Vậy là 3 tuần, 3 tuần kể từ khi em nhận ra anh thực sự không còn tình cảm với em, nhận ra anh có một ai kia để quan tâm lo lắng mà không phải là em, lờ mờ nhận ra tình cảm trong anh đã chết.


Hơn 3 tháng trước, anh nói lời chia tay, nhưng trong em tình yêu còn cháy bỏng, e yêu anh và muốn giữ anh lại cho mình, em tham lam quá phải không anh? em cố gằng, cố gắng để anh quay lại bên em, lại cùng nhau đi chung trên một con đường, cùng hướng tới một cái đích . . .


Có phải anh và em gặp nhau là do duyên số? ở gần nhau gần 1 năm thì em và anh mới quen nhau, rồi thành bạn bè của nhau và rồi nhận ra ta thuộc về nhau. Đến giờ này em vẫn không tin là tình cảm trong anh đã hết, đã chết anh ah! Anh bên Đạo và em bên Đời, có lẽ chính cái này là cản trở lớn nhất cho hai ta, hay do gia đình em đã làm anh mất dần hi vọng khi ở bên em? Em dằn vặt, băn khoăn không gỡ ra được. Lý trí em không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Nhưng anh, con người sống rất lý trí, chính cái lí trí mạnh mẽ đó đã từ chối tình yêu chân thành em dành cho anh. em không oán giận anh, mà chỉ càng thương anh hơn. Giá như em có thể thay đổi tất cả, thay đổi suy nghĩ của bố mẹ em, giá như anh còn ở bên cạnh em, giá như gia đình em không làm những điều thái quá ... Tất cả giờ chỉ là "If".


Cho đến giờ khi em biết là anh đã có mối quan tâm khác, thế nhưng em vẫn yêu anh, vẫn muốn anh bên mình! em ích kỷ vậy đó, nhưng em không thể thôi nghĩ về anh. Em phải làm sao giờ hả anh?