*Gõ xong em mới thấy nó dài khủng khiếp T-T nhưng thật sự em đã chôn chặt những điều này quá lâu rồi, không nói với ai, thậm chí không dám thừa nhận với chính mình nên em không thể kiềm chế được, mong các anh chị cho em lời khuyên :((*


Có lẽ em chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này :(. Một phần có lẽ vì trước nay em đã quá tự tin vào bản thân, cho rằng mình đủ mạnh mẽ để điều khiển cảm xúc của chính mình. Trải qua những rung động đầu tiên của cuộc đời em mới biết mình yếu đuối đến mức nào. Con gái rốt cuộc vẫn là con gái, dù có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy cuối cùng vẫn là cố che giấu sự yếu ớt của bản thân mà thôi.


Em khá tự tin vào bản thân và những gì mình có, em thì luôn cố gắng hết sức để làm mọi thứ thật tốt, và luôn đạt được thứ mình muốn trong công việc. Nhưng em chưa bao giờ ngừng cố gắng, cố gắng làm việc và hoàn thiện bản thân vì em tin mình sẽ nhận được những gì xứng đáng. Em còn trẻ, 22t, chưa đến mức phải lo lắng về chuyện lập gia đình và em vốn cũng không lo nghĩ gì vì em luôn tâm niệm, trong cuộc sống cái gì cần đến sẽ đến, cứ sống và làm việc thật tốt, enjoy life rồi sẽ gặp được định mệnh của mình thôi. Em tin vào tình yêu đích thực, vào việc mình sẽ gặp một người khiến tim mình loạn nhịp. 22 tuổi, em chưa từng yêu ai, và cũng không để tâm việc có những ai thích mình, một phần có lẽ cũng vì môi trường sống, suốt thời đi học, em chỉ biết có học, về nhà, đi chơi cùng đám bạn cùng học, rồi đi làm, mình quá bận rộn để tình yêu chen vào cuộc sống. Vì thế nên em hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm, hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của người khác giới. Trước khi gặp anh, em là một FA đúng nghĩa, chưa từng yêu ai và cũng hoàn toàn không vấn vương lo nghĩ gì, vẫn có một cuộc sống vui vẻ với bạn bè, bận rộn với công việc, nghịch ngợm, vui tươi :x. Không những thế còn là một cô nàng có phần kiêu kỳ, lạnh lùng với những chàng trai xung quanh. Và mọi thứ thay đổi khi em gặp anh.


Em và anh ý có lần đầu tiên gặp gỡ thật đẹp, những kỷ niệm mà e vẫn thấy thật vui khi nhắc tới. Gặp gỡ có thể coi là tình cờ mà cũng có thể là không. Em đã chú ý đến anh ngay lần đầu tiên gặp mặt, nhưng em chẳng bao giờ chịu thể hiện hay thừa nhận, vì là con gái, và vì cái tôi quá cao, vì tính kiêu kỳ, em luôn làm như mình chẳng để tâm đến anh. Nhưng trong lần gặp nhau ấy, cứ như là phản xạ không điều kiện, em khiến mình thật nổi bật giữa đám bạn, khiến anh phải chú ý đến em, còn em thì cứ giả như không để ý gì đến anh. Và cứ như là duyên số, có những việc “không may” xảy ra khiến em và anh tiếp xúc với nhau nhiều hơn trong buổi đi chơi ấy (em cũng không biết đó là may hay không may, vì nhờ những chuyện ấy em và anh mới có dịp nói chuyện với nhau). Kết thúc ngày hôm ấy, em về nhà với những suy nghĩ về anh, anh có kiểu ăn nói, phong thái của một play boy chính hiệu, mặc dù những gì anh thể hiện khi nói chuyện với em rất khác nhưng em không sao thoát khỏi cái suy nghĩ anh là một tên ăn chơi, hay tán gái b-). Nhưng em vẫn thật vui khi anh nhắn tin, em cũng không biết định nghĩa cảm giác của mình lúc ấy ra sao, em cứ nghĩ mình vui vì cảm giác chiến thắng, vì mình cuốn hút được anh.


Những ngày sau đó anh thật sự tán tỉnh và tấn công em. Điều này càng khiến em nghĩ mình đúng về việc đánh giá anh là một tên ăn chơi và hay tán gái, nhưng em vẫn thấy rất vui, khi đó em lại nghĩ mình vui vì mình đúng, vì mình đoán được anh như thế. Trước đó cũng có những người thích em nhưng anh là người đầu tiên thực sự tán tỉnh em vì với những người khác, em cảm thấy rất khó chịu và thường dập tắt hy vọng của họ luôn từ đầu. Với anh thì khác, em thấy thật vui khi anh nhắn tin, gọi điện, khi anh hẹn gặp. Em cũng nói chuyện với anh rất vui vẻ nhưng thường từ chối khi ăn hẹn gặp, một phần vì vẫn nghĩ anh không thực long thích em, chỉ là tán gái cho vui, một phần vì lịch làm việc của em rất bận rộn, buổi tối em còn đi học thêm. Nhưng anh cũng không dừng lại ở nhắn tin, gọi điện hay chat, anh đến đón em về mỗi buổi tối, đi cùng anh về em cảm thấy rất vui nhưng em vẫn luôn bị chi phối bởi suy nghĩ đây chỉ là một chiêu trong số các bài tán gái của hội con trai các anh. Đặc biệt là do trong một buổi đi chơi (lần duy nhất em và anh đi chơi, em còn giới hạn chỉ trong 2 tiếng đồng hồ vì sau đó em phải đi có việc khác), anh có nói với em về lần đầu tiên gặp em. Thực chất thì em chơi cùng một nhóm bạn, trong đó có bạn của anh. Và buổi đi chơi đó, anh bạn kia đã rủ anh đi cùng, hơn nữa còn dụ dỗ anh cùng đi bằng cách bảo “có em này xinh lắm” và cho anh fb của em. Nghe anh kể, em cũng cười nói bình thường thôi, bảo anh là đồ háo sắc /:) ). Nhưng sau việc ấy em không sao thoát khỏi suy nghĩ anh và anh bạn kia cá cược về việc tán được em. Anh thì vẫn tán em rất nhiệt tình nhưng em cứ có cảm giác nó quá bài bản /:)


Sau vụ ấy mặc dù nói chuyện vẫn rất vui vẻ nhưng em cũng nghĩ ra đủ trò để làm khó anh ý, ví dụ như tắt đt, không online cả tuần, rồi cố tình cho anh thấy bao nhiêu chàng vây quanh em, rồi dìm hàng anh ý mọi lúc mọi nơi >”