Nổi buồn này của em đã chất chứa từ 2 năm trở lại đây. Em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu gia đình gốc miền trung. Lên sg học em quen anh ấy là ngươi gốc Hà Nội,dù đã chuyển nhà vào Nam sống gần 20 năm nhưng vẩn nói tiếng Bắc.Một lần em đưa anh ấy về nhà chơi, mẹ em ban đâu rất thân thiện, nhưng sau khi biết anh ấy là người Bắc cộng thêm áp lực họ hàng đặc biệt là ngoại em, mẹ em kịch liệt phản đối. Mỗi lần về nhà em bị áp lực rất lớn thậm chí là sợ hãi, bữa cơm gia đình như là áp lực, ba em nhậu say lại lôi ra nói. mẹ em phản đối 1 phần nữa là nhà anh ấy nghèo,gia đình ko có căn bản, lại nuôi cha mẹ già ;lấy anh ấy chắc chắn em sẽ rất cực. Nhưng em không nghĩ vậy vì anh ấy yêu thương em thật lòng, luôn che chở cho em, đang cố gắng làm để có khả năng lo cho em.Bọn em đã suy tính mọi thứ cho tương lai. Nhưng điều khó khăn là ở mẹ em bà nhất quyết phản đối, sẽ từ em nếu em làm theo ý mình. Em không muốn mất gia đình cũng không muốn bỏ người yêu vì em luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Nếu anh ấy là 1 người không ra gì thì em chắc đã suy nghĩ lại nhưng anh ấy thật sự không phải vậy. Chỉ vì nghèo và là người Bắc mà phải từ bỏ tình yêu của mình em thật sự không làm được.hạnh phúc đâu phân biệt Nam hay Bắc và đâu đơn giản chỉ cần vật chất. Em và anh ấy luôn tin rằng chúng em có thể xây dựng được sự nghiệp cho riêng mình. Mỗi khi nghĩ về Ba Mẹ em thấy thật sự rất buồn. Chữ hiếu phải thực hiện như thế nào đây. Anh chị cho em lời khuyên với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Úi, úi bác đừng nguyền rủa...
Vì sợ chạy chưa đến đích mà giữa đường đã hết sức ko chạy nổi.
Em làm...