Ông à, ông không yêu cô ta đâu, đừng tự lừa dối mình nữa. Ông chỉ yêu bản thân ông thôi. Ông sợ bản thân ông đau đớn. Ông tìm mọi cách để khiến cho ngừoi mà ông nói ông yêu, phải tổn thưong triệt để, như vậy mà là yêu sao ? Ông tức giận vì thứ ông không chiếm được nên ông tìm mọi cách đạp đổ tất cả ? Ông tức giận vì ông lỡ đi gieo tin đồn xấu, đặt điều cho người ta, rồi ngừoi ta nhìn ông khinh rẻ bỏ đi thì ông lại diễn vở tình tay ba, làm kẻ đáng thương ? Cuối cùng vở diễn chỉ có mình ông, ông bỉ mặt rồi sinh lòng oán hận ?


Ông không nhận ra, ông là kẻ đã gieo gió và cuối cùng gặt lấy tất cả ? Ông ôm hận, sống trong thù hận ông có vui không ? Thật đáng thương cho ông, cả đời oán hận, đau khổ nhưng đó là cách tốt để ông hiểu cảm giác ông đã khiến người khác tổn thương đau đớn đến thế nào ? khiến cho người khác tổn thương với ông đó là yêu ? Ông có vui sướng không ? Có tự hào không ? Ông cố tỏ ra mình đáng thương yếu đuối làm gì khi ông chưa bao giờ yêu ? Từ lúc biết ông, ông đem được gì cho cô ấy ngoài đau khổ, nước mắt và tổn thương ? Đó là tình yêu ? Tình yêu mà ích kỷ, trẻ con và hèn mạt như vậy sao ?