Em đang bị khủng hoảng tinh thần. Các chị cho em lời khuyên với
Em với cậu ấy cùng tuổi. Bọn em yêu nhau từ khi còn là học sinh cấp 3. Suốt 3 năm là những kỷ niệm đẹp và trong sáng nhất của tuổi học trò. Những buổi học viết thư chuyền tay, những lần uống trà sữa, những chuyến đi chơi vòng quanh bằng xe đạp ... Em là mối tình đầu tiên của cậu ấy. Yêu nhau bảy tháng bọn em mới dám cầm tay nhau, rất lâu sau mới có có nụ hôn đầu. Bọn em cũng nhiều lần xa nhau rồi lại quay lại vì em cũng đã đôi lần thay lòng nhưng cuối cùng hai đứa vẫn gắn bó với nhau cho đến ngày tốt nghiệp phổ thông. Bọn em đã quan hệ lần đầu tiên khi hai đứa vừa thi xong Đại học. Cậu ấy theo ngành công an, phải học xa nhà. Còn em học kế toán.
Hai năm trời bọn em xa nhau, biết bao nhiêu là nhung nhớ. Em ở lại, đi làm thêm, đi học cũng quen biết thêm nhiều bạn nhưng chưa 1 phút giây nào ngừng yêu cậu ấy. Còn cậu ấy suốt ngày gọi điện về hỏi thăm em hàng ngày và nói nhớ nhung em tha thiết. Suốt những ngày tháng xa nhau, bọn em vẫn có những lúc cãi vã nhưng tình yêu đã giúp hai đứa vượt qua tất cả. Cậu ấy đã chăm sóc em rất chu đáo, buộn dây giày cho em, luôn gạt để chân ở xe máy để giúp em trèo lên, xoa bụng cho em lúc em đau ốm .......
Gia đình em đều rất quý cậu ấy vì cậu ấy ngoan ngoãn và yêu thương em nhưng gia đình nhà cậu ấy thì có vẻ không thích em vì nhà em nghèo và em đã gây ấn tượng k tốt trc hai bác lần đầu tiên gặp.
Yêu nhau được 5 năm, thì em có thai lần đầu tiên. Bọn em đều rất hoảng sợ vì cả hai đứa còn đang học nên hai đứa đã quyết định là bỏ thai. Sau lần đó cậu ấy đã xin lỗi em rất nhiều và chăm sóc em chu đáo mỗi lần về phép. Còn em, em vốn sống duy tâm, nên chưa khi nào em ngừng dằn vặt chính mình vì đã bỏ con.
Rồi cậu ấy học xong hai năm và ra trường xin về công tác tại nội thành. Công việc bận rộn làm cậu ấy ít có thời gian dành cho em hơn. Nhưng cậu ấy đã xin lỗi em trc và hứa sẽ bù đắp lại cho em khi nào có cơ hội. Em hoàn toàn thông cảm vì em hiểu ngành công an thực ra cũng rất vất vả.
Nhưng ở gần nhau mà vẫn thiếu thời gian làm cho em có cảm giác chúng em như xa nhau dần. Mỗi lần cãi vã lại làm em hoang mang lo lắng. Yêu nhau bao năm nhưng ở bên nhau thì ít nên vẫn còn nhiều điều chúng em chưa thể thực sự hiểu nhau. Cậu ấy rất hay nói những câu thiếu suy nghĩ làm em bị tổn thương nhưng em biết trong đầu cậu ấy k hề nghĩ ác.
Rồi đợt tết Nhâm thìn vừa rồi, em lại có thai 1 lần nữa. Người yêu em đã im lặng 1 cách hèn nhát làm em thất vọng vô cùng. Dẫu cho em rất yêu và mong có đứa con vì em k muốn 1 lần nữa làm điều độc ác. Nhưng cậu ấy k thể thưa chuyện với bố mẹ cậu ấy. Vì chính bản thân cậu ấy cũng k muốn kết hôn quá sớm. Em đau đớn đến tột cùng khi biết em k thể giữ đứa con thứ 2. Em ăn uống sa sút cộng thêm tâm lý nặng nề suốt mấy tuần biết mình có thai. Em biết ng` em yêu k có tiếng nói trong gia đình vì cậu ấy còn quá trẻ ( 21 tuổi ) cộng thêm bản tính nhút nhát, được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ ( ng` yêu em là con trưởng ) Em đã nghĩ đến chuyện sinh con 1 mình, nhưng cậu ấy van xin em k làm như thế. Vì nếu giữ cái thai là sớm muộn cũng có đám cưới, mà cậu ấy thì chưa sẵn sàng và cậu ấy k đành lòng giao em và con cho bố mẹ cậu ấy chăm sóc.
Em đi bỏ thai lần thứ 2 và biết đc là cái thai cũng đã có hiện tượng sảy.
mười ngày em nằm nhà là mười ngày em đau đớn. Em trách móc, chửi bới và lăng mạ người yêu em. Cậu ấy đã khóc và xin em tha thứ.
Được 1 thời gian em khỏe lại và đi làm thì cậu ấy bắt đầu ngỏ ý muốn chia tay. Em hỏi lý do thì cậu ấy trả lời rằng đã làm em tổn thương quá nhiều và không thể tiếp tục yêu để làm em đau hơn nữa.
Em tưởng như mình chết đi sống lại.
Rồi em níu kéo, rồi em nhắc cậu ấy nhớ lại những hẹn thề mà chúng em đã có. Cậu ấy xin lỗi và nói rằng tất cả đã kết thúc rồi.
Có 1 lần , em biết chị cậu ấy cũng đang mang thai trc khi cưới và gia đình bên ấy đang rất lo lắng vì sợ ng` ngoài biết đc. Em đã nhắn tin nói cậu ấy biết thương chị mà lại để em phải chịu cảnh đau đớn. Cậu ấy đã quát lên và nói rằng vì cậu ấy k yêu em nên cậu ấy k thấy xót xa gì hết. Cậu ấy còn nói thêm là đã k còn yêu em từ cách đấy 1 thời gian rồi và k chia tay hẳn chỉ vì còn muốn lợi dụng thân xác em. Cậu ấy nói sau việc có thai của em, cậu ấy thấy hoảng sợ vì phải gánh trách nhiệm.
Dường như em đã hoàn toàn sụp đổ. Em k biết kêu ai vì em đã quá mù quáng, cho đi cái quý giá của con gái mà chưa đc đảm bảo bằng 1 điều gì hết. Em đã k nhắn tin, k gọi điện và cố gắng sống vui bên bạn bè, gia đình và công việc. Em vẫn cảm thấy khó thở và đau lắm mỗi khi nhớ đến người mà em đã yêu thương giờ thay đổi chóng mặt. Bạn bè khuyên em có thể là do đặc thù môi trường công an dễ sa ngã nên người yêu em đã không giữ được bản chất. Em đã tự an ủi mình rằng còn có duyên phận thì bọn em nhất định sẽ nên vợ nên chồng còn nếu thực sự tất cả đã hết thì em sẽ chấp nhận chỉ nhớ về cậu ấy như mối tính đầu đẹp nhất của thời học sinh.
Được 1 thời gian thì cậu ấy nhắn tin nói nhớ em và lên nhà tìm gặp em. Cậu ấy thú nhận rằng vì quá ân hận và sợ em sẽ căm ghét nên mới quyết tâm rời bỏ em. Nhưng cậu ấy không thể quên được em và cậu ấy muốn xin lỗi em vì những gì đã nói ra.
Em thật lòng không biết cảm giác của em lúc này là gì ? em còn đau và thực sự mừng khi trông thấy người mà em yêu. Nhưng em cũng hoang mang k biết tại sao cậu ấy lại có thể làm em tổn thương rồi lại quay về nói xin lỗi quá nhẹ nhàng như thế ? Em cùng k biết em có thể nào tiếp tục yêu và tôn trọng cậu ấy được nữa hay k ? Cả niềm tin nữa, tất cả dường như đã k còn lành lặn. Mọi người ơi ! em phải làm thế nào để tìm đc hướng đi đúng. Em còn yêu nhưng em k muốn bị yêu quá mù quàng và phạm thêm sai lầm. Xin cảm ơn mọi người đã đọc đến hết câu chuyện của em và xin mọi người hãy cho em lời khuyên để em k phải ân hận sau này. rất mong đc nghe ý kiến mọi người ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hãy nói vs cậu...
Cũng đừng thử thách nữa làm gì em à.
Từng ấy thời gian chưa đủ hiểu bản chất con người người ta hay sao?
Có...
E đã nói rằng mình sống duy tâm,thì hãy có trách nhiệm với hành vi của mình hơn em nhé.Phải học cách nói ko,phải biết dứt khoát,mạnh mẽ...
chúc bạn có đủ nghị lực và sức khỏe, đưa ra quyết định đúng...