Tôi viết câu chuyện cuộc đời mình, không mong điều gì hơn là mong sống một cuộc sống bình an.


Tôi không biết ngày mai của mình sẽ ra sao, vì lúc này đây tôi chỉ toàn thấy một màu buồn. Hằng ngày vết thương lòng của tôi ngày càng nặng thêm. Tôi không phải là người con gái xấu cả về tính cách lẫn hình thức, mà có thể được coi là người có chút nhan sắc và có học thức, tôi không ưu tú, nhưng tôi dám chắc mình là người sống nhân đức.


Vậy mà cuộc đời tôi đa và đang diễn ra như thế nào đây…


Năm 18 tuổi, tôi biết yêu, và có được một tình yêu viên mãn, vì tôi đã luôn tin tưởng, tôi và cả bạn bè, gia đình đều tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, và tôi nghĩ dù trời đất có sụp đổ thì tình yêu của tôi cũng không khi nào mất. Rồi một ngày, sau nhiều năm, tình yêu của người tôi yêu chuyển hướng, dù là hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì tình yêu đó đã không còn trọn vẹn nữa. Tôi sống trong sự mất mát, và bắt đầu đối diện với sự dối trá.