chào các anh/chị trong diễn đàn webtretho, em không biết mình post bài có đúng không nữa nhưng em đang rất cần những lần khuyên, lời chia sẻ để em có nhưng quyết định đúng đắn cho mình
Em sinh năm 1992 hiện đang là sinh viên năm thứ nhất 1 trường đại học ở Hà Nội, còn người yêu em sinh năm 1990 vừa mới ra trường và đi làm. Chúng em yêu nhau cũng được gần 1 năm rồi. Gia đình 2 nhà cũng biết chuyện cũng không phản đối, em được sự ủng hộ của mẹ, vì người yêu em hiền lành, tốt bụng, học giỏi có nghị lực vươn lên. Cho dù điều kiện gia đình em hơn nhà anh ấy nhiều, nhả em ở thành phố còn nhà anh ấy ở quê. Nhưng mẹ em cũng không che gia cảnh nhà anh ấy, mẹ em nói nếu anh ấy có chí, có năng lực thì sau này sẽ không lo khổ. Được mẹ em ủng hộ nên em và anh ấy rất vui, có lẽ cũng 1 phần vì yên tâm có mẹ ủng hộ mà em đã trao thân cho anh ấy. Dù chúng em cũng đã sử dụng biện pháp bảo vệ, nhưng có lẽ do sơ xuất nên hiện giờ em đã có thai. Phải nói là lúc đầu em rất hoang mang, lo sợ em đã khóc rất nhiều, em sợ nếu bố mẹ biết sẽ thất vọng, sẽ xấu hổ với mọi người vì em. Em là niềm tự hào của cả nhà vì em học trong 1 trường đại học thuộc dạng tôp, người yêu em cũng vậy anh ấy học rất giỏi và cũng từng là thủ khoa 1 trường đại học danh tiếng là niềm tự hào của cả dòng họ. Có lẽ bố mẹ em và bố mẹ anh ấy đã hi vọng vào em và anh ấy rất nhiều.
Lúc mới biết có thai em đã rất hoang mang, lo sợ, trong đầu em lúc đó chỉ có 1 ý nghĩ là phải bỏ thật nhanh, không được để cho ai biết. Nhưng có lẽ bản năng làm mẹ đã khiến em suy nghĩ lại. Em đã đọc bài viết trên webtretho rất nhiều người có thai khi còn trẻ và chưa kết hôn đã bỏ đi giọt máu của mình để rồi phải ân hận day dứt. Em cũng rất sợ mình như vậy, em sợ mình làm vậy là quá ác, quá có tội biết đâu sau này lại không còn khả năng làm mẹ nữa thì sao. Chính vì vậy em đang nghĩ mình sẽ nên giữ lại và cưới, sẽ bảo lưu kết quả 1 năm sau khi sinh xong rồi đi học tiếp. Dù biết rằng như vậy 2 đứa em sẽ rất vất vả, vì điều kiện kinh tế ko có chắc chắn sẽ phải phụ thuộc nhiều vào gia đình. Nhưng chúng em cũng không muốn có tội với đứa con, không muốn phải dằn vặt cả đời. Đã giám làm thì phải giám chịu.
Điều em lo lắng nhất bây giờ là 2 đứa sẽ không biết sẽ nói sao với gia đình 2 bên. Vì 2 ra đình đều rất gia giáo, bố em lại có lòng tự trọng rất cao từ trước đến giờ đi đâu bố cũng rất tự hào vì em. Em sợ bố sẽ nhất quyết ko cho cưới và bắt em phá bỏ đứa con này. Em biết chắc chắn bố mẹ sẽ đau lòng vì em, Vì vậy nên em chưa giám nói gì, nhưng có vẻ mẹ em đã nghi ngờ.
Em mong mọi người cho em lời khuyên để em có thể đối mặt với việc xảy ra, cho em những lời khuyên có ích.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thế cái anh đầu xỏ bạn trai của chị đâu...