Em tin, đến một ngày nào đó, tình yêu của chúng mình sẽ đơm hoa kết trái.
Tin rằng ba mẹ em sẽ chấp nhận cuộc tình của chúng ta. Để ba mẹ tin rằng, em chọn anh không phải vì em muốn xây dựng lâu đài tình ái, rằng em không sống trong mộng tưởng "một túp lều tranh, hai quả tim vàng".
Em đã từng không quen khi đứng sau lưng nhìn dáng anh chống nạn đi khập khiễng. Đó là lần đầu tiên trong đời, em phải trải qua cảm giác khó tả đó. Em cũng từng hỏi bản thân mình hàng vạn lần câu hỏi mà mọi người vẫn hỏi em: "Em quen anh là vì em yêu anh hay em thương hại anh!". Khi đó em thật không biết, anh à! Khi đó, nếu không có anh, chắc em sẽ buồn. Chắc thôi anh nhé, em sẽ buồn khoảng một vài ngày.
Xa cách cũng là một thử thách của chúng mình! Đã xa nhau 2 năm rồi đó thôi. Em ở trời Tây, anh đất Việt! Thế mà chúng mình có bao giờ thôi nhớ nhau! Em yêu nhất không phải khi anh nói rằng anh yêu em hay anh cần em. Em yêu khi anh bảo rằng em là đôi chân của anh, khi anh tự trách rằng anh không thể chăm lo cho em như những người đàn ông khác vẫn làm. Em yêu những bước chân vội vã từ cơ quan của anh chạy đến khi biết em đứng trước cổng chờ anh. Và em yêu bởi vì anh chăm lo cho em bằng những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Điều đó làm em biết rằng anh quan tâm em đến nhường nào.
Chúng mình yêu nhau, nhưng chưa từng có những cái nắm tay cùng nhau trên phố, chưa có những cái choàng vai như những đôi tình nhân khác. Nhưng những gì trong 4 năm qua chúng ta cùng có với nhau. Em tin, tình yêu của mình sẽ được mọi người chấp nhận!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dù sao cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của 2 bạn .
Chúc 2 bạn luôn happy...