Bùn quá, nhảy vào đây rút ruột rút gan. Mấy hum nay nghe mọi người khuyên, lê la mấy topic tán với yêu đơn phương thấy nản lòng quá. Mình là mình sợ nhất cái kỉu yêu đơn phương, yêu thầm lặng, yêu không được đáp lại.... có lẽ bản thân mình vốn ích kỷ, chỉ có thể là cả hai cùng có tình cảm với nhau chứ ko thể là mình thích mà người ta hững hờ đc. Mà mình thì chẳng đủ khéo léo, kiên trì để theo đuổi, để chinh phục. Thích thì thích thật đấy, mê thật đấy, nhưng mà thấy khó khăn là mình nản, là mình xin out...Không hiểu sao với những cái mình thích thì mình lun cố gắng để có cho bằng được, nhưng riêng với người mình thích thì chưa bao giờ mình cố gắng cả, nhất định là cố quên chứ ko bjo theo đuổi. Nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định sốc lại tinh thần, chỉnh đốn lại trái tim, ko để đầu óc vẩn vơ con tim lửng lơ gì nữa. Khi thích thì thấy gì cũng đáng yêu, kể cả lúc nta say rượu lè nhè cũng thấy sao mà cậu ấy dễ thương thế. Giờ tập ghét, ghét từ những cái cảm thấy yêu nhất. Đầu tiên là sửa danh bạ " Heo Đất" thành "Dũng CA" chả có lợn với heo gì ở đây nữa ( sửa theo chìu hướng tốt đấy chứ nhể). Tập quên reply sms, bận mỗi khi nghe đt (dù thật lòng mún nói chuyện lắm lắm, nhìn thấy tn là cũng xốn hết cả xang rùi đấy chứ)tự nhủ tốn tiền, tốn thời gian, chả để làm gì, bạn bè đâu cần suốt ngày dí dủm như thế, chỉ khổ tưởng bở thôi. Lảng ra rồi thì hắn lại xoắn, nào thì thắc mắc, nào thì trách vu vơ " cậu chán tớ rồi à, cậu sao thế, cậu giận gì t à, sao t thấy cậu lạnh lùng quá, này t đang nhớ c đấy,iu câu lắm" hờ dính mấy lần rùi, tỉnh rùi, bít thừa rùi. nói cho ngọt thế thôi, ko ở bên thì thấy thiếu mà ở bên thì thấy thừa, quay lại tíu tít như trước lại thành tưởng bở, lại bị bỏ quên suốt ngày. Thích mình thì đã ngỏ lời rùi chứ, cứ cái kỉu nửa đùa nửa ỡm ờ nhớ với iu thế chẳng thể nào tin đc, chẳng dám tin đc. Lần này phải tỉnh, lần này nhất định ko thấy thế mà lại tít mắt vào ấp ôm giấc mộng uyên ương nữa. Phanh mình lại 1 chút, cai hắn ra 1 chút, trước khi bít hắn có thích mình không thì nhất định không thể thích hắn hơn đc nữa. Sao phải thích, sao phải xoắn, cứ phởn phơ thế này chẳng phải vui sao. Mọi thứ dừng lại ở đây có khi là đẹp, nhích lên rồi chắc gì đã thấy hoa hồng. Đôi khi những cái ko bít rõ nó là gì, ko có đc nó thì lại tốt hơn. Để đấy, treo lên, thỉnh thoảng nhớ đến mà tiếc nuối, thòm thèm .... blabla mình lại trở về là mình.