Gửi Bi Bon thương yêu của mẹ, nhân dịp 10 năm bố mẹ yêu nhau
Bi Bon thương yêu của mẹ!
Chỉ còn ít ngày nữa thôi là tròn 10 năm bố mẹ bên nhau, Bi bướng bỉnh mới 5 tuổi rưỡi, còn Bon bé bỏng mới 16 tháng mấy ngày, thế nhưng hôm nay, bố mẹ đã đứng trên bờ vực của sự chia tay.
Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi đã không giữ được bố cho các con, mẹ đã không giữ được cho các con một gia đình bình thường, để các con có thể vui vẻ, hồn nhiên mà lớn lên.
Mẹ tưởng rằng, mẹ có 10 năm với bố, mẹ tưởng, mẹ chung thuỷ, chân thành, bố sẽ hiểu mẹ, mẹ tưởng, mẹ sinh cho bố 2 thiên thần bé nhỏ, bố cũng sẽ luôn yêu thương và bao dung mẹ. Nhưng, cả ba chúng ta và 10 năm đó, bố đã xoá sạch mất rồi.
Mẹ xin lỗi Bon vì khi biết có con, khi bố bảo con và anh Bi là ngoài ý muốn, mẹ đã từng nghĩ đến việc từ bỏ con, nhưng cuối cùng, mẹ không chút ân hận vì đã giữ con bên đời. Có các con, mẹ luôn tự hào vì có các con, bây giờ và mãi mãi về sau. Trong suốt cuộc đời mẹ, cho dù mẹ chưa tốt, mẹ chưa hoàn thiện, nhưng mẹ tự hào vì đã sinh ra các con trong đời.
Nếu ngày mai mẹ lựa chọn chia tay bố dứt khoát như bố muốn, xin các con đừng trách mẹ. Đó là vì mẹ muốn chúng ta có cuộc sống bình yên, vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Sẽ không còn tủi hờn, sẽ không còn đau đớn, nước mắt và sự cách xa, chúng ta sẽ luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua tất cả. Có thể, mẹ của các con còn nhiều điều chưa tốt, nhưng các con có thể tự hào vì mẹ biết sai, biết sửa và biết cố gắng. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi các con ạ.
Các con đã quen với sự vắng bố rồi, những giọt nước mắt của anh Bi rồi cũng khô, Bi còn nói với mẹ "mẹ đừng khóc nữa", "mẹ lấy chồng khác đi, con yêu bố nhưng con ko muốn mẹ buồn". Còn e Bon, đã lâu rồi Bon chẳng còn muốn gọi bố ơi nữa. Chúng ta quen rồi mà, đúng ko? Đã lâu rồi, mẹ chỉ khóc khi nhìn các con ốm, mẹ có khóc vì đau nữa đâu.
Nếu mẹ lựa chọn chia tay, là bởi vì bố muốn chúng ta chấp nhận bố có 1 ng khác ngoài mẹ, và lại muốn chúng ta chấp nhận các con sẽ có 1-2 đứa em cùng cha khác mẹ. Bố có thể xúc phạm mẹ, chà đạp mẹ, nhưng mẹ không thể để bố tổn thương các con. Để bố có mặt ở nhà, mẹ sẽ phải chấp nhận chia sẻ ng chồng, ng đàn ông với 1 ng phụ nữ khác, các con cũng sẽ phải chia sẻ ông bố ấy với 1-2 đứa trẻ khác. Chúng ta có nhất thiết phải như vậy ko các con?
Chia tay bố, mẹ sợ lắm chứ, mẹ sợ cảnh bế các con bơ vơ trong bệnh viện khi các con ốm, mẹ sợ mẹ ko lo được cho các con cuộc sống ăn học đủ đầy, sợ các con trách mẹ sao ko giữ bố để các con được gọi bố ơi mỗi ngày như các bạn, mẹ sợ ánh mắt tủi hờn của các con mỗi lần bố quay lưng, sợ sự im lặng hờn dỗi không nói thành lời của các con khi hỏi mẹ mà mẹ không biết trả lời thế nào: mẹ ơi, sao bố ko về? Mẹ ơi, sao bố ko gọi điện cho con? Mẹ ơi chở con đi tìm bố, ...
Bố ở gần chúng ta thôi, nhưng bố không muốn ở lại, là bố không muốn chứ ko phải mẹ không giữ bố. Mẹ đã ko còn tự tôn, tự trọng, đã tìm mọi cách để giữ bố rồi.
Mẹ xin lỗi đã có những lần bố mẹ to tiếng trc mặt các con, mẹ xin lỗi đã bao lần khóc trước mặt các con. Vì mẹ yếu đuối quá. Nhưng các con thấy ko? Giờ mẹ không khóc được nữa rồi.
Bố công khai có người mới, mẹ ko căm hận, mẹ không ghen tuông, cũng chẳng còn đau đớn, mẹ chỉ trách bố sao không giữ lời. Bố đã từng hứa dù có chuyện gì cũng ko bao giờ rời xa, không bao giờ phản bội mẹ. Bố đã từng hứa, bố sẽ mang đến cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Bố từng hứa với mẹ, bố sẽ không có ng khác. Chưa có lời hứa nào trong số đó bố thực hiện cả. Mẹ biết bố đang sai, nhưng bố không còn nhìn thấy mẹ con mình nữa rồi. Chúng ta chỉ là nhân vật quần chúng, qua đường trong cuộc đời của bố. Mẹ có thể chấp nhận tất cả, nhưng bố lại không cho chúng ta sự đảm bảo nào. Bố bảo bố có thể sẽ có con riêng, có thể sẽ cưới ng phụ nữ kia. Vậy lúc ấy, mẹ con mình lại bị hất ra đường lần nữa, vết thương cứ cứa đi cứa lại, lần sau sâu hơn lần trước, thì biết phải làm sao các con ơi?
Chúng ta sẽ ko chỉ có 1 vỏ bọc gia đình, mà chúng ta còn ko biết vỏ bọc ấy tồn tại đến bao giờ. Bà nội bảo mẹ phải gắng lên, nhưng mẹ gắng như thế nào đây? Bố các con ko những phản bội mẹ mà còn xúc phạm, sỉ nhục và giẫm đạp lên tình cảm của chúng ta. Vậy chúng ta phải làm sao đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có lẽ, trong 10 năm chúng ta bên nhau, đây là khoảng thời gian khó khăn và khủng khiếp nhất của em. Em không biết với anh...