Loay hoay dẫn con cờ hó đi tè đim,cũng gần 2h sáng, mặt thì vừa đắp mặt nạ vì dạo này uống cocain nhiều, cuối năm tiệc tùng tới tấp, đám cưới liên miên, tất niên thì khỏi nói, thành ra phải tút lại tí nhan sắc của con gái bị bồ bỏ, vớt được tí nào hay tí ấy, haha. Nghĩ thầm không đi cũng chả sao, sao cứ phải tự làm khó mình, vì cũng có rảnh rang gì, đi làm, rồi về đi dạy thêm hay đi học thêm ngoại ngữ là đủ bận lắm rồi. Nhưng mà, bị bồ bỏ không lẽ cứ vật vã ở phòng àh, tự cào xé bản thân cũng đủ rồi, mà cũng chẳng còn chỗ mô chưa cào chưa xé,thành ra, cứ ai hú thì e đi, có bữa chạy tới mấy chỗ, miễn tối hôm ấy về ngủ không phải nghĩ gì, mệt quá ngủ luôn tận sáng. Đang lang thang phía sân bóng trước dãy trọ, nghĩ miên man về các vì sao, sực nhớ cũng gần sáng rồi, về phòng ngủ thôi, vì có đắp cả trăm cái mặt nạ mà thức tới sáng thì cũng phí. Ấy thế mới biết con pé phòng kế bên đang loay hoay mở cửa tiễn anh ấy về. Uầy, hèn gì lúc nấu ăn lại nghe :"anh đi tắm trước đi". Nghĩ là do già lẩm cẩm, hóa ra tai vẫn xài tốt,haha. Em ấy kể ra cũng một vài mối tình rầu. Ngày mình chuyển đến, ẻm đang chung nhà vs một anh,dường như hạnh phúc lắm, lâu lâu gia đình ở quê lên, chàng cũng góp vui...những tưởng là thiệp tới tay,vậy mà chia tay vì lý do chàng nghèo. Mình cảm thấy thương, dẫu gì con gái chia tay thì không đứa nào không tự hành xác bản thân cả. Nhưng mà đời, luôn có ngoại lệ. Ẻm bắt đầu có vài anh ve vãn. Chắc tại tui FA nên thành ra hay để ý, mà cũng có thể là chung vách vs nhau mà. Hết anh xe số, xe ga, xe côn...uầy,nhiều khi tui cũng chẳng buồn để ý xe làm gì vì nghe giọng đã khác nhau. Có pữa tui giật mình vì nghĩ khuya gần 2h thì còn quái người nào về nữa, mắt tròn mắt dẹt khi đang lang thang trước phòng, ngước ánh nhìn ngắm sao đêm thì bên ấy mở cửa tiễn anh zìa. Nghĩ mắc cỡ, phòng tui chẳng có lấy tí đèn,tối om, khi không có người thấy mình đang ngắm sao,có chút hơi ngượng, haha. Tôi vội khép cửa rồi chuồn vào phòng ngủ. Uầy, ẻm chia tay tính ra từ lúc tui dọn tới cho đến khi tui thất tình cũng ngoài chục anh. Ngộ! Tui, cũng con gái, thật cũng chia tay, vậy mà đêm vẫn khóc trước khi ngủ, rồi thức dậy với gương mặt thẫn thờ. Hụt hẫng quá mà! Vì có phải tui muốn đâu. Nhưng mà tui không giống ẻm, tui không có chàng nào ghé thăm, ngoại trừ ông anh hai già ế, lâu lâu ghé qua xem sống chết thế nào,haha. Con gái, cùng là phận đàn bà, cái phận mà nghĩ tới đã khổ. Ấy vậy mà chỉ cần bất cần thì khác nhau hẳn. Nhìn ẻm, chẳng thấy lúc nào buồn, tối nào cũng văng vẳng phòng tui tiếng nói chuyện điện thoại tới khuya, khi thì có a ghé qua chở đi, có anh ghé qua thăm, có a ở lại tới sáng, có a lại về lúc khuya, có a ghé qua nói chuyện ồn ồn rồi về. Ẻm bận thật. Kế vách mà khác xa nhau quá, cùng là con gái, cũng chia tay bạn trai cũng xem xem khoảng thời gian như nhau...ấy vậy mà tui giờ đây vẫn khóc khi thấy nhớ, tự hành xác khi thấy đau, tự cào xé khi thấy quá ngột ngạt... Có đôi lúc, đóng cửa phòng, rồi ngồi khóc, chỉ sợ khóc quá to, thành ra phải mở tivi để được khóc... Lắm lúc nhìn lại, tui ngốc thật, hà cớ gì vì một người mà như thế, như ẻm có vui không?! Chắc tại tui già rồi, dốc hết gần 8 năm thanh xuân của con gái để yêu một người, đang thả dây cho chiếc diều bay cao, cố gắng làm gió, mua thêm dây để chiếc diều ấy bay cao thêm nữa, rồi bỗng một phát có người cắt dây, tui như chiếc diều kia, chẳng biết bay về đâu, hay rớt xuống chỗ nào... Uầy, cảm giác khó có thể diễn tả...không thể tự nối dây, càng không thể níu kéo, cứ thế thôi, chẳng biết số phận ra sao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình yêu bạn đó 7 năm. 7 năm chỉ biết yêu nhau. Nhưng trong 7 năm đó gia đình bạn...