Các mẹ ơi, hôm qua chồng em đã rất là buồn vì em. Anh ý đã nói nhiều lắm, anh ý cảm thấy em đã thay đổi, anh ý cho rằng em không còn yêu anh ý nữa, rồi anh ý bảo hay là em có bồ. Nhưng thực ra không phải thế, em chưa bao giờ có ý nghĩa bồ bịch gì cả, cũng như em chỉ yêu mình anh ý thôi. Nhưng chính bản thân em cũng không thể hiểu nối mình tại sao em lại như vậy. Em không hiểu sao em rất hay cảm thấy khó chịu, bực bội với chồng, thậm chí thỉnh thoảng với con và với người khác nữa. Mấy đợt gần đây, chồng đi làm về vào bếp ôm vợ, nhưng có lúc em lại cảm thấy khó chịu, em lại cáu gắt, nhưng không phải em ko thích thế, nhiều lúc em còn trách anh ý là ko chịu ôm em lúc em nấu nướng. Vì em biết là em thích được thế, em xem phim thấy người chồng làm thế em cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng ko hiểu sao em lại thế. Chồng em có tật, ví dụ như nằm cạnh vợ hoặc nhiều lúc cứ cạnh vợ là tay chân lại sờ mó người vợ, sờ ngực, các thứ, nhưng nói thật là nhiều lúc em thấy khó chịu và em phát cáu lên. Em bảo em chỉ thích ôm nhau thật âu yếm chứ ko thích như thế. Nhưng chồng em ko chịu và vẫn tiếp tục thế và em thì phát cáu lên, em ko hề thích thế. Không biết chồng các mẹ có thể ko mà sao chồng em lúc nào cũng thế. Nhiều lúc chuyện này làm em căng thẳng lắm. Em ko thích nhưng nhiều khi vì chiều chồng mà cố chịu đựng, rồi dần dần có khi vì chuyện đó mà gây áp lực cho chính mình, làm mình ko kìm chế được. Các mẹ ơi, em ko hiểu sao em lại thế nữa.


Rồi còn chuyện quan hệ vợ chồng, nói thật là em luôn lảng tránh, dạo này chồng em lại hay đòi hỏi, nhưng em ngại lắm, nói thật nhiều lúc em ngại. Em cũng bị viêm nhiễm nên khi quan hệ em hay bị đau lắm, ko biết có phải vì thế ko mà em lại thành ra sợ quan hệ. Nhiều lúc vì chiều chồng mà em cố chịu đựng, bởi vì nói thật nhiều khi cả tháng mới có được 1,2 lần vợ chồng gần gũi nhau thôi. Kể từ khi em có con em đâm ra ko thích cái khoản này nữa, ngày trước khi mới lấy nhau thì ko thế đâu. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy anh ý thật thiệt thòi, nhưng em ko biết làm sao nữa, nhiều lúc anh ý cứ đòi hỏi, em thì đành chiều, nhưng trong lòng thật bực bội kinh khủng. Các mẹ ơi, em phải làm sao bây giờ? Tại sao em lại thế? Các mẹ hãy giúp em với, giúp em thoát khỏi tình trạng này với. Làm sao để em tăng cảm giác lên bây giờ? Có những giai đoạn em chỉ thèm ngủ thôi, em ko cần cái đó 1 chút nào, thậm chí có những lúc đang ấy mà em ngủ quên mất.