Tuần nào cũng thế, cứ mỗi sáng đầu tuần trên bàn tôi lại xuất hiện một bó hoa cùng những cuốn tạp chí mà tôi thích.


Lys là loại hoa tôi yêu thích từ hồi thiếu nữ, và tôi nhận được món quà này kể từ khi tôi lỡ miệng trong một lần đi ăn trưa cùng anh.


Thứ ba hàng tuần là ngày anh lên Tổng công ty để họp. Ngoài những buổi họp giao ban, chúng tôi thường chỉ trao đổi công việc qua điện thoại hay email, lâu lâu chúng tôi mới đi ăn trưa hay uống nước cùng nhau. Anh hay quan tâm đến tôi và ánh mắt, nụ cười của anh cũng như những bông lys kia khiến tôi cảm thấy bối rối.


Tôi đã có gia đình, anh cũng vậy.


Nhưng dường như mọi thứ bắt đầu đi ngoài tầm kiểm soát của tôi, tôi thấy cảm giác mong sớm đến ngày thứ ba để gặp anh, anh hiện lên trong tôi ngày một nhiều hơn, những lúc tôi vui, những lúc tôi buồn, và cả khi tôi gần gũi chồng.


Có phải tôi đang trở thành người phụ nữ xấu xa.