nó là 1 sinh viên cũng chẳng phải nghèo đâu, gia đình cũng gọi là có so với cái xã nhỏ nhà nó mà, chỉ có điều mẹ nó đã mất từ khi nó lên 10, em gái nó lên 5. Nhiều khi nó nghĩ cũng tủi thân vì chẳng đc nũng nịu với mẹ, nhưng mất cái này thì có cái kia.


- alo bố ah


- alo alo, sóng yếu quá con ah, bố ko nghe thấy đâu nhé!


đấy, ông bố tuyệt vời của nó lúc nào cũng thế, cứ gọi điện vào mấy ngày giữa tuần là y rằng.


Ngày hôm sau nó gọi lại


- bố ơi bố con bảo này


- sao nào, định xin cái gì, nói nhanh đi con


- đâu mà bố, con nhớ nhà quá nên gọi điện hỏi thăm bố thôi. Ngày mai nhà mình có cúng ông Công ông Táo ko bố?


- ah, ông Công ông Táo bố gửi nhà bác Hà ( bác bán thức ăn sẵn) cúng cả cho rồi, ngày nào cũng đi mua đồ ăn bên đấy nên các ông ở bên ấy là tiện nhất con ah


- vâng, thế ở nhà em Phượng có đang học ko hay lại xem ti vi rồi bố.


- gớm chị cứ làm như chị đi cả tháng rồi đấy, hnay mới là thứ 4, chị đi mới đc có 2 ngày thôi, bày đặt hỏi thăm. Vào vấn đề chính đi, lòng vòng quá.


- hehe, bố hiểu con quá. Là thế này bố ah, con có cái áo khoác màu xanh đẹp ơi là đẹp ấy, mà bị cái bọn chuột ở kí túc xá cắn tan ra rồi, bố có điều kiện thì mua cho con cái khác đi, chứ trời lạnh như này mà ko có cái áo đó thì chết rét bố nhỉ?


- cái gì cơ, hình như bố bị viêm tai hay sao ấy, thôi nhé con, bố chẳng nghe thấy gì cả.


tút..tút..tút..


biết ngay mà bố lúc nào cũng yêu con cái kiểu đấy.


cuối cùng thì cũng đến ngày nghỉ Tết, nó vui và háo hức cùng bạn dọn dẹp kí túc, bàn giao lại cho quản lý rồi đèo nhau trên con wave có tiếng kêu như máy bay phản lực về nhà.


Nhà tuy chỉ có 3 bố con nhưng lễ Tết luôn sắm đầy đủ, cũng gói bánh chưng mặc dù chỉ gói có 5 chiếc, cúng Tất niên, giao thừa đầy đủ. Có lẽ là sang 1 năm mới nên ai cũng vui vẻ hớn hở, đặc biệt là lũ trẻ con, nó cũng ko ngoại lệ vì vẫn chưa đi làm nên vẫn đc nhận lì xì mà. Mùng 1 Tết, nó cùng đứa bạn thân lên chùa rút quẻ đầu năm, chen chúc mãi mới rút đc, mở ra xem thì ngay quẻ xấu, 2 đứa nhìn nhau mặt buồn rười rượi


- sao quẻ xấu thế nhỉ? đầu năm mà đen như này thì chán quá.!!! con bạn nó than thở


- tao nghĩ rồi, t đi vào rút lại đây, ko thể như này đc.


nói rồi 2 đứa cùng kéo nhau vào chùa rút lại quẻ khác, ơn giời quẻ này có vẻ xịn hơn rồi.


- cháu gái năm nay học năm mấy rồi?? bác cùng cơ quan bố nó hỏi.


- dạ cháu học năm thứ 3 ạ


- cũng lớn quá rồi nhỉ, học xong rồi tìm việc ổn định là đi lấy chồng thôi .


- úi giời ơi, bác không biết chứ, còn ganh ăn với ganh rửa bát với em thì liệu có lấy đc ko bác? tiếng bố nó ở ngoài chêm vào làm mặt nó đang hớn hở rồi xị xuống cố cười trừ.


Tết cũng là dịp để nó gặp mặt lại hội nhất quỷ nhì ma mà nó từng cầm đầu, vui quá cơ. Nhưng giờ khác rồi, đứa thì đi lấy chồng, đứa thì đi làm, tính cách cũng thay đổi hẳn, đi họp lớp chủ yếu là mấy câu chuyện " m thi lại mấy môn", " có được học bổng không", " con m lớn rồi nhỉ".....thời oanh liệt nay còn đâu.


kì nghỉ tết cũng kết thúc nhanh chóng trong tiếc nuối của nó, nó nghĩ đã chơi đc gì đâu, mới có đi họp lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi đi mấy cái chùa thôi mà đã hết tết rồi, ước gì lại tết nữa thì đẹp. nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn phải quay lại trường thoi


thời tiết sang tháng 3 rồi, với cái ký do trời mưa phùn cũng đủ để tạo động lực cho nó nghỉ 1 buổi học trên giảng đường. Đang vùi mình trong chăn ấm thì con bạn vào với cái giọng lanh lảnh cùng vẻ mặt như trúng đề


- Thảo này, mày có muốn đi làm thêm ko?


- làm thêm ah, việc gì, ở đâu, lương tháng bao nhiêu?


- khiếp mày, hỏi thì cũng phải từ từ thôi chứ, làm thêm tại phòng trà, công việc pha chế, bà chủ dễ tính lắm lương tháng đến đó phỏng vấn rồi mới biết, chỗ đấy ở đường X


- ừ, cũng được, để xem tình hình như nào đã.


trả lời đứa bạn hờ hững nhưng thực chất trong lòng nó cũng thích đi làm rồi, sinh viên đi làm thêm thì sẽ tiết kiệm được khoản thời gian trống, tích lũy kinh nghiệm, rồi lại rủng rỉnh tiền nữa chứ. Ơ nhưng mà đi làm rồi sẽ không được chơi cầu lông cùng bạn đẹp trai nữa, không được ngắm anh chàng bỏng rổ quyến rũ ah. Những lúc phân vân như này gọi điện cho bố là hợp lý nhất.


- alo, bố đẹp trai nghe


- con thông báo với bố 1 tin quan trọng, con chuẩn bị đi làm thêm, bố thấy sao?


- cái gì cơ, đi làm thêm á?


- vâng, con sẽ đi làm thêm


- làm công việc gì nào?


- con làm tại phòng trà cũng gần trường thôi


- ừ, để xem đi làm được bao nhiêu ngày đã con ah. thôi bố đang đi đường nhé.


sau câu nói kia của bố đã kích động được tinh thần nó " bố cứ châm chọc con đi, con sẽ làm được mà"


Ngày đi phỏng vấn xin việc, bác chủ hỏi vài câu về gia đình rồi thời gian làm việc. Vậy là ok nó đã được nhận vào làm, mong đến ngày mai để được đi làm quá, ý nghĩ thoáng qua rồi biến mất trong giấc ngủ say của nó.


Ngày đầu tiên đi làm, nó được anh Nam tiền bối hướng dẫn cách pha trà, dọn dẹp, công việc cũng không có gì khó khăn cả, nó nhanh chóng làm tốt tất cả mọi việc, ngày đầu tiên trôi qua bình yên.


Ngày thứ 2, nó đến nhận ca rồi bắt đầu dọn dẹp, vừa dọn xong xuôi thì 1 bóng dáng cao cao, quần lửng áo phông mặt hầm hầm tiến về phía bàn cửa sổ rồi gọi lớn


- ê này, cho xin chai rượu


nó nghĩ thầm " cái mặt hầm hầm nhìn đã ghét rồi lại cái kiểu ăn nói vô duyên, vào phòng trà như này lại gọi chai rượu" rồi nó trả lời


- dạ anh ơi, đây là phòng trà, không có rượu ạ, anh uống tạm ly nước lọc rồi qua bên quán kia uống rượu ạ


Tên kia nhìn nó với ánh mắt như là nó vừa gây ra tội gì to lắm rồi nói


- nhưng mà tôi thích uống rượu


nó không trả lời, quay gót đi


nó nghĩ trong đầu " bố thằng hâm, định dở thói du côn với chị ah, chị là trưởng nữ trong nhà chị đấy, cũng không phải vừa đâu" mặc kệ tên kia ngồi đó.


một vị khách khác bước vào quán rồi tươi cười ngồi vào bàn sau tên kia và gọi một cốc trà hoa cúc và phần bánh kem dâu. Nó mỉm cười đáp lại vị khách rồi bưng đồ ra cho vị khách. Hỡi ôi, bọn nước vô duyên ở đâu làm cho sự việc phức tạp lên.


- AAAAAAAAAAAAAAA tiếng tên kia kêu lên


Nó dẫm phải vũng nước rồi trượt chân, cốc trà bắn vào đúng cái đũng quần, còn bánh kem thì bay trúng mặt hắn, mặt nó tái mét, miệng thì lí nhí


- em xinnnn lôi...ỗi anh ạ, anh có làm sao không ạ?


- thử hỏi nếu là cô thì cô có làm sao không mà hỏi, mau lấy khăn lau nhanh lên


- vâng ạ, em đi ngay đây ạ.


Chết rồi, thế là xong, mới ngày thứ 2 thôi mà, nhưng cũng tại anh ta, ai bảo ngồi đấy, bao nhiêu chỗ không ngồi ngồi ngay chỗ đấy. Nó cầm khăn ra đến nơi thì thấy anh Nam đang lau cho hăn rồi xin lỗi, đưa khăn cho hắn thì hăn giật phắt 1 cái và ném ánh mắt hình viên đạn về phía nó


- cô cứ liệu hồn đấy, nhân viên như thế ah


anh Nam vội thanh minh cho nó


- anh thông cảm ạ, em nó là người mới, em sẽ rút kinh nghiệm cho em nó ạ


hắn không nói gì nữa rồi bỏ đi, anh Nam liền kéo nó vào phòng rồi bảo


- em phải cẩn thận chứ, làm ăn như thế là mất khách đấy, người vừa nãy tên là Khánh, là con của bác chủ đấy


nó mắt chữ A mồm chữ O


- chết rồi, thế là xong đời hả anh?


- anh cũng không biết, cứ để mai xem như nào đã, giờ em về nghỉ đi, sợ xanh cả mặt rồi kia


- vậy em về đây, em sợ quá


nó lấy túi ra về trong lòng ngổn ngang, cuộc sống của nó bắt đầu có sự thay đổi từ ngày hôm nay