Em và anh ấy quen nhau một người bạn, anh hơn em 6 tuổi, là kỹ sư xây dựng. Nửa năm từ khi quen gặp nhau được 5 lần, còn chủ yếu liên lạc qua tin nhắn. Lần thứ 5 em chủ động hẹn anh và nói anh lựa chọn một là em và anh không liên quan gì đến nhau nữa, hai là mình tìm hiểu để tiến tới, em không thể chỉ là bạn với anh ấy được.


Một tháng rồi, gần như ngày nào anh cũng nhắn tin cho em, anh bận nên mấy lần anh hẹn gặp em đều hủy vì anh về muộn quá. Anh xin lỗi em nhiều vì anh không ở bên em được... Em không đòi hỏi anh phải luôn ở bên em, không giận dỗi vì anh bận việc mà lỡ hẹn vì em biết tính chất công việc của anh là như vậy. Hôm kia anh hỏi em tối thứ 7 có lên quán không - bình thường em hay lên quán anh em chơi - em chỉ nói là em không lên - em không hỏi thêm anh có phải định hẹn gặp không vì em không muốn anh lại áy náy về chuyện hẹn em rồi lại không gặp được nếu như anh lại về muộn. Hôm qua anh về muộn, nhắn tin xin lỗi em, em hỏi anh có còn ở bên em không anh nói là luôn ở bên em nhưng như thế vẫn không đủ, anh xin lỗi vì không chăm sóc em được rồi anh bảo em nên đến với người khác có thể mang lại hạnh phúc cho em, ở bên anh em lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi,...


Đây không phải lần đầu tiên em phải "trấn an" anh, để anh hiểu chờ đợi và quan tâm anh với em cũng là hạnh phúc, quan trọng là em và anh ấy luôn hướng về nhau cùng cố gắng để cuộc sống của mỗi người tốt hơn. Vậy nên những suy nghĩ như vậy của anh cũng khiến em nghĩ mình đã làm phiền anh nhiều, anh đi làm đã vất vả mệt mỏi mà giờ lại thêm áy náy với em...


6 năm rồi em đi một mình, đến khi gặp anh em mới lại muốn yêu thương, cùng chia sẻ cuộc sống - nói về điều kiện và thời gian chăm sóc, quanh em cũng có những người đàn ông khác có nhiều hơn anh, nhưng em không rung động trước họ. Anh cũng vậy, chỉ biết công việc mấy năm rồi cũng đi một mình, anh nói bạn bè cũng giới thiệu anh gặp nhiều người rồi nhưng chỉ một, hai lần gặp là anh thôi, chỉ có em anh liên lạc nhiều như vậy...


Nhà em và anh cách nhau 15 phút đi xe máy, đầu tuần anh bị cúm, em làm gừng mật ong mang lên gần nhà anh trước giờ anh đi làm sáng (em mới chỉ biết khu nhà anh và vì mới đang tìm hiểu nên em cũng không muốn đột ngột tìm đến nhà gặp anh) nhưng anh đi bằng ô tô công ty nên bảo em về, không qua lấy. Em nghĩ gần như vậy, thời gian công việc không cho phép ở bên nhau lâu thì sớm hay muộn một chút, gặp nhau năm mười phút cũng rất có ý nghĩa, vậy mà cũng khó khăn...


Em là người chủ động, có lúc không tránh khỏi suy nghĩ vì anh rất tôn trọng em mà không muốn làm tổn thương em nên đã không nỡ từ chối tình cảm của em, anh là người sống có trách nhiệm nên anh luôn cảm thấy có lỗi với em như vậy... Em chỉ mong anh ấy hạnh phúc, có lúc em nghĩ xa anh để anh cuộc sống của anh nhẹ nhàng hơn em cũng có thể dằn lòng mình được.


Nhưng em không muốn buông tay mà chưa cố gắng, em muốn khắc phục tâm lý đó của anh trước. Người bạn giới thiệu em và anh hiện đang ở xa, nên chỉ có mình em độc lập tác chiến với anh.


Em rất mong các chị/em đã từng trải qua hoàn cảnh như vậy cho em một lời khuyên.