Phải nói trước là em ẩn náu ở cái diễn đàn này cũng lâu rồi,nhưng hôm nay tâm sự chất chứa quá nên mạo muội tạo nick tâm sự với các mẹ 


Em sinh 86 tuổi Dần,cái tuổi mà ai cũng bảo là lân đận chuyện tình duyên.Chuyện của em bắt đầu từ khi đang còn học 12.Cậy ấy tên D,chung lớp với em .Ngày đó tụi em ngồi chung bàn với nhau,những chuyện buồn vui đều kể cho nhau nghe,thân lắm.Cậu ấy còn học giỏi nên hay kèm em học.Rồi cậu ấy dần dần có tình cảm với em.Nhưng em nghĩ cậu ấy đùa giỡn nên chỉ xem cậu ấy như bạn thôi.Sau đó em có gặp và yêu 1 cậu bạn khác lớp.Tình đầu của em mà , cũng nồng nhiệt lắm chứ.Ngày tụi em chính thức công khai mối quan hệ,em nghe bọn bạn nói là D buồn lắm.D có hẹn em ra ngoài gặp mặt nói chuyện nhưng lúc ấy em đang quá hạnh phúc bên người yêu nên cũng không quan tâm lắm.Với nghĩ chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời cảu con trai sẽ sớm tan biến thôi.Sau đó tụi em đều vào đại học em vẫn yêu người cũ,em cũng bặt âm D từ đó.Mối tình đâu của em kéo dài 3 năm,cũng hạnh phúc lắm ạ,nhưng tình đầu thì mấy khi trọn vẹn.Có 1 vài lí do bọn em đã chia tay,ko lâu sau đó anh ấy cũng có người mới.Em chủ động tìm liên lạc lại với các bạn cũ,trong đó có D. Em muốn bạn bè,cởi mở lòng mình hơn đẻ tạm thời nguôi ngoai vết thương lòng cũ.Em cũng gặp lại D.Tụi em đi chơi cũng nhiều,tiếp xúc nhiều hơn,có lúc em nghĩ mình có tình cảm với D.Thực sự cậu ấy rất tốt chứ ko phải ko.Nhưng sau 4 năm đại học,em tốt nghiệp ra trường đi làm,còn D học kĩ sư nên ra trường sau nữa năm.Các mẹ biết trai gái bằng tuổi thì phụ nữ bọn mình thường suy nghĩ già dặn hơn.Em đi làm trước D.Em theo nhận xét cảu nhiều người thì cũng khá xinh xắn + ăn nói nhỏ hẹ nên các anh cùng chỗ làm vây quanh cũng ko ít.Từ đi học đến đi làm,giống như thế giới khác vậy.Lúc đó em thấy D còn quá trẻ con khi so sánh với các anh đồng nghiệp của mình.Hơn nữa lúc đó D đang năm cuối nên gần như ko có thời gian cho em,với lại tụi em không chính thức yêu nhau,chỉ hơn tình bạn thoy.Và em chọn gật đồng ý làm bạn gái 1 anh hơn em 4 tuổi.Đến đây có thể nhiều mẹ gạch em thì em cũng chịu.Em biết D buồn lắm,người chứ không phải gỗ đá đâu,em sợ D bị sốc.Ngày gặp nhau,D với em ngồi như 2 bức tượng ko nói nổi câu nào.Ánh mắt tội nghiệp lắm.Về nhà em không gần 2 ngày trời,cảm giác dằng xé.Sau đó thing thoảng em có rủ D đi cafe  ,thực lòng e ko muốn mất 1 người bạn tot nhứ D.Nhưng có lẽ vì tự ái nên cậu ấy đều trả lời ỡm ờ rồi từ chối luôn.Tình yêu của mình với anh Q ( đồng nghiệp)kéo dài 4 năm.Tưởng cũng đi đến kết thúc rồi rồi.Nhưng mình tình cờ phát hiện anh ấy nheiu ần nói dối mình,mình bị phản bội.Thế là mặc cho anh ấy níu kéo mình nhất quyết chia tay.Bẵng đi 1 mình ko yêu ai.Và rồi có lẽ ông trời lại trêu ngươi số phận.Nhìn arvarta fb,mình biết D chình là sếp của thằng em họ mình.Mình rất muốn gặp D 1 lần, 1 lần thôi.Nhưng mặc cảm ko cho phép mình làm thế.Thằng em họ mình biết chuyện đã kể cho D nghe,D muốn gặp mình.Không cần hẹn trước,D tới thẳng nhà mình và chờ.Bọn mình lại đi chơi,vui lắm.Ở bên D lúc này em thấy khác hẳn lúc trước.D đã thực sự chín chắn trưởng thành.Nói sơ qua về D : trường phòng kĩ thuật 1 doanh nghiep nhựa ở Bình Chánh,đã có nhà riêng,có oto.Mình thì làm công y nước ngoài.Nghe thằng em mình bảo D bây giờ nhiều em vây quanhD tốt tính,quảng giao lại phong độ nên chuyện này ko lạ.Trong số người mà a ấy cặp kè có cả chân dài,PG các thứ.Nhưng cậu ấy ko quân tâm chuyện đó.Đi chôi với D em thấy bình yên lắm.Và rồi cách đây 1 tháng,D nắm tay em nói : D yêu M ( tên em ) lắm.Không hiểu lúc ấy em vì ma nhập hay sĩ diện mà em cười nói :khờ quá,mình làm bạn vui hơn,sao phải yêu.Tối đó về mà em ko hiểu mình đã nói gì nữa.Hôm sau,em nhan tin cho D: D còn tình cảm với M ko.D nhắn :còn,nhiều lắm.2 đứa im lặng 1 lúc,D nhắn sang : D yêu M,D ko hề hối hận,nhưng có lẽ ta ko thể đi xa hơn được,nếu có kiếp sau chắc chắn D sẽ tiếp tục yêu M,hi vọng kết quả sẽ tốt hơn.Lúc đó,tính tự ái của 1 đứa con gái,em rep ngay sang:ừa làm bạn zui hơn.Sau ngày hôm đó, D ko hề nt cho em nữa,lúc trước D toàn chủ động.Em thấy hụt hẫng.Em yêu D tật rồi.Mấy ngày qua tối nào em cũng khóc.Cảm giác mình đánh mất đi rồi mới thấy hối tiếc.Giờ các mẹ gạch em,em nhận hết,em đang rối bời lắm,không biết anh ấy còn cơ hội cho em ko nữa,đếm hôm ko ngủ nỗi