Hạnh phúc trên đời này thật mỏng manh, cứ nghĩ nắm chắc trong tay k ngờ lại vụt mất nhanh quá......


Mới ngày nào nhỏ bạn còn chọc: “nè, pà nhớ ông nhím thì nghe “âm nhạc 12h”, trên đó cũng có nhím nữa đó”…


Mới ngày nào … vậy mà…


Anh ấy là mối tình đầu của em, còn em, em chỉ là 1 trong số rất nhiều cô gái đã đi ngang qua đời của anh mà thôi….


2 năm 7 tháng quen nhau là khoảng thời gian mà em được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong đời.


Lần đầu tiên em biết cảm giác rung động, biết yêu và được yêu, cũng là lần đầu tiên em biết cái cảm giác mất đi người mình yêu đau nhói đến như vậy.


Người ấy sống nội tâm, luôn sống trong cái vỏ bọc vui vẻ, cười đùa. Còn em rất trẻ con, hay suy nghĩ lung tung, k thích che giấu cảm xúc của mình, dễ giận và cũng dễ bỏ qua…


Anh nhím biết k? đã rất nhiều lần trong cơn nóng giận, em đã nói và làm nhiều điều khiến anh ấy buồn, mà bản thân em lại trẻ con, cho rằng mình đúng. Rất nhiều lần vô tình tạo áp lực cho anh mà k biết…


K biết từ lúc nào anh đã chán và sợ cái tính trẻ con ấy, nhưng vì tình cảm của cả 2 mà anh âm thầm chịu đựng, vậy mà em vẫn k hay biết gì. Vẫn ỷ lại vào tình cảm của anh, mỉm cười khi nghe anh nói “anh chiều quá rồi em hư!”. Em đâu hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó…


Anh, anh nhìn tình yêu anh dành cho em chết từng ngày, còn em, em tự đạp đổ đi những gì tốt đẹp nhất mà em mang lại cho anh. Để rồi nghe anh nói “tình cảm anh dành cho em đã hết rồi, anh muốn có cuộc sống khác!”.Để rồi mất anh mãi mãi…


Em trách anh sao k nói sớm để em sửa cái tính ấy, em trách anh sao lại bỏ rơi em trong khi em đang bệnh nặng và rất cần anh, em nghi ngờ anh có người khác, em bị sốc khi người xưa của anh thông báo với bạn em là 2 người đang quay lại,…


Em khóc, đau đớn, tuyệt vọng, oán hận anh, làm phiền anh, làm hình ảnh của em trong anh xấu đi,…


Anh nói đúng “em k hiểu anh”. Em chỉ biết chăm sóc anh, yêu thương anh, làm những điều cho anh cảm động,… nhưng lại k hiểu những cảm xúc đè nén trong anh từng ngày.


Bây giờ em đã hiểu hết rồi anh à, anh đã vì em rất nhiều, hy sinh rất nhiều, vượt qua cơn mưa tầm tả trên con đường mười mấy cây số, quần áo ướt sũng để gặp em, vậy mà em lại nhỏ nhen, giận anh vì anh những lí do do k đáng, để anh buồn nhiều vì em rồi lại dầm mưa chạy về; anh từ quê lên thăm em, vậy mà giận anh, em chạy vô kí túc xá ngồi khóc, để anh đứng ngoài tới hơn 1 giờ sáng mới chịu xuống gặp anh,…


Em sai, sai nhiều lắm đúng k anh? K phải em k trân trọng tình cảm của anh đâu mà do em k biết cách để giữ anh bên em. Em nợ anh nhiều lắm, dù anh có người khác em cũng k trách anh đâu.


Mỗi ngày em đều cố gắng tập cho mình mạnh mẽ hơn, cố gắng thoát khỏi cái bóng của anh, nhưng khó quá,… ước gì có anh ở bên cạnh, có bờ vai để em dựa vào khóc như ngày xưa!


Nhím con, noel sắp tới rồi, k có thỏ, nhím sẽ thoải mái hơn phải k? bên cạnh nhím có ai đó khác thay thỏ chăm sóc nhím k? thỏ nhớ nhím lắm, nhớ rất nhiều! hy vọng cuộc sống lại 1 lần nữa xô đẩy 2 đứa đến bên nhau, lần này thỏ sẽ k con nít, k ngu ngốc nữa thỏ sẽ giữ chặt tình yêu này, k đánh mất nữa… còn nếu như k thể…thì … hãy sống thật hạnh phúc nha nhím…


Thỏ sẽ lớn, sẽ trưởng thành hơn, sẽ sống thật tốt.