em cũng ngắn gọn như sau


+có lẽ em là đứa bất hạnh.. là con trai mới 18 tuổi thôi nhưng sao những nỗi đau.. giày vò em đến bh..


đi học cấp 2 bị bạn bè bắt nạt. mọi người biết như thế nào k? đến ngày nào e đi học cũng bị chúng nó đánh.có lần bị đánh đến chảy máu mồm. cứ như thế 1 thời gian dài khoảng 4 5 tháng j đó.


+ lên lớp 9 thì em chuyển trường.. tính bọn nó thì trẻ con.. em thì ít nói nên ai cũng ghét.chỉ biết im lặng và học hành...


+cấp 3 môi trường mới .con người mới. dc nhiều người yêu quý hơn.. gần gũi hơn. rồi e quen 1 người con gái. e đã yêu bằng cả trái tim mình.nhưng rồi cũng chỉ là giả dối mà thôi. em đau lắm. mọi người biết không . bị bao nhiêu nỗi đau giày vò từ thể xác lẫn tinh thần e k chịu đc và 1 ngĩ điên rồ đã lóe lên.. là chết


e đã mua thuốc ngủ uống nhưng chết k thành...chỉ gia đình e biết.e đã làm mẹ e khóc rất nhiều. e nhận ra 1 điều e thương mẹ và người thân e nhiều lắm và e tự hứa sẽ k làm mẹ khóc nữa .e đã làm dc. h đây là sih viên r. thoải mái hơn r..e yêu nhiều người nhưng tsao e k có cảm giác như lần đầu nên lại thôi.. e ngoại hình khá nên k khó để kiếm 1 người con gái cho mình nhưng e sợ e lừa dối họ.


bjo mỗi khi đêm về nghe bản nhạc buồn là e lại khóc. có ai hiểu điều này.cho dù e là con trai có mạnh mẽ đến mấy cũng phải khóc là mọi người hiểu e đau ntn.


ảnh e đây.



FB cua em: http://www.facebook.com/doi.k.nhumo.5


rất vui khi làm quen với mọi người cảm ơn đã đọc bài của em