Em và bạn trai quen nhau đã 6 năm, mà năm nay em đã 26t rồi , bạn trai thì hơn em 10t. Ai cũng nghỉ là chúng em quen nhau lâu thế + tuổi không còn nhỏ thì phải kết hôn thôi . Thế nhưng chúng em vẫn chưa có ý định đó vì :



Em là gái quê lên Sg đi học và trụ lại làm việc . Em đang học cao học ,là chị lớn có trách nhiệm lo cho 3 đứa em còn tuổi ăn, tuổi học vì ba mẹ làm nông thu nhập không nhiều mà nay lại già yếu . Nói là lo nhưng các em của em cũng tự lập khá tốt , em chỉ hỗ trợ học phí , nhà ở …thôi ạ . Em mong muốn học xong cao học (1 năm nữa ) và nếu em cố gắng ,em nghỉ khả năng em được cty cử đi học nước ngoài là rất cao . Sếp em đã nói với em về vấn đề này , thời gian học là 1,5 năm . Như vậy , muốn hoàn thành sự nghiệp học tập em phải cần 2,5 -3 năm . Tức là khi đó em tầm 29t công việc mới thật sự ổn định . Các em đã ra trường . Em mới thật sự yên tâm , nhẹ nhõm .


Bạn trai em có nhà riêng ở Q.1 . Ba mẹ định cư ở úc . Anh ấy là nhân viên ngân hàng . Anh từng có gia đình và hiện tại đang nuôi con gái 8t . Nhà ở q.1 là nhà của ba mẹ để lại . Theo em biết khi ly hôn với vợ cũ anh ấy để lại toàn bộ tài sản cho chị ấy bao gồm nhà cửa , xe …và chỉ yêu cầu được nuôi con gái thôi . Cô bé học ở một trường Quốc tế chi phí cũng rất cao .Anh nói với em tầm 2 năm nữa khi con gái 10t sẽ gửi về úc cho ông bà nội coi giúp . Vì giáo dục ở nước ngoài vẫn tốt hơn. Như vậy cũng khoảng 2 năm nữa anh mới cảm thấy thật sự sẵn sàng cho cuộc hôn nhân mới .


Nói là quen nhau nhưng thực tế 6 năm qua chúng em cũng quan hệ đều đặn như bao cặp vợ chồng khác . Vì tính chất công việc em về Bình Dương ở đã 3 năm . Mặc dù không phải gần nhau , nhưng anh ấy đều sắp xếp chạy từ Q.1 về Bình Dương 2 lần/tuần . Ngày lễ 30/04 tết nếu bận thì gặp nhau đi chơi rồi về , nếu anh ấy gửi được con cho vợ cũ thì ở lại với em 3-4 ngày . Hơn em 10t nhưng ít ai đoán được tuổi bạn trai em . Bởi anh có 1 bề ngoài khá trẻ so với tuổi ( tầm 30-32 thôi ạ ) , cũng có thể gọi là đẹp trai, phong độ . Tính em rất thoải mái , vui vẻ , hay cười nên tình cảm còn rất mặn nồng , chưa bao giờ thật sự gọi là cãi nhau . Anh cũng thường dẫn em đi ăn uống với bạn bè . Cả hai cùng có thời gian thì đi du lịch đây đó . Nói chung là công việc , tình yêu , cuộc sống hiện tại có thể gọi là tạm ổn .


Thế nhưng gần đây hễ ai gặp em là hỏi “ Cưới chưa ?” “ Sang đưa thiệp phải không ?”…….làm em rất ngại . Bởi vì mỗi lần em nói là chưa , 100 người hết 99 người nói sao lâu vậy ? hay là có chuyện gì ? Em cũng hiểu vì bạn bè học đại học , hay cấp 3 đều lập gia đình , có đứa con còn 2-3t rồi đó chứ . Các bạn tỏ vẻ lo ngại , đôi khi em thấy hình như mình bị thương hại bởi : “Quen lâu mà chưa được cưới , chắc không được anh yêu thật lòng“ . Nếu em nói là em chưa muốn thì bị nghỉ là dối lòng , tự an ủi mình , yêu nhau ai mà không mong được cưới . Riết rồi em chẳng dám ló mặt thăm ai . Thú thật em cũng mong được làm vợ làm mẹ chứ , nhưng giờ cưới nhau khi anh chưa thật sự sẵn sàng vì còn con gái . Em chưa học xong , còn cả đàn em . Cuộc sống hiện tại em thấy cũng rất tốt có tình yêu , được yêu thương , có tương lai sự nghiệp . Em chia sẽ với cô bạn thân thì cô ấy nói là em sai lầm . Kết hôn sẽ ổn định cuộc sống hơn , rồi tính có con để giữ người đàn ông của mình nữa , 29t là già lắm rồi .


Em biết nếu em ép anh ấy , cố tình để có bầu hoặc là làm mình làm mẫy thì anh ấy phải chấp nhận thôi . Nhưng mà em không biết cuộc sống hôn nhân là thế nào ? Có được vui vẻ , thoải mái như 6 năm qua ? 29t em thấy đâu có lớn mà bạn bè , cha mẹ cứ thúc ép em ? Em và anh đã bàn với nhau về vấn đề này rất nhiều . Và chúng em đều thấy để hơn 2 năm nữa kết hôn là hoàn hảo nhất . Nhưng nghe bạn thân em nói thế em cũng hoang mang .


Mọi người ơi cho ý kiến giúp em nhé!