Lạc niềm tin


Tôi sinh ra trong 1 gia đình thuộc hàng khá giả, má lúm cằm chẻ da trắng người tròn, chung chung ai cũng bảo tôi có khuôn mặt xinh xắn, có duyên. Có lẽ tôi thuộc dạng đào hoa =)) với phần tôi ngại từ chối ng khác. Năm 16t bồng bột tôi quen ng hơn hình 10t, chân thành, nhưng ngày ấy tôi còn quá nhỏ để nhận ra ng khác cắm sừng mình, ng yêu tôi lúc đó cưng chiều tôi lắm, mỗi cái nhậu vào như ng khác hẳn, rồi rục rịch tôi nghe tin bé nhà kế bên để ý a, rồi còn đi ăn uống chung mà tôi k biết, tôi hỏi thì làm dữ nói tin hay k thì tuỳ. Qua ngày sau bỏ đi, tôi mất liên lạc 2 tháng trời, k dt, k lien lạc, tôi như phát điên, mấy ngày đầu suy nghĩ rơi nuoc mắt, chẳng tap trung lam gi dc. 1 tuan tiep theo, tôi chuyển qua hận, đã sai còn lớn tieng bỏ đi k điếm xỉa. Tự hứa với lòng a có về đây tôi thề k tha thứ. 2 tháng sau a về tìm tôi, ánh mắt tôi dửng dưng, kêu làm ơn bỏ mặt như a đã từng, a đi xe lạ về, lén nghe dt tôi thừa biet a bỏ tôi đi vì ng khac, 4nam bên ngau chả là quái gì hết, tôi ngu dại khờ tin yeu a. Trong tôi 1 chút cảm giác cũng k còn, tôi làm đẹp cho mình, xung quanh bao nhieu ng tốt hơn việc gi phải yêu lai a. A năn nỉ khóc lóc mong tôi tha thứ, tôi chỉ noi a lấy vợ đi, tôi có ng khac roi, trong đầu tôi lúc ấy chỉ thấy khinh, thấy a giả tạo, a đáng bị như vay.


Tôi quen ng khac, a cao ráo đep trai, viec làm tốt, cưng chiều tôi đến phát chán, tôi muon gì dc đó, ví dụ tôi chỉ con mèo, mà nói nó là con chó, a vẫn gật đầu chap nhận nó là con chó =.=. Nhà a cách tôi 30km, 1 tuần lặn lội ruoc tôi đi chơi an uống 5 ngày tôi vẫn giận lên xuống, a dc, gì cũng dc, mỗi tội k lập trường và đặc biệt nghe lời mẹ, gì cũng mẹ mẹ, tôi coi trọng đàn ong giỏi viec nhà ,thương mẹ nhưng k phải kiểu như a. Tôi bị lừa dối 1 lần, tôi gét ai dối tôi. Vậy mà a nt ng yêu cũ, lả lơi thương nhớ cm gi ấy, tôi phát hiện, kiềm để k buột biệng chửi đm. Lạnh lùng keu a biến đi. Năn nỉ dt tìm tôi, tôi thấy mệt, trách tôi sao thấy qun nhau tôi yeu thương a lắm mà giờ tôi như 1 ng khác nhẫn tâm dứt khoác. Toi là vậy, phí 1 năm tôi yeu thuong a.


Năm 20t, tôi gặp loáng thoáng rat nhieu ng, có a quen 2 ngày tôi phủi đít bỏ đi. Kiểu đàn ông khốn nạn, có bồ roi, chán bồ, theo đuổi tôi, rủ di cafe thì tôi đi thôi, a vào nhà vệ sinh, dt quên trên bàn, tôi k rãnh đi kiem tra dt a, xui sao dt réo quá, tôi bấm xem thấy hơn 10 tin nhắn, xàm hơn là từ 10 số khác nhau, má thằng chó này định lừa tôi. Lúc ra về nó xin lỗi hứa hẹn sẽ bỏ hết nếu toi tha thứ cho nó, đm đùa à, tôi nhếch môi k thèm trả lời, lãi nhãi nói toi buồn nó lắm hả, tôi buột miệng:" xin lỗi a nghĩ xa quá, a không đáng"



Gởi từ ứng dụng Webtretho của TiiiNi