Anh! Mình xa nhau đã 3 năm rồi phải không? Mới đó thôi mà e cứ ngỡ vừa mới hôm qua! Anh có biết thời gian qua em sống như thế nào không? Chỉ bằng kí ức, kỉ niệm và quá khứ! Em cứ luôn chờ anh và hi vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại và nói lời yêu thương, nhưng em càng chờ thì lại càng thất vọng, vì em biết sẽ chẳng bao giờ anh quay lại nữa. Có thể anh yêu một ai đó rồi, cũng có thể vì lòng tự trọng anh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đã một lần em nói quay lại, nhưng anh không đồng ý. Rồi sau đó anh lại để em biết rằng anh cũng đang cô đơn làm gì?


Em làm sao có thể nói quay lại một lần nữa với anh? Và làm sao để em quên anh?


Anh đã thành thói quen yêu thương của em mất rồi, đã 3 năm và chưa một ngày nào em không nhớ về anh! Có biết bao người muốn đến bên em, nhưng làm sao em có thể mở lòng với họ khi em còn yêu anh nhiều đến thế! Anh cho em biết cách yêu thương nhưng rồi lại không chỉ cho em biết cách quên đi người mình đã yêu thương.Có những đêm em khóc, để sáng hôm sau lên giảng đường với đôi mắt sưng vù, biết chẳng thể quay lại, cũng chẳng thể ngừng thương nhớ! Và anh, chỉ cho em cách quên đi!!!