Thật là khó nói cho anh nghe nên em quyết định viết thư, thời buổi bây giờ không còn viết thư tay nữa mà thay vào đó em viết email cho anh!webtrethoTrước tiên, thời gian minh quen nhau cũng không dài lắm, gặp mặt cũng nhiều lần nhưng có thể anh chưa biết nhiều về em, anh có thể nhận xét qua những lần mình gặp nhưng chưa đủ hết đâu anh! em còn nhớ ngày đầu mình gặp và các lần tiếp theo sau nữa, anh có hỏi em về gia đình, ba mẹ, anh chị em, công việc của họ ... và thinh thoảng anh vẫn hỏi.




Về phần em, nhận xét về anh, không biết đúng không! anh có nhiều điểm tốt, nói chung thôi! anh có nhiều hoài bão, ước mơ. Rất may cho em, từ khi em gặp anh, em học được từ anh rất nhiều, có những việc mà trước đây em chưa từng nghĩ đến sau khi gặp anh rồi em cũng nghĩ ra và có chút thay đổi chính bản thân mình, không biết là chiếu hướng này tốt hay xấu nữa! nói chung là em học được từ anh rất nhiều! gặp anh cũng chắc cũng nhờ em may mắn lắm! Cũng chính điều này em cảm giác em không phù hợp với anh, anh thì gì cũng tốt. Vấn đề không phải bản thân em mà những gì xung quanh em, những điều đó em không thể thay đổi được.


Với cơ hội của anh, em nghĩ anh có thể gặp được người hoàn cảnh tốt hơn em, xinh đẹp và có thể giúp anh phát triển những gì anh muốn!


Thông tin chủ yếu trong thư này em muốn gửi anh là về những gì xung quanh em, mình không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, cách nuôi dưỡng của người lớn. Gia dình em trước đây có một khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng sau đó chắc từ khi em học cấp 2 và cấp 3 thì không còn như vậy nữa, ba mẹ em li dị cũng được gần 10 năm rồi, nói chung chung là gia đình em không giống như bao gia đình khác, không bình thường, không được hạnh phúc như bao gia đình khác. Anh chị em em cũng khác nữa, em cố gắng bản thân mình để có cuộc sống khác, nên trong nhà em chỉ có mình em làm giáo viên thôi, như anh vẫn hay hỏi em. Còn ba mẹ KL đã li dị rồi, L sống với mẹ nó, còn việc L sống với em cũng có một lí do bất thường ngay lần ấy, sau đó nó ở đây với em đến hôm nay chứ không tự nhiên mà ba mẹ nó cho sống với em. Kha L ở với em là điều tốt, môi trường tốt, điều kiện tốt nhưng có lần em cũng băn khoăn nói với anh rồi, em sợ tâm lí của nó bị ảnh hưởng.


Một viêc nữa, em làm việc để nuôi chính bản thân mình, và có 1 phần lo cho mẹ em, nhà em nữa. Vấn đề kinh tế, nhà em thì không có gì cho em, ba em bệnh khoảng thời gian dài dùng rất nhiều tiền, tiền bạc, của cải, đất đai tất cả đều không có. Ngôi nhà mà em hay về cũng là ngôi nhà xây tạm bợ trên mảnh đất của người khác. Nhìn em thì anh không biết gì đúng không, em sống lại khác không giống cái mà em đang có. C T cũng không biết về những điều này.




Đầu tiên chị T nói làm mai cho em, em chỉ có thể nghĩ có thêm người bạn, em không dám nghĩ xa xôi, quen anh sẽ dẫn đến kết thúc như thế nào. Em nhận xét thấy anh chuẩn bị có quyết định và em nghĩ sẽ rất tội cho anh, anh nghiêm túc muốn có một mối quan hệ có kết quả tốt, anh phải biết rõ ràng để đi đến quyết định cuối cùng để đó là một quyết định không bị nhẫm lẫn. Em kể anh nghe những điều này để anh biết và anh có quyết định đúng đắn vì khi gặp nhau, em không kể cho anh nghe được, quan sát em anh có biết không?




Đọc xong những dòng này rồi chắc anh sẽ suy nghĩ nhiều lắm, i am sorry bc I make u worry!


Thời gian này chắc cũng còn kịp để anh suy nghĩ và không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại của anh! Em như một màu sắc trong cuộc đời anh, để cho anh nhớ!