Em có dành tình yêu cho tôi??? Và tôi có phải là "chàng Phi công ngố"?
Em năm nay đã 30. là giáo viên dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài. Tôi không tìm được lí do thuyết phục vì sao tôi yêu em. Em giản dị, không lòe loẹt màu mè như những cô gái Nhật khác.Em đáng yêu, mọi người nhận xét về em như vậy. Còn tôi, ấn tượng về em nhất là khi em "chu mỏ" (chu môi) bắt chước điệu bộ "bất cần" của cô học trò người ngoại quốc khó bảo^^ và, em còn làm cho lớp tôi phá lên cười khi em mượntôi để giảng bài (em đóng vai đầu gấu bắt nạt tôi mà trông vẫn "ngộ nghĩnh" quá^^! Cái mặt lẫn giọng nói hiền lành quá, k ăn nhập tý nào=)))Tôi thấy yêu em hơn khi được nghe đồng nghiệp của em kể về em (để chuẩn bị tốt cho buổi thuyết trình của chúng tôi, em làm việc đến khuya mới về,nhà em lại còn phải đi ô tô mất 1h đồng hồ) tận tụy như thế mặc dù trước đó, thành viên nhóm của tôi (tôi làm trưởng nhóm) gay gắt từ chối tham gia buổi thuyết trình (thứ nhất vì họ nhác, thứ hai là ngoại ngữ họ kém). Nghe xong, tôi xúc động, không để em phải buồn, thay vì hủy không tham dự buổi thuyết trình vì nhóm không đoàn kết,tôi đứng ra nhận toàn bộ công việc của nhóm, một mình làm lấy mọi thứ và dự thi cũng một mình. Kết quả cũng dễ đoán thôi, tôi thất bại trước mười mấy cái đầu biết hợp tác của mấy nhóm cạnh đội bạn^^ Còn tôi, là du học sinh trẻ tuổi qua đất nước mặt trời mọc học tập. Chân ướt chân ráo, từ 1 chữ bẻ đôi không biết, nhưng ghét giẫm lên vết lầy của đàn anh đi trước, bỏ ngoài tai lời nhạo báng của bạn bè ngoại quốc, tôi phấn đấu và lọt vào Top đầu lớp. Tôi nhận được sự nể phục của giáo viên và bạn bèVà cả em.K biết sự quan tâm của tôi tới em có bị em nhìn ra hay không? Tôi không trò chuyện tự nhiên với em nhiều, chủ yếu chỉ trao đổi kiến thức, thỉnh thoảng mới hỏi han sức khỏe em. Tôi thích mua bánh mà em thích ăn tặng em, thỉnh thoảng ở công ty tôi mới bán loại này. (mỗi lần mua bánh ở công ty giờ tan việc, cứ nghe tôi trả lời mua cho cô giáo là không hiểu sao bà đồng nghiệp người Nhật y như rằng luôn hỏi tôi "thế đã nói yêu cô chưa?"^^! Trên mặt tôi có ghi hếthay sao mà biết thế nhỉ. Lạ thật). Tôi quan tâm em như thế, không một lời ngỏ, không hẹn hò nam nữ. Cũng chỉ vì em hơn tôi gần một Giáp, cũng chỉ vì tôi xác định được có nên đi tiếp hay đã quá đủ.......Cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp, không, phải nói là ngày chia li, ngày không mong đợi cuối cùng cũng đến. Hôm nay tôi phải khoác lên bộ đồ vét đến dự lễ, tất nhiên tôikhông quên chải chuốt lại mình và quàng vội cái máy ảnh lên vai đạp xe thục mạng tới trường (ở Nhật mặc vét đạp xe đạp đi làm là chuyện bình thường^^! Ngố k?)Mấy ngày trước cũng như ngày tốt nghiệp hôm nay, em đi đâu tôi theo đó (trừ WC@@) cứ theo giúp cái này cái kia loay xoay rồi cũng bị tống vào trong để tiến hành lễ^^!Máy ảnh tôi tràn ngập ảnh em (chủ yếu chụp trộm vì tôi cứ định lại chụp là y như rằng bạn bè lôi đi đường khác^^!)...Rồi cũng đã mấy ngày trôi qua, tôi đã tốt nghiệp và bận đi làm, tôi nhờ đứa bạn Myanmar mang bánh tới trường tặng em như mọi khi. Và ngày sau đó tôi nhận lại từ em bức thư cám ơn kèm lời mời đi ngắm hoa Anh Đào (bức thư đầu tiên tôi nhận được từ em^^) Tôi suy nghĩ kĩ, và tôi quyết định đồng ý đi, cũng để chào tạm biệt em và bạn bè, vì mai mốt tôi lên tokyo bắt đầu nhập học CĐ. Ngày hôm nay, trông em thật dễ thương, dưới những tán hoa Anh Đào nở rộ. Tôi thấy xung quanh như nhỏ bé lại, chỉ biết mỗi sự tồn tại của em. Nhưng tội vội dập đi ngọn lửatình yêu đang cháy, quay lại với mục đích hôm nay tôi đến chỉ để đối mặt và quên em. Em lên tiếng, cám ơn tôi đã mua bánh tặng em, tôi chỉ ngước lên nhìn vội em giây lát, rồi trả lời lạnh tanh "không có gì". Lần đầu tôi nhìn thấy đôi mắt em nhìn tôi như thế, buồn và quyện lẫn sự quyến luyến. Tôi vội vàng tránh ánh mắt đó, và em lại nói buồn vì tôi đi, em xin chụp tôi một tấm ảnh. Tôi muốn ngày hôm nay là kỉ niệm cuối, không muốn em chụp ảnh kỉ niệm, tôi cười rồi "phá em" bằng cách cầm máy ảnh tôi trên tay, máy ảnh che mất khuôn mặt của tôi đi, và tôi đã chụp em bức ảnh như thế, bức ảnh em đang cầm máy ảnh chụp tôi. Rồi tôi qua nói chuyện vui vẻ với giáo viên khác.Trời tối dần, mọi người thu dọn ra về, tôi cố tình nán lại một lát chờ mọi người về trước. Tôi muốn quan tâm em lần nữa, khi tôi còn đang ở cạnh em. Tôi lấy ra một hộp quà rồi trao cho em, không muốn em hiểu được tình cảm của mình, tôi cũng mua tặng cho 2 giáo viên nữa. Khi trao em quà, tôi nhìn lên khuôn mặt em, hai hàng mi em đang rơi lệ, môi em cũng mếu đi như một đứa con nít. Em khóc, em đưa tay ra, em nói trong nước mắt, chúc tôi lên đường bình an, chúc...Tôi nắm lấy tay em thật chặt. Nhìn em, tôi buồn hơn. Bảo em đừng thút thít, và cám ơn em những ngày qua, cám ơn em ngày hôm nay, và tôi tạm biệt em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1