Em và bạn của em quen nhau cũng 1 năm rồi do 1 năm trứớc anh ấy ra HN công tác 1 tuần. Hồi đó em ghét anh ấy lắm, vì anh ấy đào hoa, là dân chơi. Nhưng sau đó anh ý về lại Vũng Tàu. Trong 1 năm đó thì anh ý cũng liên tục gọi điện và chát chít tán tỉnh, nhưng do em ghét nên em cũng không để ý. Rồi anh ý cũng bơ em, lúc đó em thấy nhớ nhớ anh ấy, nhớ những trò anh ấy trọc em. Rồi anh ý phải đi học ở nước ngoài 2 năm, đúng tuần cuối cùng anh ở VN, bất ngờ em có việc phải vào SG công tác 1 tuần. Bọn em gặp nhau, chúng em gần như vồ lấy ôm hôn nhau như đã yêu nhau từ lâu lắm rồi.Em không muốn gì khi gặp anh ấy, mà em chỉ muốn gặp để xem lại tình cảm của mình thôi, muốn làm cho anh ấy điều gì đó trước khi anh ấy đi như 1 người bạn, vì em vốn là người rất sến và củ chuối . Hôm gặp anh ấy, Em thì trẻ con muốn 1 buổi tối lãng mạn để chia tay nhau như 2 người bạn, còn anh ý ( là người khá đào hoa, kinh nghiệm) lại nghĩ khác, anh ấy muốn em. Thế là xảy ra cãi lộn, em xúc phạm anh ý với giọng trẻ con ( không quá gay gắt), còn anh ấy thì tức điên lên nói em là không biết giá trị của anh ý, xúc phạm anh ấy, chưa ai dám xúc phạm anh ấy như thế . Rồi em lặng lẽ trở về HN với ý nghĩ: đã kết thúc 1 tình bạn. Em bị stress mấy hôm, rồi em viết thư cho anh ấy kể về sự thất vọng của em về anh ấy, và nói anh ấy coi em giống cuộc tình 1 đêm trong khi em thì muốn 1 buổi tối ý nghĩa của những người bạn. Rồi anh ấy viết thư lại nói em không hiểu anh ấy, anh không chịu được cách em xúc phạm anh ấy, rằng anh vẫn nhớ thương em, vẫn muốn được nói chuyện với em...


Trước khi đi bay, có gọi cho em nhưng cả hai im lặng trong điện thoại. Em cũng hơi buồn vì giờ bọn em tuy hết giận nhau rồi, nhưng lại không thể là bạn bè vui vẻ như trước kia. Em thẫn thờ mấy hôm vì bị hẫng, em rất hay bị như thế mỗi lần bạn bè hay người thân đi xa. Nhưng mà từ hôm anh ấy sang đó, em thấy anh ấy chăm chỉ viết thư cho em hơn, thậm trí viết nhiều hơn hồi còn ở VN, kể về thời tiết, cuộc sống ở đó, và nói nhớ em thế nào. Em vẫn đùa cợt anh ấy để anh ấy thoải mái.


Giờ em không biết phải làm sao? Em thấy anh ấy khó hiểu? Em không biết anh ấy đang NGHĨ GÌ? MUỐN GÌ? Rõ ràng lúc trước em biết anh ấy chỉ muốn em thôi, chỉ coi em là gái của anh ấy thôi.


Em lăn tăn như vậy là bởi vì em cũng bắt đầu thương nhớ anh ấy, nhưng mà em không muốn anh ấy biết và phải bận tâm tới em, vì anh ấy còn 2 năm nữa để đi. Và em biết anh ấy là người rất khó nắm giữ.


(* Em cũng khá lớn tuổi rồi )