Một ngày bình thường, không phải cuối tuần nhưng hôm nay Devon rất đông. Sự khác lạ chưa từng có của quán. Quá quen thuộc tôi chọn cho mình góc cuối của quán, vị trí đó tôi có thể phóng tầm mắt của mình xung quanh quán, tôi có thể bắt gặp một vài ánh nhìn mà tôi thích. Hôm nay tôi đến khá trễ, đã có vài người hát trước đó. Tôi lặng lẽ đi vào vị trí của mình – tôi mặc định và nhân viên cũng gần như mặc định cái góc đó là của tôi. Tôi vô tình nhìn thấy cô cầm điện thoại và quay anh đang hát trên sân khấu nhỏ. Cô không cười nhưng ánh mắt luôn hướng về phía anh, thỉnh thoảng nhìn vào màn hình, tôi thật sự rất thích. Ở café ghita, người ta không la hét, không ồn ào người ta nhìn nhau, cười với nhau và nói rất khẽ. Tôi thích mùi café pha phin thơm lừng ở quán, nhất là khi Sài Gòn mùa này như những cô gái khó chịu mưa mưa nắng nắng thất thường. Khi nghe tiếng mưa, ngửi mùi café thơm nức mũi tôi lại có cảm giác rất lạ mà cũng quen. Tôi chênh vênh trong cái cảm xúc đó, tôi thu mình một góc nhỏ trong quán, tôi lắng nghe lắng nghe lắng nghe….lắng nghe những giai điệu, lắng nghe những tiếng ghita, lắng nghe tiếng mưa và lắng nghe lòng mình. Tôi thích cách cô gái quay lại hình ảnh chàng trai của cô ấy hát. Bởi vì khi nhìn cô ấy tôi tìm thấy bản thân mình tôi đã đánh rơi tự bao giờ. Tôi cũng hát…tôi hát cho nỗi lòng của mình được vơi rồi lại đầy….được xa rồi lại gần, được nhớ mà được quên. Lâu tôi không hát, giọng tôi run run. Tôi nhớ tại đó, chúng tôi thường hát những bản tình ca, những bài hát có phong cách Bolero và tôi nhớ cách chúng tôi khích lệ nhau. Tôi nhớ cách đệm đàn cho tôi hát, tôi nhớ cách gõ âm thanh bằng những cái muỗng khi chúng tôi ngẫu hứng tại quán khi chưa tới giờ biểu diễn ghita. Nay tôi đi một mình, tôi hát một mình và tôi uống café một mình. Nghĩ lại…một mình thì có sao?