản thân mình những người biết lắng nghe. Cuộc sống này đã biết bao nhiêu điều mệt mỏi, hãy mang yêu thương đến những người thân để cuộc đời này bớt muộn phiền.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em dứt khoát dc giỏi thật đó. Dù sao quan trọng nhất...
với lại anh chàng này + tính ích kỉ, chỉ suy nghĩ cho bản thân + ko nhạy cảm
sau này nếu...