Không hiểu sao buổi trưa hôm đó em lại gửi cho anh bài thơ định mệnh ấy để rồi bây giờ trở thành sự thật:


"Rồi anh xa em cũng một chiều buồn


Khoẳng khắc chia tay không kịp làm em hiểu.."


Để rồi giờ đây anh mãi mãi xa em đúng vào buổi chiều định mệnh, em hoảng loạn, em bị sốc, em đau khổ quá anh ơi. 7 năm trời xa nhau bặt vô âm tín, trời đất run rủi thế nào để cho mình gặp lại nhau rồi sau 7 tháng gặp lại em vĩnh viễn mất anh trong một tai nạn giao thông khi mà anh đang đứng chờ sang đường........


Ôi Thế gian sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say người đã xa ta rồi. Giờ mang nỗi thương lòng đớn đau, Nghe tình rên siết trong đêm sầu.............:Crying::Crying::Crying: