Câu chuyện của em hơi dài dòng. Mong các anh, chị thông cảm ạ!


---


Em năm nay 24, anh 28. Chúng em là đồng hương, không những thế anh còn là 1 trong 3 người bạn thân từ thuở nhỏ với anh họ em. Thời học cấp 3, em thường lóc cóc đạp xe theo sau anh và nhóm bạn anh. Hồi đó, thành thật là em cũng có chút thần tượng với anh vì anh đẹp trai, thư sinh lại hiền lành và học rất giỏi.


Rồi em cũng lên ĐH và xa nhà. 4 năm ĐH và hơn 1 năm đi làm, em và anh lại liên lạc lại với nhau. Khá tình cờ, anh và em đều đang làm cùng 1 tòa nhà, em đang làm PD cho 1 công ty nước ngoài còn anh đang làm kĩ sư thiết kế cho 1 công ty sx ô tô lớn của Nhật. Cả 2 hiện tại đều có công việc ổn định với mức thu nhập tương đối, anh lại đang được cất nhắc đi tu nghiệp ở Nhật 3 năm trước khi về VN làm quản lý.


Anh chủ động liên lạc với em từ trước Tết. Từ đó tới giờ hầu như ngày nào anh cũng gọi hoặc ít nhất là nhắn tin cho em mỗi ngày.Lúc đầu em thấy không thoải mái lắm khi anh cứ quan tâm thái quá đến em như vậy. Nhưng chẳng biết từ lúc nào em lại dần quen với những quan tâm ấy từ anh Cứ như vậy 2 tháng sau, trong 1 lần nhắn tin, anh nói là "hình như anh thích em mất rồi". Không hiểu sao lúc đó, em thấy rất bực mình và giận dữ liền gọi điện trách móc anh cư xử như trẻ con, chẳng giống 1 người đàn ông 28 tuổi chút nào. Em cũng không hiểu sao lúc đó mình phải phản ứng mạnh thế. Anh hình như cũng thấy bối rối vì phản ứng của em nên chủ động xin lỗi em vì anh quá đường đột, anh nói là anh nên đứng trước mặt em nói với em như 1 người đàn ông chứ không nên nhắn tin như thế này. Nhưng anh còn nói là "em làm anh khóc". Em nghe xong câu đó thấy hình tượng của anh hoàn toàn sụp đổ, đúng là anh cư xử như trẻ con. Em thấy vừa hụt hẫng thất vọng, vừa khó hiểu vì bọn em cũng mới tìm hiểu chứ đâu phải là sâu sắc lắm đâu. ANH TRẺ CON? ANH YẾU ĐUỐI??? ANH GIẢ TẠO??? Lúc đó trong đầu em cứ quanh quẩn mấy suy nghĩ như vậy nhưng mọi chuyện rồi cũng qua đi, em cũng quên dần chuyện này.


Cách đây 1 tuần, anh ngỏ lời yêu em, em không đáp lại vì em nghĩ mình chưa hề yêu anh. Tuy nhiên chúng em đã có first kiss ( Đó là cũng là nụ hôn đầu tiên của em!!!) Trước giờ em cứ tưởng nụ hôn đầu tiên sẽ phải là cái gì đó vô cùng thiêng liêng, khiến mình phải run rẩy hay ntn đại loại thế. Nhưng sự thật là em chẳng thấy gì cả,úc đầu còn thấy hoang mang, không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Hay tại em bị cưỡng hôn nên mới như vậy. Dù sao thì nụ hôn đầu này cũng làm em thất thần mấy ngày sau đó. KHÔNG HIỂU CẢM GIÁC NÀY LÀ GÌ???


Hôm trước anh đưa em đi ăn tối và đi xem phim. Lúc xem phim xong, anh nói là thấy ngột ngạt muốn đi dạo 1 vòng rồi đưa em về, lâu rồi 2 đứa chẳng có thời gian đi dạo cùng nhau. Phải nói thêm là mặc dù làm chung 1 tòa nhà nhưng em và anh ít khi gặp nhau, phần vì em và anh đều không muốn đồng nghiệp biết quá nhiều về đời sống riêng tư của mình, phần vì cả hai đều khá bận. Em ngoài đi làm còn đi dạy và làm dự án, anh hầu như toàn đi làm từ sáng đến tối muộn, 1 tuần còn học thêm 3 buổi, đợt này khối lượng công việc cũng nhiều gấp đôi vì cty đang có đợt đào tạo quản lý. 2 đứa bàn qua lại 1 hồi mà chẳng đi đến đâu, em thích mấy không gian yên tĩnh, sạch sẽ còn anh thích mấy kiểu trà đá ồn ào ở khu Mĩ Đình, cuối cùng anh chở em đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng lại rẽ vào mấy ngõ tối om rồi chỉ trỏ khu này trước anh hay đi qua thế này thế này, em ngồi trên xe mà sốt hết cả ruột, trong đầu toàn ý nghĩ đen tối (chắc tại em đa nghi). Đi lòng vòng đến gần nhà em thì gần mười giờ hơn (tầm 11h khu trọ nhà anh khóa cửa). Em bảo anh đi xe em về, mai em đi taxi thì anh bảo mai anh qua đón em. Khổ cái, 7h anh qua đón, tầm đó em còn đang ngủ, còn chưa bàn tính xong thì anh đi qua luôn ngõ nhà em rồi. Em mởi thử lòng anh, bảo để em đưa anh về, chả hiểu anh nghĩ cái quái gì trong đầu mà ậm ừ luôn, ậm ừ thì là đồng ý rồi còn gì. Xong! Đàn ông 28 tuổi, không thể chấp nhận được. Em vừa CHOÁNG, vừa THẤT VỌNG, cả đoạn đường về nhà anh, anh hỏi em chẳng thèm đáp lại. Nếu là anh em đã dừng xe để em về hoặc là để em chở về nhà rồi bắt taxi cho em về. Nhưng mà không, anh hỏi em "nếu em đồng ý, anh đặt cho em 1 phòng riêng chứ để em về thế này anh không yên tâm". Em điên tiêt lên mắng cho anh 1 trận, bảo anh" Chuyện đơn giản thế này mà anh sao cứ phải làm phức tạp hóa mọi thứ lên thế? Em là con gái, em có nhà sao phải vào nhà nghỉ. Bây giờ anh đi đâu, về nhà hay vào nhà nghỉ, nhanh cho em còn về". Em đưa anh về nhà rồi đi thẳng chẳng thèm nhìn mặt anh. Đương từ nhà anh về vừa bụi vừa bẩn, lúc đó là hơn 11h, thanh niên lái xe ẩu tí nữa thì quệt vào em.


Về đến nhà, vừa sợ, vừa tức vừa uất ức, không hiểu anh là loại đàn ông kiểu gì mà nhu nhược thế? Anh nhắn tin, gọi cả chục cuộc em không thèm nghe. Anh bảo anh đang có tâm trạng, bà anh bị ốm năng. Em ko nói gì thêm nữa nhưng thực sự em nghĩ anh quá kém cỏi và thiếu bản lĩnh. 1 người đàn ông sau này sẽ phải gánh vác cả gia đình và sự nghiệp trên vai thế mà có mỗi chuyện cỏn con cũng không lo nổi. Không hiểu 1 người như anh thì sau này có thể làm được gì??? Sao 1 việc quá đơn giản như thế này mà cũng không biết đường xử lý???? Trong đầu em là 1 tá câu hỏi về anh???


Sau hai ngày không nghe điện thoại, không nói chuyện, em và anh lại nói chuyện bình thường. Em cũng không hiểu sao mình lại cho qua mọi chuyện dễ dàng thế hay chỉ vì anh nói "anh sai rồi, em nghe máy đi, 2 ngày nay anh không làm nổi việc gì ra hồn cả" khiến em cảm động???


Hôm nay em lại thử anh, em muốn thử xem anh có yêu và lo cho em nhiều như lời anh nói. Em bảo mọi người trong công ty mang cơm, có mình em không mang đi nên ko muốn xuống ăn trưa. Anh nhận được sms liền gọi lại bảo em xuống anh đưa em đi ăn món em thích ở khu canteen dưới tầng hầm. Em bảo nay em muốn ăn món khác (ăn ở khu dân văn phòng hay ăn) thì chẳng hiểu sao anh lại lưỡng lự một lúc sau mới miễn cưỡng đồng ý. Rốt cuộc thì anh đang che giấu ai, che giấu điều gì??? Em thấy nghi ngờ vì mấy lần anh nhắn cho em toàn xưng nhầm thành tớ-cậu. Em hỏi thì anh bảo là đang nhắn tin cho bạn nên nhắn nhầm.


Rốt cuộc là em nên nghĩ như thế nào về anh?


Em cần các anh, chị chia sẻ và cho em lời khuyên.


---


Cảm ơn các anh, chị đã dành thời gian theo dõi bài viết có phần dài dòng và thiếu súc tích này của em!