Em đang cảm thấy rất bế tắc,muốn viết ra và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.Em năm nay 25 tuổi.Sáu năm trước,sau khi lên Hà nội sống được một năm, em yêu một người và đó là mối tình đầu tiên của em.Anh ấy là con trai của chủ nhà nơi em thuê trọ.Ngày ấy,đối với em tình yêu là một cái gì đó thật vĩ đại,em dành cho người đàn ông ấy tất cả tình cảm mình có thể.Chúng em yêu nhau rất chân thành.Nhưng gia đình anh ấy cấm đoán chúng em vì cảm thấy em ko được xứng đáng với anh ấy,em không phải người Hà nội và cũng do rất nhiều người nói em lấy anh ấy chỉ vì ham tiền bạc.Họ hàng anh ấy mắng chửi em là đứa xấu xí,đứa ham tiền.(Mặc dù nói thật là rất nhiều người khen em xinh và hiền lành.).Mặc dù em rất buồn nhưng vẫn muốn vượt qua tất cả những điều ấy.Yêu nhau được ba năm thì gia đình anh ấy cũng hiểu em hơn.Mẹ anh ấy nói dù em không phải người Hà nội nhưng gia đình em rất gia giáo,em lại là đứa con gái ngoan ngoãn,vì vậy mẹ anh ấy đã nguôi đi rất nhiều.Đến lúc đó lẽ ra chúng em có thể cùng nhau hưởng hạnh phúc sau khi trải qua bao nhiêu chuyện thật buồn thì chuyện lại nẩy sinh từ chính phía chúng em.Chị gái em mắc bệnh hiểm nghèo,em đau đớn rất nhiều và gần như dành toàn bộ tâm trí cho gia đình.Anh ấy là một người rất bảo thủ,không muốn cho em ăn mặc đẹp(gia đình em cũng không phải không có điều kiện cho em ăn mặc),anh ấy không thích em giao du bạn bè,tiếp xúc với các bạn trai.Trước đó thì em vì yêu mà chấp nhận những điều ấy,nhưng sau khi gia đình em gặp chuyện buồn này thì bỗng nhiên em mệt mỏi,có lúc còn ghét anh ấy.


Thế rồi chị em mất sau đó một năm,ngay sau đó bố em bị vỡ nợ do chuyện làm ăn,bị lừa lọc nhiều quá.Em mệt mỏi và cảm thấy mình không còn muốn yêu đương gì nữa.Em đã quyết định chia tay,mặc cho anh ấy đau khổ rất nhiều.Em cũng buồn và khóc rất nhiều,nhưng không hiểu sao lúc đó cái cảm giác thèm được một mình cứ trỗi lên trong em.


Và rồi chúng em chia tay..


Hơn hai năm trôi qua kể từ ngày chúng em chia tay.Em và anh ấy không hề gặp hay liên lạc lại,trong lòng em cũng như anh ấy luôn nghĩ có lẽ người kia đã có hạnh phúc riêng của mình.Còn em,gia đình em lao vào cảnh nợ nần chồng chất,một đứa con gái như em có những đêm 11h phải đi ra ngoài đến nhà bạn gái ngủ nhờ vì ở nhà có người đến đòi nợ.Em khóc hết cả nước mắt vì thương bố mẹ,vì vậy mà thời gian trôi qua lúc nào em cũng không biết nữa.


Thế rồi bố em lại đứng dậy,làm lại từ đầu và gia đình em cũng thoát khỏi cảnh nợ nần.


Bố và anh trai em mua một căn nhà lớn cho gia đình em ở,ước muốn duy nhất của em trong mấy năm qua chỉ là như vậy,chỉ muốn gia đình được xum họp.Em vui vẻ và chuyển đến ngôi nhà mới.


Nhưng không biết có phải do ông trời sắp đặt hay không mà ngôi nhà mới của gia đình em lại ngay gần nhà anh ấy,bỗng chốc,bao nhiêu kỷ niệm ùa về của một thời đã qua từ rất lâu rồi.


Em và anh ấy tất nhiên lại tình cờ gặp lại,và một chuyện thật buồn cười là anh ấy vẫn còn yêu em,không hề yêu ai trong thời gian đó.


Chúng em không nén nổi cảm xúc và quay lại với nhau.Từ hôm quay lại với anh ấy,lúc nào em cũng im lặng,thỉnh thoảng gặp anh ấy,chúng em đi bên nhau không nói gì,không cầm tay nhau,chỉ im lặng đi bên nhau.


Em đã tưởng ông trời trả lại hạnh phúc cho em,nhưng mấy hôm nay em buồn hơn rất nhiều.


Chúng em bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn,Và em cảm giác như những tính cách bảo thủ ngày xưa của anh ấy chẳng hề thay đổi.


Em là một đứa con gái sinh ra trong một gia đình có học đàng hoàng,em cũng là một người có học,em ăn mặc cũng như cách ứng xử với mọi người chẳng làm xấu mặt ai.Bố mẹ vẫn tự hào và bạn bè cũng rất quý mến.Nhưng nhu cầu ăn mặc đẹp hay có bạn bè để giao lưu là nhu cầu của tất cả mọi người.Và anh ấy thì dường như không hề thay đổi.


Em cảm thấy mình bế tắc,không biết có thể tiếp tục hay không.Em còn yêu anh ây và mặc dù dây không phải vấn đề quá lớn,nhưng đôi khi em cảm thấy nó cũng sẽ trở thành lớn khi không ai chịu chiều theo ai.


EM phải làm sao đây??