Tôi và em, 2 con người của 2 thái cực hoàn toàn khác nhau , đến với nhau và yêu nhau . Tôi nói 2 thái cực khác nhau vì tôi là con trai nhưng lại nhẹ nhàng, tình cảm. Em là con gái nhưng lại cá tính, mạnh mẽ. Chính vì thế nhiều khi giữa chúng tôi xuất hiện những mâu thuẫn, nếu không có ai chịu nhường nhịn, chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu .


Tôi gặp em một ngày đầu tháng 10 , qua một người chị cùng cơ quan tôi giới thiệu . chúng tôi gặp nhau lần đầu chẳng ngại ngùng, như đã quen nhau từ lâu rồi . Vì thế mà chúng tôi dễ dàng nói chuyện với nhau, rồi nhắn tin, trò chuyện . Mọi thứ cứ thế trôi qua trong vui vẻ, hạnh phúc . Tôi ngỏ lời yêu em, nhưng em chưa vội đồng ý,e bảo tôi hãy từ từ, bình tĩnh . RỒi đến một ngày, tôi phải đi ctac một tháng trong SÀi Gòn, chúng tôi chia tay nhau trong cái giá rét của mùa đông HÀ Nội, tôi chỉ nói vs em rằng :Chờ anh về mình đi chơi noel em nhé .


Những ngày đầu mới vào chúng tôi vẫn hay nói chuyện , tâm sự, chat chít. Thỉnh thoảng tôi vẫn dạo phố, mua tặng cho em món quà gửi về HN. NHưng rồi dần dần mọi thứ thay đổi, khoảng cách làm chúng tôi dường như xa nhau hơn , những mâu thuẫn cứ thế xảy ra, nhiều khi những cuộc điện thoại, tin nhắn không thể giải quyết được . Tôi là ctrai nhưng lại rất quan tâm cô ấy , tôi vẫn hay nhắc cô ấy những việc như ăn sáng, mặc ấm , uống thuốc khi cảm ... Một lần cô ấy đi uống rượu với sếp , tôi nhắc cô ấy uống ít thôi về thì gọi cho anh . Tôi ngồi chờ đến 12h đêm không thấy cô ấy gọi, tôi đã rất lo lắng. Tôi gọi cho cô ấy 4 ,5 lần không được, nhờ chị tôi gọi cũng k được. Khi cô ấy nghe máy, tôi như phát điên , tôi quát cô ấy, tại sao em không gọi cho a, e có biết anh đã lo cho em ntn không hả. Cô ấy trả lời câu cụt lủn : em quên . Rồi tắt máy đi ngủ tiếp. Tôi thực sự rất giận, hsau tôi có nc lại thì cô ấy nói với tôi : Em lớn rồi, em chẳng cần ai phải lo cho em cả, từ trước đến giờ cuộc sống của em vẫn chưa ai phải lo cho em. với lại, a chẳng là gì của em. Chúng ta chưa yêu nhau, anh có quyền gì mà nổi giận với tôi . Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ ở đây. chúng ta chưa bắt đầu nên cũng k có kết thúc.


Anh luôn coi tôi như đứa trẻ con vậy, tôi không thích điều đó,


Câu nói ấy khiến tôi chết đứng, tôi không biết nói gì nữa . CÔ ấy nói đúng, tôi chẳng là gì, có lẽ tôi đã đi quá giới hạn mất rồi . Tôi không biết nên dùng từ ngu ngốc hay khờ dại nữa, tôi cũng tự hỏi mình làm thế là đúng hay sai


-Tôi thật sự yêu người con gái ấy, chưa lúc nào tôi cảm thấy tình yêu của mình mãnh liệt như thế, từ ngày ấy đêm nào tôi cũng trằn trọc suy nghĩ, đêm ngủ tôi cũng mơ thấy người con gái ấy. Mơ thấy nụ cười, giọng nói , nhớ lại những lần 2 đứa đi chơi vs nhau. Tôi rất muốn có hội để làm lại nhưng có lẽ điều đó bây giờ đã quá xa xôi


Hôm nay tôi trở về Hà Nội, trước đó tôi háo hức ntn thì giờ tôi buồn bấy nhiêu . Noel đến gần mà người con gái tôi yêu nay đâu mất rồi.


Tôi đã sai, nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn yêu người con gái ấy. người con gái bấy lâu tôi tìm kiếm , người con gái làm trái tim tôi tan chảy, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên . Tôi làm tất cả mong em có thể suy nghĩ lại nhưng k được . Giờ tôi chỉ tự trách mình. tôi nhớ lại câu trong bài hát Tha Thứ của Khánh Phương


Cuộc đời lầm lỗi anh đây vẫn mong xin lỗi người.


Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì.


Trong tim anh giờ trái đắng, còn lại 1 mình sâu lắng.


Cuộc đời đã mất khi bao yêu thương mình đã có


Tạm biệt em, tạm biệt người con gái tôi yêu .