Nỗi niêm không biết ngỏ cùng ai...


Mình là con gái, năm nay 29 tuổi. Học hành cũng đến nơi đến chốn mà ngoại hình cũng ổn (mọi người bảo thế). Vậy nên từ hồi đi học đến lúc đi làm mình đều có người theo đuổi. Hồi đi học thì nghe lời bố mẹ, chỉ lo học hành để thi Đại học. Lúc đỗ đại học cũng có 1 mối tình học trò nhưng rất trong sáng chứ không trong tối như một số các bạn sinh viên thời nay đâu nhé ^^ Rồi mối tình đó cũng kết thúc bằng việc 2 người trở lại làm bạn vì lúc ra trường nhận thức của cả 2 về cuộc sống bắt đầu thay đổi. Bọn mình chia tay trong hòa bình và tôn trọng. Mình nói qua như vậy để thấy là về mặt tình yêu mình là người không có kinh nghiệm cho lắm.


Sau khi đi làm được 1 năm mình gặp 1 người trái ngược với mình. Nhưng có lẽ sự trái dấu đó lại hút nhau. Mình và anh yêu nhau 4 năm. Bạn bè anh đều nói mình là người đầu tiên níu giữ được bước chân của chàng trai đào hoa đó. Mình thì không lấy gì làm tự hào về điều đó, bởi chính mình cũng có rất nhiều đối tượng theo đuổi nhưng có lẽ mình hơi “khó tính” nên cũng chưa muốn dừng lại với ai cho đến khi gặp anh. Mình chỉ nghĩ là mình và anh là 1 nửa của nhau hoặc có duyện phận gì đó thôi. Khi yêu, cả 2 đều thay đổi nhiều theo chiều hướng tốt hơn. Anh biết suy nghĩ và chững chạc hơn, không ham chơi nữa. Mình thì hoạt bát hơn, bớt nhút nhát và cuộc sống của mìn cũng vì thế mà vui vẻ, sống động hơn.


Có lẽ anh là mỗi tình đẹp và khó quên nhất của mình. Tuy nhiên, mình và anh không đến được với nhau. Lý do khách quan chứ không phải vì 2 đứa hết yêu. Anh cũng không làm gì có lõi với mình cả. Có lẽ có duyên nhưng không có phận.


Trong thời gian mình yêu anh, mình có quen 1 người là đối tác của công ty mình. Ban đầu chỉ là công việc, sau đó mình và anh đối tác đó có cơ hội tiếp xúc nhiều nên chúng mình làm bạn. Người đó rất tốt, khi quen họ mình cũng nói rõ là mình đã có người yêu rồi, họ vẫn vui vẻ kết bạn với mình, đôi khi mình buồn, họ cũng rất quan tâm chia sẻ. Nhưng với mình , họ chỉ là bạn, không hơn!


Sau khi mình chia tay người yêu. Anh đối tác đó cũng bên cạnh an ủi mình nhiều. Sau 1 thời gian anh ta đi công tác Sài gòn. Anh ta gặp mình và ngỏ lời yêu. Quả thật mình cũng hơi bất ngờ nên mình xin thời gian suy nghĩ. Trong thời gian này mình tự hỏi liệu mình có yêu anh ta không? Anh ta rất tốt và yêu mình đến mức tôn thờ. Chả phải các cụ hay nói lấy người yêu mình đấy thôi. Thế nhưng rõ ràng là mình ko yêu anh ta, người mình yêu và vẫn chưa quên được là người yêu cũ của mình cơ mà.


Cơ hội để về với ny cũ là 10% còn 90% là đến với anh chàng đối tác. Mình cũng không có ý định quay lại với ng cũ. Nhưng tiến tới vớ anh chàng mới này thì có vẻ quá khó với mình. Mình không thể có cảm xúc gì ngoài tình bạn. Dù bản thân cảm thấy rất thương họ, rất đau lòng nhưng mình lại không ép bản thân được. Một phần trong lý trí mình lại xúi bẩy mình cứ lấy anh ta đi. Sau này về anh ta sẽ tốt với mình rồi sẽ nẩy sinh tình cảm. Hơn nữa anh ta là một người có chí, gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng. Một người như vậy muốn buông bỏ cũng cảm thấy tiếc. Mình tệ quá đúng không mọi người.


Mỗi ngày đi làm về là nghe lời thúc giục của bố mẹ lấy chồng (lấy anh đối tác đó) mình cũng thấy sốt ruột và mệt mỏi, cũng mấy lần định nhắm mắt đưa chân. Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì lại nhụt chí. Nhất là những hôm mơ thấy người cũ...


Mình buồn lắm, không biết phải làm sao nữa. Nếu mình buông bỏ và đi tìm một tình yêu thực sự, liệu có hay không? Nếu là 5 năm trước thôi thì mình thừa tự tin để làm việc đó. Còn giờ thì...Tuy nhan sắc cũng ko đến nỗi tàn phai, nhưng gần 30t thì cơ hội tìm được tình yêu chắc thấp lắm. Mà mình vốn là người đen đủi, bốc thăm luôn thua, mua sổ xổ chả bao giờ trúng nên chả hi vọng gì may mắn sẽ đến với mình L


Tâm sự chút cho mùa đông bớt lanh....